Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ tài xế bẻ lái cứu 2 nữ sinh: Lộ thân thế "khủng" của người đàn ông xin bồi thường hộ tài xế

Thứ ba, 09:20 03/04/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Sau khi bẻ lái cứu mạng 2 nữ sinh nhưng làm hư hại 2 ô tô ven đường, tài xế Đỗ Văn Tiến có thể phải đối mặt với khoản bồi thường trên 240 triệu.

Đối mặt với khả năng phải bồi thường trên 240 triệu đồng, tài xế Tiến tâm sự việc khắc phục hậu quả cho 2 chiếc xe con bị va quệt trong vụ tai nạn và xe tải của công ty bị hư hỏng là vấn đề khiến anh đang lo lắng.

Trước nguy cơ tài xế Tiến có thể vướng nợ nần lớn sau khi cố gắng cứu mạng 2 nữ sinh, tránh tai nạn thương tâm xảy ra, đã có "Mạnh Thường Quân" đã ngỏ ý muốn giúp đỡ tài xế này, nếu trong trường hợp, bảo hiểm không chi trả.

Trên trang cá nhân, facebook Nguyễn Hoài Nam đã chia sẻ:

“Nếu anh bẻ lái cứu 2 cô gái đi xe máy bị đền 240 triệu và giam bằng lái, tôi xin nộp thay số tiền trên và trả lương cho anh tới khi trả lại bằng. Tôi chỉ muốn nói: “Cảm ơn anh và phản xạ tuyệt vời của anh đã cứu 2 mạng người”. Các anh lái xe, hãy luôn cứu người, mọi người sẽ không bỏ rơi các anh. Các bạn FB có thể giúp tôi liên lạc. Loại trừ những lỗi khác của anh nếu có như: có cồn, bằng, giấy tờ xe hay tốc độ không đạt…”

Dòng trạng thái của Nguyễn Hoài Nam sau khi được đăng tải đã nhận được rất nhiều lượt quan tâm và chia sẻ. MC Phan Anh cũng bình luận bài chia sẻ: “Em gặp anh Tiến hôm qua rồi. Em sẽ nhắn anh khi anh Tiến cần nhá”.

Nguyễn Hoài Nam chính là chồng của Hoa khôi thể thao 2005 Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Hoài Nam chính là chồng của Hoa khôi thể thao 2005 Nguyễn Thu Hương

Được biết, Nguyễn Hoài Nam chính là một doanh nhân có tiếng, chồng của Hoa khôi Thể thao 2005 Nguyễn Thu Hương.

Ông Nguyễn Hoài Nam là Giám đốc Berjaya Việt Nam - một chi nhánh của tập đoàn Berjaya Corporation Berhad thuộc Malaysia. Ông từng học Quản trị kinh doanh thuộc đại học Nam California và bắt đầu sự nghiệp với vị trí Giám đốc kinh doanh của 3C. Corporation.

Điều đặc biệt, dù không phải là người nổi tiếng nhưng Facebook của ông có lượng người theo dõi và tương tác khá lớn.

Trên Facebook cá nhân, ông Nam thường kể những câu chuyện đời thường có xu hướng hài hước, hóm hỉnh. Thậm chí, ông còn làm thơ tếu táo đăng lên cho "vui cửa vui nhà".

Người ta dễ dàng tìm thấy những quan điểm cuộc sống vô cùng vui vẻ do ông Nam đăng như: "Ngày nghỉ, cứ rực rỡ mát mẻ mà mặc. Đôi khi cái rực rở mát mẻ của trang phục nó cũng làm giảm bớt đi tình trạng ngột ngạt và âm u trong tư tưởng đứa nhìn mình".

Hay: "Hoa hồng đại diện cho thể loại tình yêu để người khác nhìn thấy. Còn mắm tôm mới thực sự là tình yêu cháy bỏng. Ai mà chả từng ôm hôn hoa hồng để up FB và vứt ngay hoa hồng để lao vào hôn ... mắm tôm".

Kể cả cách nhắc đến vợ của doanh nhân này cũng mang đầy màu sắc hài hước. Anh kể: "Có 2 vợ chồng nọ, vì vợ rất hay nói, hay hỏi han nên người chồng bảo: "Em có thể im lặng 5 phút được không, anh sẽ cho 500 ngàn đồng cho 5 phút đó".

Người vợ đồng ý, tiếng chim hót réo rắt, tiếng con học bài ê a ... gió rì rào. Ngôi nhà bình an hẳn. Tầm được 4 phút 45 giây ... Bỗng người vợ thánh thót: "Anh ơi hết 5 phút chưa? 11 năm chưa mất đồng nào".


