Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ máy bay của Vietnam Airlines rơi bánh: Khai thác trở lại đội bay ATR-72

Thứ tư, 05:00 23/10/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã cho phép khai thác trở lại đội máy bay ATR-72 sau khi ngừng lịch bay với đội máy bay này để kiểm tra sự cố vỡ càng, rơi bánh từ máy bay ATR-72 của Vietnam Airlines, trên chuyến bay VN1673 hành trình từ Hải Phòng đi Đà Nẵng chiều 21/10.

Ông Lê Trường Giang, người phát ngôn Vietnam Airlines cho biết, Vietnam Airlines đã hoàn tất kiểm tra các quy trình bảo dưỡng và trạng thái của các cụm càng mũi và càng chính ngay trong đêm 21/10 đối với toàn bộ các máy bay còn lại của đội máy bay ATR-72. Hiện Vietnam Airlines đang khai thác 14 chiếc ATR -72. Ông Giang cho biết do không phát hiện được hỏng hóc, nghi vấn nào từ đội máy bay này nên Vietnam Airlines đã sẵn sàng đưa ATR-72 vào khai thác trở lại từ 5h ngày 22/10.

Cũng theo đại diện của Vietnam Airlines, ngay sau khi xảy ra sự cố, Vietnam Airlines đã cử 2 đoàn công tác tới sân bay Cát Bi (Hải Phòng) và sân bay Đà Nẵng, phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam tiến hành điều tra theo quy định. Cục Hàng không Việt Nam cũng đã yêu cầu lãnh đạo Cảng Hàng không Hải Phòng và Đà Nẵng có trách nhiệm lập tức cử người truy tìm các mảnh vỡ càng và chiếc lốp bị văng ra từ máy bay. 

          M.Hà – M.Vọng

7.500 doanh nghiệp dính “nghi án” gian lận thuế
 
Theo Cục Thuế Hà Nội, thành phố hiện có gần 7.500 doanh nghiệp sử dụng hóa đơn có dấu hiệu bất hợp pháp để kê khai, khấu trừ thuế VAT trị giá 141 tỷ đồng. Đến hết tháng 9, đơn vị này thu về ngân sách hơn 80.000 tỷ đồng, chỉ bằng 53,6% dự toán. Dự kiến, năm nay, số thuế nợ đọng tại Hà Nội tăng 30% do nhiều doanh nghiệp khó khăn, mất khả năng kinh doanh. Cục Thuế Hà Nội cho biết, việc thu hồi nợ năm nay lại khá hơn các thời điểm trước, 8 tháng đã thu được gần 5.000 tỷ thuế, phí nợ đọng. Để đảm bảo dự toán 2013, Cục Thuế Hà  Nội sẽ mạnh tay kiểm tra với các Tổng công ty, tập đoàn lớn những ngành kinh doanh có rủi ro cao về thuế để tăng thu cho ngân sách.   

Minh Anh

Hộ nghèo vùng lũ sẽ được hỗ trợ xây nhà
 
Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ đề nghị ban hành "chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh lũ, lụt khu vực miền Trung”. Theo Bộ này, hiện miền Trung có 40.533 hộ nghèo đang sinh sống trong khu vực bị ngập lụt từ 1,5m trở lên. Chính sách áp dụng cho vùng thường xuyên bị thiên tai lũ, lụt tại 14 tỉnh, thành phố:  Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận. Ngân sách hỗ trợ với mức 10 triệu đồng/hộ. Đối với hộ đang cư trú tại các thôn đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ thì Ngân sách nhà nước hỗ trợ 12 triệu đồng/hộ.  
 
Công Tâm
 
102 quốc lộ sẽ được sửa chữa từ tiền Quỹ Bảo trì
 
Theo Văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ, năm 2013 Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương có trên 6.400 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách cấp 1.500 tỉ đồng và số thu từ phương tiện dự kiến đạt trên 4.921,2 tỷ đồng. Số tiền chi theo kế hoạch năm 2013 là 4.100 tỷ đồng, gồm chi 1.196,41 tỷ đồng để bảo trì thường xuyên 102 tuyến quốc lộ với tổng chiều dài gần 18.000 km và chi trên 2.664 tỷ đồng để sửa chữa định kỳ 904 dự án.  Tuy nhiên, theo Văn phòng thì số này vẫn chưa đủ cho nhu cầu bảo trì đường sá với nhu cầu vốn lên tới trên 10.000 tỷ/năm cho riêng hệ thống quốc lộ. Đến hết tháng 9, tiền phí thu được từ ô tô là 3.990 tỷ đồng và Bộ Tài chính đã cấp 1.125 tỷ đồng.    
 
Minh Anh
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 39 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 55 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 57 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top