Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ sập giàn giáo khiến 3 công nhân tử vong ở Nam Từ Liêm, Hà Nội: Những người chứng kiến nói gì?

Thứ năm, 08:06 18/01/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Chứng kiến cảnh tượng các công nhân hoảng loạn, cố gắng đưa nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát ra ngoài, nhiều nhân chứng không khỏi bàng hoàng, lo sợ. Trong số 3 nạn nhân có người đàn ông có con nhỏ mới chỉ 6 tháng tuổi.


Hiện trường vụ sập giàn giáo.     Ảnh: Lê Hiếu

Hiện trường vụ sập giàn giáo. Ảnh: Lê Hiếu

Vụ sập giàn giáo khiến 6 người thương vong

Thanh tra xây dựng quận Nam Từ Liêm cho biết khoảng 2h ngày 17/1, 19 công nhân đang đổ bê tông phần mái che, trong đó 12 người trên giàn giáo, 7 người ở dưới. Sau tiếng động lạ, giàn giáo bất ngờ đổ sập khiến 3 nạn nhân tử vong đều quê Yên Bái. Ba nạn nhân bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Quân y 103 (Hà Đông, Hà Nội).

Tại hiện trường, công trình xây dựng này được quây tôn kín cao tầm 5m. Bên trong công trình, gạch đá, vật liệu xây dựng nằm ngổn ngang, nhiều cột bê tông, trụ sắt gãy gập. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng cứu nạn và nhiều chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã đến hiện trường để hỗ trợ khắc phục sự cố. Lực lượng chức năng đã phải đào bới để tìm kiếm các nạn nhân đưa ra khỏi đống đổ nát.

Hiện tại, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP Hà Nội điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ sập giàn giáo nêu trên.

Người chứng kiến chưa hết bàng hoàng

Liên quan đến vụ sập giàn giáo tại công trình xây dựng Dự án cây xanh kết hợp bãi đỗ xe và dịch vụ ô tô khiến 6 người thương vong xảy ra rạng sáng 17/1 trên đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ (Nam Từ Liêm, Hà Nội), cơ quan chức năng đã đình chỉ thi công đối với công trình xây dựng này.

Trao đổi với PV, ông Chu Văn Đức, Đội trưởng đội Thanh tra xây dựng quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết sự cố đã làm 258 mét vuông trong tổng số 1000 mét vuông mặt sàn đổ sập. “Rạng sáng 17/1, tổ thi công đang đổ xe bê tông thứ 20 thì xảy ra sự cố. Như vậy có khoảng 500 tấn bê tông được đổ và giàn giáo không chịu được tải dẫn đến sụp đổ”, ông Đức nhận định.

Chiều 17/1, Công an quận Nam Từ Liêm đang phối hợp cùng Viện Khoa học công nghệ xây dựng khám nghiệm hiện trường để tìm nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn lao động thương tâm trên. Trong khi đó, hàng loạt công nhân tại công trường này vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi. Hơn 12 giờ sau vụ sập giàn giáo, anh Lường Văn Tú (SN 1980, quê tỉnh Sơn La), công nhân tại nơi xảy ra sự cố sập giàn giáo vẫn chưa hết bàng hoàng.

Theo lời kể của anh Tú, lúc xảy ra sự cố là ca đêm. Thời điểm trên, khi đang nghỉ bên ngoài cách công trường không xa thì nghe tiếng động lớn khiến anh tỉnh giấc. Vùng dậy cùng nhiều công nhân khác mở cửa ra ngoài, anh phát hiện nhiều đồng nghiệp nháo nhác, hô hoán cứu người. "Công trình này mới được thi công không lâu, có hàng trăm công nhân làm việc cả ngày và đêm. Tôi mới từ quê xuống làm việc tại đây khoảng 20 ngày. Sau khi vụ việc xảy ra, đơn vị thi công cho nghỉ để lực lượng chức năng điều tra làm rõ", anh Tú bàng hoàng kể.

Tương tự anh Tú, anh Nguyễn Văn Hùng như vẫn chưa hoàn hồn khi vừa thoát chết. Anh cho biết, khoảng 3h30 anh vào công trường làm việc như thường lệ thì thấy công nhân bên trong đang nháo nhác, la hét thất thanh. "Nhiều công nhân đào bới bê tông tươi vừa đổ để tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp, mắc kẹt. Phía ngoài, lực lượng cảnh sát, y tế, Cảnh sát PCCC hối hả thực hiện các biện pháp nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu thương", anh Hùng chia sẻ.

Cũng đứng bên ngoài khu vực hiện trường quan sát, anh Ngọc (SN 1998, quê Sơn La) cho biết, đến bây giờ anh vẫn chưa hết sợ hãi khi nghe tin về vụ sập giàn giáo. Anh Ngọc cho biết, trong số 3 nạn nhân tử vong, anh quen một người tên Mạnh (sinh năm 1990, quê ở Yên Bái). “Sáng nghe tin anh ấy cùng 2 người nữa tử vong tôi rất bàng hoàng. Hàng ngày, anh em đi làm vẫn trò chuyện với nhau. Công nhân ở đây mỗi người một quê, anh ấy có gia đình vợ con rồi, tai hoạ ập đến như này thì đau xót quá. Nghe tin tôi bủn rủn chân tay, không dám đi làm nữa” - anh Ngọc nói.

Trả lời PV, một công nhân khác tên Nguyễn Văn Hùng cho biết, vào 3h30 ngày 17/1, anh đi làm qua khu vực hiện trường thì thấy công nhân bên trong đang nháo nhác, hét lớn ''giàn giáo công trình bị sập rồi''. “Lúc đó tôi thấy nhiều công nhân đang hoảng loạn, đào bới đống bê tông tươi vừa đổ để tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt. Tôi không biết có bao nhiêu người bị thương, nhưng tôi tận mắt nhìn thấy 3 người tử vong được đưa ra đặt cạnh đó, đắp chiếu và thắp hương. Một vài công nhân nói với tôi rằng, trong 3 người chết có 2 người quê ở Yên Bái, 1 người có con nhỏ mới được 6 tháng tuổi”, anh Hùng cho hay.

Công trình bị sập giàn giáo do Công ty Cổ phần Phát triển đầu tư và dịch vụ Việt Nhật làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội. Công trình được UBND quận Nam Từ Liêm cấp phép xây dựng từ ngày 14/11/2017, thông báo khởi công vào ngày 15/11. Diện tích bị sập rộng khoảng 256 mét vuông.

Cao Tuân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 25 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 59 phút trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 1 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 1 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 3 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 3 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Top