Doanh nhân Hoài Nam thường xuyên tạo hình dí dỏm khi chụp ảnh

Doanh nhân Hoài Nam thường xuyên tạo hình dí dỏm khi chụp ảnh

Trong một bài phỏng vấn, doanh nhân Hoài Nam cũng từng bật mí rằng chính sự hài hước này đã giúp anh "nắm giữ" trái tim người đẹp: "Thu Hương là người ham làm việc nên tôi nghĩ cô ấy cũng thích sự chăm chỉ của tôi. Điều mà Hương thấy rất rõ nữa là tôi khá hài hước... "

Còn về phía Thu Hương, khi tâm sự về người chồng thú vị của mình, cô tiết lộ rằng anh cũng là một người khá "đào hoa". Thế nhưng, "anh Nam là người nhân hậu và có hoài bão ước mơ, không có gì quý hơn ở một người đàn ông mà bạn có thể tìm được", Hoa khôi Thu Hương từng chia sẻ.

Gia đình hạnh phúc của doanh nhân Nguyễn Hoài Nam
Gia đình hạnh phúc của doanh nhân Nguyễn Hoài Nam

Dù đã kết hôn hơn chục năm nhưng cả Thu Hương và doanh nhân Hoài Nam vẫn luôn dành cho nhau những lời ngọt ngào, âu yếm. Họ tôn trọng những giây phút riêng của nhau, nhưng giữ được sự trân trọng đối với những giây phút sum họp, đoàn tụ ấm áp của gia đình.

Có thể đó chính là bí quyết để cuộc hôn nhân ấy, đến giờ này vẫn nồng đượm và khiến mọi người ngưỡng mộ.

Như tin đã đưa, khi phải đối mặt với khoản đền 240 triệu, tài xế Tiến đã vô cùng lo lắng. Anh Tiến cho biết đang mong chờ phía bảo hiểm sau khi xem xét sẽ có phương án hỗ trợ bởi cả 3 xe đều có bảo hiểm 100%. "Tôi hi vọng bảo hiểm sẽ hỗ trợ cho mình, nhưng cũng không rõ ra sao vì 2 chiếc xe kia đang đỗ bên đường chứ không di chuyển, tất cả do mình gặp tai nạn và va phải họ", tài xế Tiến băn khoăn.

"Tôi đã bàn với vợ, nếu bảo hiểm không chi trả thì mình đành phải đi vay mượn họ hàng để lo", anh Tiến nói.

Tài xế vừa cứu mạng 2 nữ sinh cũng bộc bạch: "Hiện cư dân mạng cứ gọi tôi là người hùng nhưng tôi không dám nhận. Tôi chỉ nghĩ rằng tính mạng của con người là trên hết, nên tôi buộc phải đánh lái để tránh 2 cô gái. Giây phút đó, tôi bẻ lái là theo bản năng của người cầm lái. Thời điểm đó, trong đầu chỉ kịp lóe lên lời thầy giáo trường lái dặn mình tính mạng con người là trên hết, những thứ khác đều có thể làm lại được".

Khi được hỏi về danh tính 2 nữ sinh đã khiến anh có thể lâm vào tình trạng nợ nần, ông Tiến cho hay: "Đến giờ, tôi cũng không biết 2 cô gái đó là ai".

"Sau cú bẻ lái, xe tải va quệt vào 2 chiếc xe ô tô rồi lật ngang ra đường, thoát được ra khỏi cabin tôi lập tức có quay lại để xem 2 nữ sinh kia có việc gì không nhưng mọi người nói vì thấy chiếc xe tải nằm lật giữa đường, sợ lái xe bị thương và sợ bị liên lụy nên họ đã bỏ đi. Với tôi, biết họ không sao thì mình đã có thể thở phào nhẹ nhõm trở lại", tài xế Tiến nói.

Trước đó như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 13 giờ ngày 29/3, trên đường 359C (đoạn qua xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), khi tài xế Đỗ Văn Tiến (SN 1977, trú tại huyện Thuỷ Nguyên) đang điều khiển xe tải mang BKS 15C-010.14 chở đá theo hướng quốc lộ 10 về thị trấn Núi Đèo.

Đúng lúc xe chạy đến trước cửa nhà nghỉ Đức Việt (đường 359C, xã Hòa Bình) thì bất ngờ 2 nữ sinh đi trên xe máy đã va chạm một phương tiện khác, ngã ra làn đường ô tô, ngay trước đầu xe tải do tài xế Tiến điều khiển. Dù quá bất ngờ, song tài xế Tiến vẫn kịp đánh lái tránh 2 nữ sinh ngã trên làn đường ô tô.

Tuy nhiên, cú đánh lái quá gấp đã khiến chiếc xe tải chở đá va chạm với 2 ô tô đỗ bên đường, gồm 1 chiếc Kia và 1 chiếc Toyota, trước khi bị lật ngang. Tài xế Đỗ Văn Tiến cũng bị thương, gãy 2 xương sườn.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 33 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 38 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Top