Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ tài xế taxi bỏ mặc nạn nhân gặp nạn: Lời nói đau lòng của người mẹ

Thứ bảy, 08:15 29/06/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Nạn nhân nam may mắn được đưa đi cấp cứu đã lặng lẽ xuất viện và từ chối tiếp xúc với báo chí.

Liên quan đến vụ tài xế taxi Vinasun gây tai nạn rồi bỏ mặc nạn nhân ở quận Tân Phú, TP.HCM, chiều 28/6 nam thanh niên bị thương nặng đã lặng lẽ xuất viện, từ chối tiếp xúc với báo chí.

Vụ tài xế taxi bỏ mặc nạn nhân gặp nạn: Lời nói đau lòng của người mẹ - Ảnh 2.

Sau tai nạn, tài xế Nguyễn Tấn Phú xuống xe quan sát 2 nạn nhân khoảng 20 giây rồi lên xe bỏ đi. Ảnh: Cắt từ clip.


Trong khi chị Nguyễn Thị Mỹ T., 25 tuổi, quê tỉnh Bến Tre tử vong sau khi bị tài xế taxi Vinasun tông trúng rồi bỏ mặc, nạn nhân nam 16 tuổi may mắn được đưa đi bệnh viện.

Được biết, vào rạng sáng 25/6, Nguyễn Hoàng L (16 tuổi, ngụ TP.HCM) đến một quán ăn đêm thì gặp Nguyễn Thị Mỹ T(25 tuổi, quê Bến Tre). Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Sau đó khoảng 15 phút, T nhờ L đưa về nhà trọ trên đường Tân Sơn Nhì.

L chở T trên đường Tân Hương, hướng Bình Long đi Độc Lập. Đến đoạn giao với Võ Công Tồn, xe máy va chạm với taxi chạy cùng chiều đang rẽ trái. Anh L bị thương nặng. Chị T tử vong tại chỗ.

Theo thông tin của bệnh viện, khoảng 4h sáng 25/6, nạn nhân Nguyễn Hoàng L được bệnh viện quận Tân Phú chuyển vào bệnh viện Nhân dân 115 để cấp cứu, nghi chấn thương sọ não. L nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, than đau đầu, trầy xước mặt mũi và tay chân.

Các bác sĩ chẩn đoán anh L bị chấn thương sọ não nên phải theo dõi dập não, xuất huyết não. Sau khi điều trị tích cực bằng thuốc và nhận thấy tình trạng sức khỏe của anh L ổn định, các bác sĩ khoa Ngoại thần kinh đã cho bệnh nhân L xuất viện vào chiều 28/6.

Tuy nhiên, các bác sĩ ghi nhận, nạn nhân L tỏ ra khá mệt mỏi, buồn bã trong 4 ngày nằm viện và từ chối tiếp xúc với báo chí, yêu cầu được tôn trọng quyền riêng tư. Được biết, anh L ngụ tại quận Bình Tân, TP.HCM.

Người nhà L cho biết sau khi anh xuất viện và sức khỏe ổn định, gia đình sẽ đi thăm hỏi nhà chị T ở Bến Tre. “Tôi muốn xuống tạ lỗi với gia đình người ta. Dù sao con mình cũng chở con người ta rồi để xảy ra tai nạn”, mẹ anh L chia sẻ.

Gia đình cho biết họ đã gặp đại diện Vinasun và tài xế Nguyễn Tấn Phú (48 tuổi), người bỏ mặc nạn nhân tại hiện trường sau tai nạn. Tại cơ quan công an, lái xe này gửi lời xin lỗi đến gia đình. Công ty Vinasun cũng đã hỗ trợ ban đầu cho người nhà anh L 5 triệu đồng để chi trả viện phí.

Sau khi tai nạn xảy ra, hình ảnh và tin tức về vụ việc xuất hiện tràn lan trên báo chí. Nói về những người bỏ đi khi nhìn thấy con bà và T nằm bất động trên vỉa hè, mẹ nạn nhân lắc đầu rồi thở dài trước sự vô cảm.

Mẹ của L cho biết sau khi xem những hình ảnh đầu tiên của vụ tai nạn được trích xuất từ camera tại hiện trường, bà xót xa cho con trai và T. Khi xem đầy đủ clip dài 11 phút, bà giận đến run người.

“Nhìn khách quan thì mình thấy nó ác nhưng mà thôi, trách ai được. Nhiều người họ sợ liên can nên không dừng lại. Giờ tôi chỉ muốn mọi việc nhanh chóng qua đi”, mẹ nạn nhân L mệt mỏi nói trên Tri thức trực tuyến.

Ngày 28/6, Công ty CP Ánh Dương Việt Nam (đại diện hãng taxi Viansun) đã ra thông cáo, chính thức lên tiếng về vụ tai nạn do tài xế Vinasun gây ra tại quận Tân Phú (TP.HCM) vào rạng sáng 25/6 vừa qua.

Theo đó, sau khi xảy ra tai nạn, bộ phận điều hành taxi Vinasun đã phối hợp ngay với Công an phường Tân Quý, quận Tân Phú làm việc trực tiếp với lái xe Đặng Tấn Phú để lấy lời khai ngay trong sáng 25/6.

Công ty đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình chị Nguyễn Thị Mỹ T. (SN 1995, quê Bến Tre) với số tiền 20 triệu đồng, đồng thời phía công ty cũng kết hợp với lái xe đến thăm hỏi và hỗ trợ anh Nguyễn Hoàng L. (SN 2003, quê Hà Nam) 5 triệu đồng.

Ngoài ra, việc bồi thường sẽ được thực hiện đầy đủ, đúng quy định của pháp luật theo kết luận điều tra và thỏa thuận dân sự hoặc phán quyết của tòa án.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lái xe Đặng Tấn Phú đã được công ty cho ngưng làm việc, bàn giao cho cơ quan điều tra.

Việc xác định hành vi của lái xe Phú vi phạm pháp luật như thế nào, ở mức độ nào sẽ được làm rõ trong kết luận điều tra. Sau đó công ty sẽ xử lý theo nội quy.

Như đã đưa tin, vào khoảng 3h sáng 25/6 tại giao lộ Tân Hương - Võ Công Tồn (quận Tân Phú, TP.HCM), chiếc xe máy chở chị Nguyễn Thị Mỹ T. va chạm với taxi Vinasun. Cú tông mạnh khiến đôi nam nữ văng lên vỉa hè. Chị T tử vong sau đó, còn nam thanh niên bị thương nặng. Ngay sau tai nạn, tài xế taxi Vinasun xuống xe quan sát rồi lặng lẽ bỏ đi.

K.N (th)

Kim Ngân
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đoạn video ghi lại hình ảnh nhóm người nghi là cán bộ xã có biểu hiện say rượu, đánh người sau va chạm giao thông tại huyện Tân Sơn (Phú Thọ) được lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi bất bình.

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Con ngách nhỏ tại quận Tây Hồ, Hà Nội dài chưa đến 100m, thế nhưng lại có hàng chục căn nhà với phần cổng được thiết kế, màu sắc giống nhau, tạo nên sự nổi bật, lạ mắt, thu hút nhiều bạn trẻ tới check in, chụp ảnh.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 29/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Phát hiện chị A. ngồi một mình gần bãi đất trống, Thái đã dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Thời sự - 2 giờ trước

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh, thành phố, Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố yêu cầu giải quyết vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bản giá đất mới vì vậy kéo theo đó chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 3 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Top