Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1: Vẫn “ưu ái” cho nhà thầu dùng thiết bị Trung Quốc?

Thứ tư, 11:19 19/07/2017 | Xã hội

Chính phủ và Bộ Công thương chỉ đạo đấu thầu công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi kinh tế của đất nước tại gói thầu Xây dựng Nhà máy chính thuộc Nhà máy điện Sông Hậu 1 nhưng Tổng công ty Lắp máy Việt Nam vẫn gạt bỏ nhà thầu tiết kiệm được cho Nhà nước hàng nghìn tỷ đồng.

Vừa qua, trong việc lựa chọn nhà thầu phụ cung cấp cho Hệ thống khử lưu huỳnh – Gói thầu M05 thuộc Hợp đồng EPC Xây dựng Nhà máy chính Nhà máy điện Sông hậu 1 số 2348/HĐ-DKVN ký ngày 10/4/2015 giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty Lắp máy Việt Nam(LILAMA) đã có chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại công văn số 5826/VPCP-V.I ngày 6/6/2017 gửi cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng công ty lắp máy Việt nam. Công văn nhấn mạnh đến việc lựa chọn nhà thầu công khai, minh bạch và chú ý đến xuất sứ thiết bị và công nghệ nhằm đảm bảo tối ưu chất lượng của toàn bộ hệ thống trong cả giai đoạn vận hành và sửa chữa bảo dưỡng.

 Công văn của Văn phòng Chính phủ chỉ đạo về gói thầu M05
Công văn của Văn phòng Chính phủ chỉ đạo về gói thầu M05

Sau chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, công văn 5205/BCT-TCNL ngày 14/6/2017 của Bộ công thương cũng đã nhấn mạnh đến việc rà soát tiến độ nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Với sự chỉ đạo sát sao này, lẽ ra các cấp thừa hành quyết định này (bao gồm: LILAMA và PVN) sẽ tuân thủ nghiêm ngặt chỉ đạo của Thủ tướng để đưa ra quyết định lựa chọn đúng đắn nhằm phục vụ cho lợi ích đất nước.

Tuy nhiên, mới đây, LILAMA đã ký hợp đồng với nhà thầu Hamon với giá 54.985.000 USD với thời gian hoàn thành 32 tháng, khối lượng chế tạo trong nước 7400 tấn. Và đặc biệt nghiêm trọng hơn LILAMA đã đồng ý cho nhà thầu Hamon một điều kiện vô cùng “ưu ái” dẫn đến toàn bộ phần thiết bị phụ (chiếm gần 60% giá trị toàn bộ thiết bị) có thể được cấp từ Trung quốc (Nguyên bản tiếng Anh là: For 13 main equipment, the Country of Origin must conform with the Countries of origin mentioned in the List of Subcontractors and Suppliers. For other equipment, sourcing may include EU/G7 Supplier’s oversea facilities and the country of origin being oversea countries). Điều kiện này còn xấu hơn cho dự án so với điều kiện trước khi có chỉ đạo của Chính phủ (trước kia chỉ là 15% thiết bị từ Trung quốc ).

 Bộ Công thương ra văn bản chỉ đạo làm rõ sự việc
Bộ Công thương ra văn bản chỉ đạo làm rõ sự việc

Có thể nói, điều kiện ưu ái cho nhà thầu nước ngoài này, sẽ làm tăng chi phí và rủi ro cho Chủ đầu tư trong quá trình vận hành và bảo dưỡng nhà máy vì như chúng ta đã thấy kinh nghiệm ở “12 dự án thua lỗ nghìn tỷ”, sau khi hết thời hạn bảo hành, chi phí thay thế và thời gian dừng sản xuất do thiết bị Trung Quốc có tác hại lớn đến mức thế nào. Điều đáng lưu ý nhất là với việc ký hợp đồng này, LILAMA đã chính thức công nhận dự án Nhiệt điện Sông hậu 1 chậm 8 tháng.

Tổng công ty Lắp máy Việt Nam gửi văn bản báo cáo Ban QLDA Điện lực Dầu khí Sông Hậu
Tổng công ty Lắp máy Việt Nam gửi văn bản báo cáo Ban QLDA Điện lực Dầu khí Sông Hậu

Trong bản chào cuối cùng của nhà thầu KC Cottrel gửi cho LILAMA và PVN có giá là 54.500.000 USD với thời gian hoàn thành 26 tháng, khối lượng chế tạo trong nước 7250 tấn và không có thiết bi từ Trung Quốc

Qua đánh giá sơ bộ, bản chào của nhà thầu KC Cottrell, nếu được lựa chọn sẽ tiết kiệm cho dự án giá trị tuyệt đối là gần 20 tỷ đồng và giá trị tương đối là hơn 50 triệu USD (nếu tính đến trả lãi suất cho 6 tháng kéo dài dự án và hệ số quy đổi xuất xứ Trung Quốc)

Trước thực tế trên, dư luận thực sự quan tâm đến việc LILAMA, một doanh nghiệp nhà nước hàng đầu trong lĩnh vực tổng thầu cho nhà máy điện, lại có thể làm ngược lại chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để đưa ra một quyết định không phục vụ cho lợi ích đất nước. Đặc biệt, việc LILAMA nhận được dự án này cũng chính bằng quyết định chỉ định thầu của Thủ tướng Chính phủ.

Để gói thầu M05 được thực sự minh bạch và công khai, các cơ quan chức năng của Chính Phủ và Bộ Công thương cần vào cuộc để thanh, kiểm tra, rà soát lại toàn bộ quá trình đấu thầu để lựa chọn được nhà thầu tốt nhất. Tránh việc lựa chọn sai nhà thầu gây ra những “thảm họa” về kinh tế như 12 dự án thua lỗ nghìn tỷ đã gây ra.

Theo GiadinhVietNam.com

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 8 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 16 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 50 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 55 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top