Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ tài xế 'đuổi' sản phụ xuống giữa đường: Gia đình chấp nhận lời xin lỗi

Thứ tư, 08:49 21/08/2019 | Xã hội

Vụ việc tài xế không tích cực hỗ trợ sản phụ, “đuổi” sản phụ xuống xe phải nằm bên đường sinh non khiến trẻ tử vong ở Bình Phước vẫn đang khiến dư luận bức xúc, trong khi đó gia đình sản phụ lại tỏ ra đồng cảm không muốn truy cứu.

Chúng tôi tìm về xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, nơi gia đình chị Vy Thị Yến (SN 1986) sinh sống sau 3 ngày xảy ra sự việc. Chị Yến chính là sản phụ bị tài xế xe thuê bỏ giữa đường khi sắp sinh khiến đứa bé vừa lọt lòng đã tử vong.

Nhớ lại biến cố của gia đình xảy ra 3 ngày trước, anh Sắc (chồng chị Yến) cho biết, khoảng 6h sáng (17/8), vợ anh có dấu hiệu chuyển dạ nên thuê xe 7 chỗ gần nhà với giá 750.000 đồng để đến trạm y tế xã. “Khi đến Trạm y tế xã Thống Nhất, các bác sĩ ở đó bảo gia đình phải đưa đến bệnh viện cho an toàn vì Yến chưa đủ tháng sinh (mới 7 tháng). Sau đó, vợ chồng lên xe thuê trước đó để tiếp tục di chuyển đến bệnh viện. Thế nhưng, khi xe đang lưu thông trên đường được khoảng 5km thì Yến đau bụng dữ dội. Thấy vậy, tài xế Nguyễn Đức Nhạc (là chủ xe) bất ngờ bảo hai vợ chồng xuống xe”, anh Sắc kể lại.

Chồng sản phụ Yến cho biết thêm, lúc bấy giờ, tài xế Nhạc hối thúc xuống nhanh lấy tấm nhựa lót bên vệ đường. Khi vợ chồng sản phụ vừa xuống khỏi xe thì tài xế nhanh chóng cho xe rời đi.

Vụ tài xế đuổi sản phụ xuống giữa đường: Gia đình chấp nhận lời xin lỗi - Ảnh 1.

Căn nhà của vợ chồng sản phụ Vy Thị Yến

“Vào thời khắc ấy, tôi rất cần một ai đó để được hỗ trợ. Khi xe thuê vụt đi, tôi thấy chới với không còn biết trông cậy vào ai. Lúc đó, tôi vừa gọi điện cầu cứu người thân vừa lấy tay vẫy người đi đường nhờ giúp đỡ. Tôi nghĩ, nếu tài xế có lương tâm tốt giúp chúng tôi đến cùng thì có lẽ vụ việc sẽ khác. Một đứa trẻ sinh non trong khi tôi không biết gì nên không giúp được vợ”, anh Sắc nghẹn ngào.

Theo lời anh Sắc, khi đứa trẻ lọt lòng mẹ vẫn cử động. Cho đến khi người nhà gọi cán bộ y tế xã đến nơi thì bé không còn cử động nữa và họ thông báo bé đã tử vong.

Bản án lương tâm cho tài xế

Nhớ lại chuyện xảy ra vào sáng ngày 17/8, bà Lê Thị Ngọc Hồng (vợ tài xế Nhạc) cho biết, hôm đó bà thấy chồng chạy xe về nhà trong tình trạng rối loạn. Ông Nhạc kể cho vợ nghe chuyện chị Yến sinh trên đường đến bệnh viện và nói rằng không đủ can đảm để tiếp tục điều khiển xe nên phải để chị Yến lại giữa đường. Sau một hồi trấn an tinh thần, ông Nhạc dùng xe máy chạy đến nơi chị Yến xuống xe. Đến nơi thì đứa bé đã tử vong.

Bà Hồng cho biết thêm, chiều hôm đó bà cùng chồng đến nhà chị Yến để xin lỗi về hành động bỏ mặc họ trong lúc khó khăn. Tại nhà chị Yến, vợ chồng tài xế đã gửi 50 triệu đồng để gia đình làm chi phí lo hậu sự cho đứa bé. “Tôi rất lấy làm tiếc về vụ việc. Tôi hy vọng gia đình chị Yến bao dung tha thứ và họ đã đón nhận sự chân thành của chúng tôi. Tôi biết rằng, cho dù gia đình chị Yến và xã hội có bỏ qua thì lương tâm chúng tôi vẫn cắn rứt. Một bản án lương tâm không biết đến khi nào mới vượt qua”, vợ tài xế Nhạc bày tỏ.

Trong khi đó, giải thích lý do bỏ mặc sản phụ giữa đường rồi khẩn trương chạy xe về nhà, ông Nguyễn Đức Nhạc nói do lúc đó ông rất lo lắng, sợ hãi.

Cũng theo tài xế Nhạc, sau một ngày xảy ra sự cố, ông đã đến cơ quan công an để tường trình sự việc.

Trao đổi với PV báo Tiền Phong ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch UBND xã Thống Nhất cho biết, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình sản phụ Vy Thị Yến. Cũng theo ông Tuấn, căn nhà vợ chồng chị Yến đang ở được dựng tạm trên phần đất của một người thân, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Tuy nhiên, sau khi xảy ra vụ việc phía gia đình chị Yến không đòi hỏi gì. Khi vợ chồng tài xế đến xin lỗi về việc bỏ mặc họ giữa đường thì được phía gia đình chấp nhận lời xin lỗi và không yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc.

Về mặt pháp lý, luật sư Trần Đình Dũng (Đoàn Luật sư TPHCM) cho rằng, cơ quan công an sẽ vào cuộc điều tra nếu tiếp nhận đơn yêu cầu của gia đình sản phụ Vy Thị Yến. Đối với trường hợp này, nếu truy cứu trách nhiệm hình sự người tài xế thì cần thiết phải có sự phối hợp từ phía gia đình sản phụ. Từ đó, quá trình điều tra sẽ tìm nguyên nhân đứa bé tử vong, trong trường hợp xét thấy lỗi không thuộc về tài xế thì không thể khởi tố hình sự được.

Theo Hương Chi - Dương Dũng (Tiền Phong)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Thời sự - 36 phút trước

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh, thành phố, Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố yêu cầu giải quyết vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bản giá đất mới vì vậy kéo theo đó chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 1 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 7 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Top