Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ nổ khí mêtan kinh hoàng: Giành giật sự sống mong manh

Thứ tư, 09:24 10/12/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Hậu quả của vụ tai nạn lao động nổ khí mêtan lúc 1h20 sáng 8/12 tại hầm lò thuộc Cty than Khe Chàm, Cẩm Phả (Quảng Ninh) rất nặng nề.

 
Anh Đào Ngọc Hải (29 tuổi) và Đinh Bá Duy (25 tuổi) - hai nạn nhân trong vụ tai nạn lao động được đưa lên khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng quốc gia từ đêm 8/12, dù được các bác sĩ chăm sóc tận tình, nhưng bệnh tình vẫn chưa tiến triển.
 
Ông Đào Văn Kế, bố của nạn nhân Đào Ngọc Hải kể, khoảng 4h sáng 8/12, ông nhận được điện thoại của người quen thông báo Hải đang cấp cứu trên bệnh viện Cọc 7 (Quảng Ninh). Tất tả bắt xe ôm lên bệnh viện, ông mới biết đã xảy ra vụ nổ khí mêtan tại nơi Hải làm việc.
 
Ông Kế cũng là công nhân khai thác mỏ vừa nghỉ hưu. Gia đình có hai người con trai, chỉ có Hải là theo nghiệp của ông. Cũng gọi là “chân ướt, chân ráo” vào nghiệp được hai năm thì xảy ra sự cố đau lòng này. “Mẹ Hải mất sớm, gia cảnh gà trống nuôi con nên vất vả nhiều. Hải cũng đã lập gia đình và có đứa con gái 5 tuổi. Lương tháng cũng chỉ khoảng 3 triệu đồng. Toàn bộ chi tiêu gia đình dựa vào Hải, sức lao động chính. Giờ nếu có xảy ra việc gì với nó, gia đình tôi chẳng biết trông cậy vào đâu nữa”, vừa nói, ông Kế vừa lau nước mắt.
 
Toàn thân Hải được băng bó kín. TS Lê Đức Mẫn, Phó Chủ nhiệm khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng quốc gia cho biết, Hải bị lóc toàn bộ mảng da đầu, tuy đã khâu kín lại được nhưng vẫn phải đang dẫn lưu máu. Cũng theo TS Mẫn, Hải nhập viện trong tình trạng bỏng bề mặt rất nặng, tới 95% cơ thể, bỏng sâu là 80%. Do bị ảnh hưởng trực tiếp từ vụ nổ mêtan nên Hải bị bỏng cả đường hô hấp. Hiện các bác sĩ đã phải mở đường thở ở khí quản. Thi thoảng, cánh tay Hải lại giơ lên một cách đau đớn và vô cảm. Khi các bác sĩ yêu cầu gì đó, Hải nghe được và thực hiện theo lời bác sĩ một cách ngoan ngoãn.
 
Bác sĩ Mẫn đang khám cho bệnh nhân Duy.
 
Nạn nhân thứ hai của vụ nổ được chuyển lên Viện Bỏng quốc gia là Đinh Bá Duy (25 tuổi) với mức độ bỏng diện tích bề mặt 90% và 70% độ sâu. Duy cũng được chuyển cấp cứu vào Viện bỏng quốc gia đêm 8/12. Duy còn bị gãy 1/3 xương đùi bên trái. Những ống dẫn lưu cắm vào đùi để hứng máu vẫn đang tiếp tục chảy. Qua chụp phổi, các bác sĩ không thấy bị gãy xương sườn, nhưng Duy bị tràn khí màng phổi bên phải do áp lực của hội chứng sóng nổ mêtan. Đến 7h sáng 9/12, bệnh nhân Duy ngừng tim, các bác sĩ buộc phải mở khí quản cho thở máy mới sống lại được.
 
TS Mẫn giải thích thêm, do vụ nổ dưới độ sâu 200m nên khi nổ khí mêtan thường tạo thành sóng nổ gây sức ép cho những người tiếp xúc. Ngoài việc bị bỏng do lửa gây nên, nạn nhân thường bị sóng nổ gây chấn thương như gãy chi, vỡ rạn sọ não... Như bệnh nhân Duy cũng bị sức ép từ sóng nổ làm gãy chi trái.
 
Theo TS Mẫn, việc điều trị cho hai nạn nhân này đang được thực hiện tích cực, nhưng đây cũng là hai bệnh nhân nặng, có những tiên lượng không tốt. “Việc thay băng cho mỗi bệnh nhân cũng phải mất tới nửa buổi sáng, chưa nói đến các chấn thương khác. Những bệnh nhân bỏng với diện tích lớn và sâu như hai bệnh nhân trên thì vấn đề vô trùng là vô cùng quan trọng. Chúng tôi cũng đang cố gắng hết sức cho dù hai bệnh nhân này trong tình trạng rất nặng”- TS Mẫn nhấn mạnh.
 
Theo Giám đốc Viện Bỏng quốc gia Lê Năm, bệnh viện đã điều xe cùng lực lượng bác sĩ giỏi về Quảng Ninh để phân loại và cấp cứu nạn nhân vụ nổ. Suốt chặng đường từ Quảng Ninh lên đến Viện, hai nạn  nhân bỏng nặng này liên tục được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
 
Vân Khánh


thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 2 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 2 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 2 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 12 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 13 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top