Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ nữ sinh bị cán nát đùi: Giám đốc Xí nghiệp xe buýt nói gì?

Thứ sáu, 10:33 05/11/2010 | Xã hội

GiadinhNet - "Lúc đó chân em vẫn bị cánh cửa kẹp chặt, còn xe buýt vẫn đang phóng đi”, Hương bàng hoàng kể lại.

 
Hai ngày sau vụ tai nạn kinh hoàng, nữ sinh viên Nguyễn Thị Hương (SV năm thứ 2, Đại học Công Đoàn Hà Nội) vẫn đang phải nằm bất động tại khoa Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội). Nạn nhân đang tột cùng đau đớn với việc xương hông bị gãy, xương chậu bị dập nát, tay trái cũng bị gãy.
 

Hiện trường vụ tai nạn.

 
Kinh hoàng
 
Ngày 3/11, chúng tôi vào viện thăm Hương. Bà Hoàng Thị Mây, mẹ Hương, vừa nói vừa khóc: “Bác sĩ bảo phải đợi ít nhất 3 tháng nữa mới biết được cháu nó có đi lại được hay không. Theo bác sĩ, xương hông cháu bị gãy, xương chậu bị dập nát, tay trái cũng bị gãy”. Ngoài chân và tay bị bó bột trắng toát, khắp người Hương đều bị trầy sước khá nặng. Trong ánh mắt của em vẫn còn hằn lên sự sợ hãi.
 
Lên Hà Nội, Hương trọ học gần bến xe Kim Mã. Ngày ngày em vẫn thường bắt xe buýt số 2 (Kim Mã-Văn Điển) để xuống Trường Đại học Công Đoàn. “Xe buýt họ tạt vào các điểm đón khách trong thời gian rất nhanh, nên ai đi xe buýt đều cố gắng nhảy lên khi cửa xe vẫn đang mở. Nhiều lần thành quen và hôm đó em cũng làm vậy nhưng không hiểu sao đột ngột lái xe lại cho đóng cửa”, Hương nhớ lại.
 
Khi Hương vừa bước chân trái lên, tay phải bám vào cửa xe thì cũng là lúc cánh cửa xe đóng lại, kẹp chặt lấy chân em. “Chân em đau điếng, tay phải không còn đủ sức bám vào cửa xe nên bị ngã bổ ngửa ra phía sau. Lúc đó chân em vẫn bị cánh cửa kẹp chặt, còn xe buýt vẫn đang phóng đi”. 
 
Thấy cảnh tượng kinh hoàng đó, một số người bán hàng nước gần bến xe Kim Mã đã hô hoán cho tài xế xe buýt biết nhưng chiếc xe vẫn lao đi. Đến khi có người vượt lên chặn đầu và chửi bới, tài xế mới cho xe dừng lại.
 
Cửa xe mở ra và Hương bị rơi xuống đường. “Lúc đó người em vẫn bình thường nhưng không hiểu sao chiếc xe đột ngột lùi lại và cán vào người em. Em đau quá, hét lên rồi không biết gì nữa”, Hương kể lại. Hương nhanh chóng được những người đi đường đưa vào Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu...
 
“Lỗi kép”
 
Trong khi đó, theo phản ánh của gia đình em Hương, từ khi xảy ra vụ tai nạn tới nay, người tài xế điều khiển chiếc xe buýt trên vẫn chưa liên lạc với gia đình hoặc tới bệnh viện thăm em. “Chúng tôi không thể hiểu nổi họ nghĩ gì sau khi gây tai nạn, khiến một cô bé phải bị đa chấn nặng như thế”, bà Mây than thở.
 
Nhà nghèo, bố mất cách đây vài năm, gánh nặng học hành của Hương đổ dồn lên đôi vai người mẹ. Biết tin con bị tai nạn, bà Mây bủn rủn cả người, vội vàng đi vay hàng xóm được hơn 1 triệu đồng để bắt xe khách từ Thuỷ Nguyên, Hải Phòng lên Hà Nội chăm con. Hai anh chị của Hương đang làm ở Hà Nội cũng chạy vạy vay mượn khắp nơi mới được hơn chục triệu đồng để đóng tiền viện phí.
 

