Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ sập sảnh khách sạn: Chủ đầu tư phớt lờ 'lệnh'

Thứ ba, 09:02 04/10/2011 | Xã hội

Vụ tai nạn lao động nghiêm trọng vừa xảy ra đã có lời cảnh báo trước đó mấy ngày của Thanh tra Sở Xây dựng.

 
Mặc dù Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đã có biên bản tạm đình chỉ thi công công trình sảnh khách sạn Saling Tower Hotel, nhưng chủ đầu tư kiêm thi công đã “bất chấp”, tiếp tục thi công và xảy ra sự cố thương tâm làm 1 người chết và 8 người bị thương.

Nhiều yếu tố hình sự

Liên quan đến vụ sập giàn giáo đang thi công gây hậu quả nghiêm trọng này, ngày 3/10, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã triệu tập cuộc họp với các cơ quan chuyên môn để xử lý vấn đề này.

Ông Lê Đình Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho Sở LĐTB&XH chủ trì kiểm tra vụ tai nạn lao động gây hậu quả chết người. Sở Xây dựng cũng thành lập một đoàn kiểm tra về hồ sơ thiết kế, thi công. Việc trưng cầu giám định chất lượng công trình cũng sẽ được các cơ quan tiến hành.
 
Theo những nạn nhân sống sót kể lại thì nguyên nhân sự cố là do giàn giáo đã dựng lâu, bị mưa làm nhũn nền đất nên khi lượng bê tông nặng đè lên đã gây sự cố.

“Trong 3 ngày, việc kiểm tra của các cơ quan hành chính phải xong để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh”, một nguồn tin cho biết.

“Để xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng này, theo nhận định ban đầu của chúng tôi, do khâu thiết kế dàn giáo không đảm bảo, nên khi lượng bê tông khổng lồ đổ vào đã gây ra sự cố khiến 1 người chết, 8 người bị thương. Trong sáng ngày 4/9, đoàn kiểm tra của Sở LĐTB&XH sẽ bắt đầu kiếm tra”, một cán bộ Sở LĐTB&XH cho biết.

Về phía cơ quan điều tra, Đại tá Trần Văn Lợi, Phó GĐ Công an tỉnh cho biết, đã giao cho Công an TP Hà Tĩnh vào cuộc điều tra vụ tai nạn nghiêm trọng này theo thẩm quyền. Quá trình điều tra sẽ xem xét nhiều yếu tố. Nếu vi phạm hành chính thì sẽ xử phạt, còn nếu vi phạm hình sự thì sẽ khởi tố vụ án.
 
Phía trên của các cột trụ lộ ra những lõi thep được kết cấu khá thưa.

“Vụ tai nạn này có nhiều yếu tố hình sự. Trong khoảng một tuần, công an thành phố sẽ có báo cáo sự việc. Lúc đó mới biết là có khởi tố hay không”, ông Lợi cho biết thêm.

Sở Xây dựng Hà Tĩnh cũng đã có công văn gửi Cục Giám định Nhà nước về công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) về sự cố sập mái sảnh chiều 2/10 của Công ty CP khách sạn Hải Linh thuộc công trình xây dựng cấp II.

Chủ đầu tư kiêm nhà thầu là Công ty CP Hải Linh; nhà thầu khảo sát xây dựng là Trung tâm tư vấn xây dựng – Công ty xây dựng số 6; nhà thiết kế xây dựng là Công ty CP đầu tư xây dựng Trường Giang và nhà thầu giám sát thi công là Công ty CP tư vấn xây dựng Hồng Kiên.

Bất chấp ý kiến của cơ quan chuyên môn

Đáng chú ý, vụ tai nạn lao động nghiêm trọng vừa xảy ra đã có lời cảnh báo trước đó mấy ngày của Thanh tra Sở Xây dựng. Thế nhưng, chủ đầu tư và nhà thầu vẫn bất chấp, tiếp tục thi công.
 
Công trình xây dựng khách sạn 8 tầng thi công sai thiết kế, cơ quan chức năng đã có ý kiến nhưng không được chấp hành, dẫn tới vụ tai nạn nghiêm trọng.

Chiều 3/10, trao đổi nhanh với báo chí, ông Lê Văn Thống, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Hội đồng giải quyết sự cố vụ tai nạn thương tâm trên cho biết: “Nhận định ban đầu để xảy ra sự cố sập sảnh khách sạn Hải Linh là do đơn vị thi công và chủ đầu tư làm sai quy trình trong xây dựng. Hiện chúng tôi đã có quyết định thành lập Hội đồng tìm kiếm nguyên nhân dẫn đến sự cố sập sảnh khách sạn Công ty CP Hải Linh”.

Trước đó, ngày 27/9, Phòng thanh tra Sở XD đã tiến hành họp và xử lý tồn tại, tại công trình khách sạn Hải Linh, tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (TP. Hà Tĩnh).

Nội dung biên bản cuộc họp có đoạn: “Hạng mục sảnh chính thi công chiều cao 2 tầng sai so với thiết kế và bản vẽ quy hoạch, mặt bằng sử dụng đất được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt ngày 12 tháng 11 năm 2004 chỉ có 1 tầng.

Chủ đầu tư tạm ngừng thi công xây dựng hạng mục sảnh chính để bổ sung giấy phép xây dựng, trình Thanh tra Sở xây dựng trước ngày 17/10/2011”.
 
4 trụ cao gần 10m nhưng không hề có thanh ngang giằng lại. Thông tin từ cơ quan điều tra, vụ việc có nhiều yếu tố hình sự. Ảnh: Duy Tuấn

Tuy nhiên, dù đã nhận định công trình sai với thiết kế nhưng Thanh tra Sở Xây dựng cũng chỉ mới có ý kiến tạm dừng trong biên bản mà không ra quyết định đình chỉ và cũng không có cơ quan nào tiếp tục theo dõi việc ý kiến được thực thi.

Và ý kiến tạm “ngừng thi công” bị phớt lờ, nhà thầu vẫn tiếp tục thi công mà các cơ quan chức năng không hề hay biết. Sau đó, đến ngày 2/10 thì xảy ra sự cố.

“Chúng tôi đã tạm đình chỉ, nếu trước ngày 17/10 mà nhà chủ đầu tư không trình được hồ sơ, nếu không đúng thì mới quyết định đình chỉ. Việc chủ đầu tư vẫn phớt lờ và tiếp tục thi công thì làm sao chúng tôi biết được?”, ông Trần Đình Tuế, Chánh thanh tra Sở XD giải thích.

Trong báo cáo nhanh gửi các cơ quan chức năng, chủ đầu tư là Công ty CP Hải Linh đã thừa nhận sự cố và cho rằng, nguyên nhân ban đầu của sự việc là do hệ thống giàn giáo mất ổn định chịu lực.

kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 9 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 11 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 26 phút trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 55 phút trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 58 phút trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Top