Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ mẹ cùng bạn tình đồng tính bạo hành con: Tình sử bất ngờ của người mẹ trẻ

Thứ hai, 13:04 17/06/2019 | Xã hội

Sáu tháng trước, bé trai 6 tuổi thiếu vắng tình thương của người cha bị mẹ ruột “bắt cóc” khỏi vòng tay bảo bọc của gia đình bên ngoại. Tại nơi ở mới, bé liên tục bị mẹ cùng bạn tình đồng tính bạo hành đến đa chấn thương. Qua tìm hiểu, PV ghi nhận tình sử bất ngờ của người mẹ trẻ.

Ngay sau khi xác nhận thông tin bé M.T. bị bạo hành dẫn đến thương tích, Công an TP. Tây Ninh , tỉnh Tây Ninh đã vào cuộc, tạm giữ hai người phụ nữ có liên quan để điều tra. Thông tin vụ việc sau đó cũng được lan truyền khiến dư luận sục sôi.

Danh tính hai người phụ nữ được cho là có hành vi bạo hành bé M.T. một cách tàn nhẫn được dư luận truy tìm gắt gao.

Ngày 16/6, sau khi vào cuộc điều tra, Công an TP.Tây Ninh đã xác định danh tính của mẹ bé trai, người trực tiếp hành hạ con ruột nhiều ngày liên tiếp là L.T.T.T. (hộ khẩu thường trú xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh).

Người phụ nữ bạo hành chính con ruột của mình còn khá trẻ và có ngoại hình ưa nhìn với đôi mắt buồn lãng mạn.

Ngoài ra, công an cũng xác định người phụ nữ thứ hai có liên quan đến việc hành hạ bé T. là Ph.. Ph. được cho là bạn tình đồng tính của T.. Hiện, cả hai đang sống với nhau như vợ chồng tại căn phòng trọ trên hẻm 68, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 3, TP.Tây Ninh.

Không như dư luận đồn đoán, suy nghĩ, mẹ bé trai còn khá trẻ. Theo tìm hiểu của PV, năm nay, T. mới 28 tuổi. Hơn thế, người này có ngoại hình ưa nhìn.

Anh Đặng Văn Phúc, Đội trưởng đội Cứu nạn Giao thông Tây Ninh, người trực tiếp giải cứu bé trai cho biết, về ngoại hình, T. không có chút gì để người mới gặp có thể tin cô là người đã tra tấn con ruột một cách tàn nhẫn.

Thay vào đó, T. có khuôn mặt khá xinh đẹp với đôi mắt phảng phất nét buồn cùng mái tóc dài đầy nữ tính. Theo tìm hiểu của PV, T. là người có học thức. Hiện, người này đang thực tập ngành y tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh.

Người được cho là bạn tình đồng tính của người mẹ trẻ có ngoại hình khá giống đàn ông với mái tóc cắt ngắn.

Trong khi đó, người được cho là bạn tình đồng tính của T. trông khá giống đàn ông với mái tóc cắt ngắn. Tuy nhiên, người này cũng không có biểu hiển của một kẻ tàn ác, sẵn sàng dùng cây sắt, cán chổi hành hạ một đứa trẻ chỉ mới 6 tuổi đến đa chấn thương.

Theo ghi nhận của PV, hoàn cảnh của T. có nhiều thông tin bất ngờ. Cụ thể, trước khi về ở chung với Ph. như vợ chồng, T. từng yêu một người đàn ông lớn tuổi hơn mình rất nhiều.

Anh Phúc cho biết, người thân của T. kể, 6 năm trước, cô gái có quan hệ yêu đương với một người đàn ông lớn tuổi.

Do người này có tuổi tác chênh lệch quá xa với T. và đã có gia đình , con cái nên cha mẹ T. không đồng ý và ngăn cấm mối tình này. Tuy nhiên, cả hai vẫn qua lại và có con chung là bé M.T. mà không kết hôn.

Vết thương lớn, tím đen trên vùng đầu của bé trai 6 tuổi do mẹ và bạn tình đồng tính hành hạ.

Do gia đình T. không chấp nhận mối tình giữa T. và cha bé M.T. nên bé trai được cha mẹ cô gái đưa về nuôi dưỡng. Sau khi chia tay cha bé M.T., người phụ nữ này tiếp tục đi học nghành y và quen biết Ph..

Khi tình cảm mặn nồng, cả hai quyết định sống chung với nhau như vợ chồng tại nhà trọ B.G.. Cũng như trước đây, khi phát hiện con gái mình có tình cảm yêu đương đồng tính với Ph., người thân T. cũng không chấp nhận và ra sức ngăn cản. Tuy nhiên, cả hai kiên quyết đến với nhau.

Anh Phúc thông tin: "Người thân của T. cho biết, T. và Ph. mới quen biết, yêu đương khoảng 1 năm nay. Sau khi ra sống chung, T. đã đưa bé T. về ở chung với mình và bạn tình đồng tính từ dạo tết Dương lịch đến nay".

"Người này nghi vấn T. và Ph. bạo hành bé M.T. khoảng 2 tháng trước. Bởi, khoảng thời gian này, T. nói không cho người trong gia đình gặp cháu, bế cháu, không cho cháu gặp ai và cho M.T. nghỉ học luôn", anh Phúc thông tin thêm.

Ngay sau khi được giải cứu, bé trai được đưa vào bệnh viện kiểm tra các vết thương.

Theo thông tin PV có được, sau khi làm việc với cơ quan chức năng, T. và Ph. đã được phép trở về nhà. Tuy nhiên, cả hai không được đi khỏi nơi cư trú. Cơ quan chức năng cũng cách ly T. và bé M.T..

Trong một diễn biến khác, bé M.T. đã được cơ quan chức năng giao cho người cậu ruột chăm sóc.

Ngày 13/6, đội Cứu nạn giao thông Tây Ninh nhận được tin bé T.N.M.T. (6 tuổi) bị gia đình bạo hành dẫn đến thương tích. Ngay sau đó, đội đã có mặt, giải cứu và đưa bé vào bệnh viện điều trị.

Bé trai nhập viện trong tình trạng cơ thể có nhiều vết thương. Cụ thể, hai bên bụng của bé trai có hai mảng bầm xanh tím, lưng cũng xuất hiện các vết bầm. Cánh tay trái của bé T. cũng bầm đen. Các ngón tay ở bàn tay trái bé trai sưng to, tím đen.

Đặc biệt, phần đầu của bé xuất hiện nhiều vết thương, tím bầm. Tai trái của bé sưng, lở loét, da đầu, gò má có nhiều vết bầm.

Ngay sau đó, công an đã vào cuộc điều tra và xác định người mẹ của bé và bạn tình đồng tính đã bạo hành bé bằng cây sắt, cán chổi quét nhà, chân tay khiến bé bị đa chấn thương.

Theo Hà Nguyễn (Nguoiduatin.vn)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 7 phút trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 2 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 3 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top