Em Hương đang điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn với rất nhiều vết thương nặng khắp người.

 
Trả lời về trách nhiệm của lái xe buýt trong việc gây ra tai nạn kinh hoàng nói trên, hôm qua (4/11), ông Nguyễn Việt Triều, Giám đốc Xí nghiệp xe buýt Hà Nội cho rằng đây là “lỗi kép của cả hai bên”.
 
“Theo quy định đối với bất cứ loại hình vận chuyển hành khách bằng ôtô nào, kể cả xe buýt, khi ôtô vẫn đang chuyển động thì sẽ không đón khách. Khi xe buýt bắt đầu chuyển bánh thì tài xế phải đóng cửa xe và hành khách không được cố bấu víu lên cửa xe để trèo lên”, ông Triều nói.
 
Theo ông Triều thì nếu thực hiện đúng quy trình này, hành khách sẽ không có lý do gì để bấu víu vào cửa xe để leo lên dẫn tới tai nạn.
 
Liên quan đến việc xử lý tài xế gây ra vụ tai nạn như thế nào, ông Triều cho biết đang chờ kết luận cuối cùng của cơ quan công an: “Người điều khiển chiếc xe buýt nói trên (BKS 29T-3383) là anh Trần Tuấn Anh, đã làm việc tại Xí nghiệp xe buýt Hà Nội từ hơn 5 năm nay và chưa từng gây ra vụ tai nạn nào tương tự.
 
Hiện, bằng lái xe của anh Tuấn Anh đã được cơ quan công an tạm giữ để điều tra. Khi nào Tuấn Anh chưa nhận lại bằng thì chúng tôi sẽ không thể cho anh ấy tiếp tục làm việc được”. Ngoài ra, ông Triều còn khẳng định việc này nằm ngoài ý muốn của nạn nhân và lái xe.
 
 
Một số vụ tai nạn do “hung thần” gây ra
 
Nhiều người dân Hà Nội lâu nay gọi xe buýt là “xe vua” hoặc “hung thần đường phố”.
 
> Cuối tháng 4/2010, một cụ già khoảng 60 tuổi khi bước xuống khỏi xe buýt cũng bị chính chiếc xe này cán nát chân.
 
> Vào tháng 6/2010, một người phụ nữ có bầu đang đi bộ đã va quệt với một chiếc xe máy và ngã ra đường đúng lúc chiếc xe buýt tuyến Linh Đàm-Trại Gà chạy qua cán nát một bàn chân.
 
> Vào tháng 8/2010, tại khu vực cầu vượt Ngã Tư Sở, một nam thanh niên đã bị chiếc xe buýt (tuyến 44 Trần Khánh Dư - Bến xe Mỹ Đình) cán nát đầu, tử vong tại chỗ. Theo nhân chứng kể lại thì người thanh niên trong khi đang rẽ lên cầu vượt đã phải tránh một chiếc xe máy khác, sau đó va quệt với xe buýt. Khi người này ngã xuống đường thì bị xe buýt cán qua.
 
> Gần đây nhất, tối 17/10 trên đường Minh Khai gần khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy, một chiếc xe buýt cũng cán nát một chiếc xe máy, khiến người điều khiển xe máy bị thương khá nặng, phải đưa đi cấp cứu.

Hà Châu
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 10 phút trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 4 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 4 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Trong hai ngày 8 và 9/6, các thí sinh thi vào lớp 10 sẽ thi bằng 3 môn thi, trong đó mỗi em chỉ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển.

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh yếu kết hợp một số hình thái thời tiết khiến mưa giông diện rộng, mưa lớn cục bộ kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Top