Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ ô tô bị kẻ xấu đốt cháy tại Kim Liên: Chủ xe không mâu thuẫn với ai

Thứ năm, 16:40 27/06/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Liên quan đến vụ việc, chủ chiếc xe ô tô bị kẻ xấu đốt cháy nham nhở tại khu tập thể C13 Kim Liên (Đống Đa – Hà Nội) cho biết bản thân không có mâu thuẫn với ai, việc để xe ô tô ở vị trí đó cũng được tổ dân phố đồng ý thu 100.000 đồng/tháng.

Như Gia đình & Xã hội đã thông tin đến bạn đọc về sự việc chiếc ô tô Kia Rio mang BKS 20F – 366xx bị kẻ xấu đốt nham nhở tại Khu tập thể C13 Kim Liên gây bức xúc cho chủ nhân cũng như rất nhiều người.

Chiều ngày 27/6, PV có mặt tại khu vực chiếc xe bị kẻ xấu phá hoại, đồng thời gặp gỡ chủ nhân chiếc xe Kia Rio và được lắng nghe những chia sẻ trước sự việc.

Chiếc xe Kia Rio bị kẻ xấu đốt nham nhở.
Chiếc xe Kia Rio bị kẻ xấu đốt nham nhở.

Theo ông Đ.V.T (bố đẻ của chị P. – chủ nhân chiếc xe ô tô) cho hay, khoảng 3h30 phút rạng sáng ngày 27/6, một số người dân phát hiện chiếc xe bị bốc cháy đã nhanh chóng chạy ra và chứng kiến cảnh tượng trên.

Ngay sau khi phát hiện sự việc người dân đã nhanh chóng cùng dập tắt trước khi ngọn lửa bao trùm toàn bộ chiếc xe.

Ông T. cho hay: “Con gái tôi làm việc cho một công ty bánh kẹo trên địa bàn Hà Nội. Hàng ngày, con gái vẫn sử dụng chiếc xe để đi làm, sau giờ làm con gái sử dụng chiếc xe để chạy grab car để kiếm thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống”.

Theo gia đình cho biết, bản thân chị P. không có mâu thuẫn với ai.
Theo gia đình cho biết, bản thân chị P. không có mâu thuẫn với ai.

Cũng theo ông T. do con gái chạy grab car sau giờ làm tại công ty bánh kẹo nên đến đêm khuya mới về và thường để vào vị trí đó rồi trùm bạt lại.

“Cả nhà tôi cũng như con gái không có mâu thuẫn với ai, trước khi xảy ra sự việc cũng không có gì bất thường xảy ra cũng như ai đó thắc mắc về việc đỗ xe như vậy. Chúng tôi cũng không nghi ngờ cho ai làm việc đốt xe cả”, ông T. cho hay.

Cũng liên quan đến vụ việc, chị Đ.T.P (chủ xe ô tô) cho hay, bản thân không mâu thuẫn với hàng xóm. Sự việc xảy ra bản thân mình cũng không chia sẻ những hình ảnh về việc xe ô tô của mình lên mạng xã hội gì cả. Thậm chí nhiều người trên mạng xã hội còn cho rằng chị P. đỗ xe gây cản trở giao thông và từng bị nhắc nhở. Bản thân chị P. khẳng định, những thông tin trên mạng xã hội là không đúng.

Chị P. khẳng định nhiều người cho rằng bản thân chị đỗ xe gây cản trở giao thông là không đúng.
Chị P. khẳng định nhiều người cho rằng bản thân chị đỗ xe gây cản trở giao thông là không đúng.

"Tôi trình báo với công an mục đích là để làm bảo hiểm, nhưng khi hình ảnh và thông tin lên mạng xã hội rầm rộ thì phía công an thông báo phải giữ nguyên hiện trường để họ khám nghiệm, làm rõ hành vi hủy hại tài sản", chị Phương nói.

Chị P. được tổ dân phố đồng ý đỗ xe tại khu vực và nộp cho quỹ tổ dân phố lệ phí 100.000 đồng/tháng.
Chị P. được tổ dân phố đồng ý đỗ xe tại khu vực và nộp cho quỹ tổ dân phố lệ phí 100.000 đồng/tháng.

Trong khi đó, tổ trưởng tổ dân phố 24 phường Kim Liên (Đống Đa – Hà Nội) cho biết, khu vực chiếc ô tô bị đốt cũng là nơi đỗ phương tiện ô tô của các hộ dân cùng khu vực: "Khi gia đình đề xuất để xe ở đây vào ban đêm, qua lần họp tổ dân phố cũng có thông báo thì bà con khu này không có ai ý kiến. Chúng tôi cũng thống nhất gia đình nộp quỹ cho tổ dân phố 100.000 đồng/tháng và họ cũng có thực hiện. Việc đỗ xe cũng không ảnh hưởng đến lối đi lại của bà con khu vực, nếu có thì họ đã ý kiến rồi".

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Đời sống - 43 phút trước

GĐXH - Đoạn video ghi lại hình ảnh nhóm người nghi là cán bộ xã có biểu hiện say rượu, đánh người sau va chạm giao thông tại huyện Tân Sơn (Phú Thọ) được lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi bất bình.

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Đời sống - 44 phút trước

GĐXH - Con ngách nhỏ tại quận Tây Hồ, Hà Nội dài chưa đến 100m, thế nhưng lại có hàng chục căn nhà với phần cổng được thiết kế, màu sắc giống nhau, tạo nên sự nổi bật, lạ mắt, thu hút nhiều bạn trẻ tới check in, chụp ảnh.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Xã hội - 45 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 29/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Pháp luật - 53 phút trước

GĐXH - Phát hiện chị A. ngồi một mình gần bãi đất trống, Thái đã dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Thời sự - 1 giờ trước

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh, thành phố, Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố yêu cầu giải quyết vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bản giá đất mới vì vậy kéo theo đó chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 2 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Top