Vụ "mang tiền dự trữ quốc gia đi trả nợ": Cục Dự trữ quốc gia vào cuộc
Giadinh.net - Việc Tổng Công ty Muối VN (Bộ NN&PTNT) mang gần 2 tỷ đồng từ nguồn tiền dự trữ quốc gia (bán muối) đi trả nợ ngân hàng đã thực sự khiến dư luận bất ngờ...
> Chuyện lạ ở Tổng Công ty Muối VN: Mang tiền dự trữ quốc gia đi... trả nợ
Nhiều cơ quan chức năng quan tâm đến vụ việc này và đã có những động thái tích cực để làm rõ vấn đề. Nhằm tiếp cận sự thật một cách khách quan nhất, phóng viên GĐXH đã làm việc với Cục Dự trữ quốc gia và lãnh đạo Tổng công ty Muối.
Tổng Công ty Muối: Chuyện bình thường (?!)
Trong cuộc làm việc với PV ở trụ sở Tổng Công ty Muối VN (số 7 Hàng Gà, Hoàn Kiếm, Hà Nội), ông Phạm Xuân Hoàn, Chủ tịch HĐQT thanh minh rằng: Vào đợt cuối năm 2007 vừa rồi, Chính phủ cho phép xuất bán 30.000 tấn muối trong nguồn kho dự trữ. Nguyên tắc xuất bán thu tiền, có nhân công làm việc, có cán bộ theo dõi, thực hiện, nên cần có một khoản phí trích lại cho anh em làm việc này. Khoản tiền phí đó về nguyên tắc sẽ được Nhà nước cấp, nhưng vì sẽ phải làm thủ tục rất phức tạp nên Tổng Công ty đã phải “tạm ứng trước” ra để thanh toán cho anh em.
Dự trữ quốc gia là nguồn dự trữ chiến lược của Nhà nước nhằm chủ động đáp ứng những yêu cầu cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh; tham gia bình ổn thị trường, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất bức thiết khác của Nhà nước.
Về khoản tiền mang đi “trả nợ”, ông Hoàn cho biết là khi Tổng Công ty được giao dự án muối Quán Thẻ (Ninh Thuận) đã chi ra một khoản tiền để thuê khảo sát, thiết kế dự án. Trong số tiền nói trên có cả khoản vay của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Ninh Thuận. Ngân hàng này đã kiện đòi tiền và cán bộ Tổng Công ty Muối đã phải ra hầu toà. Thời điểm đó, ông Hoàn còn là Phó ban đổi mới doanh nghiệp của Bộ NN&PTNT chứ chưa về Tổng Công ty Muối, nên được báo cáo qua sự việc như vậy.
Trả lời về việc vì sao lại mang tiền dự trữ quốc gia đi trả nợ ngân hàng và việc này được xử lý ra sao, thì ông Chủ tịch HĐQT cho biết: “Trong thời điểm trước đó, Tổng Công ty xuất bán nguồn muối dự trữ 30.000 tấn, được xấp xỉ 29 tỷ và đang có văn bản xin Bộ NN&PTNT tìm cách tháo gỡ khoản nợ với ngân hàng, thì lại bị phong toả tài khoản.
Đây là giai đoạn bi đát của Tổng Công ty, mọi hoạt động không có tiền, thậm chí tiền lương trả cho anh em cũng phải vay cá nhân. Vậy nên Tổng Công ty đã phải lấy khoản tiền đó ra xuất trả cho ngân hàng. Tôi nghĩ chuyện đó cũng là bình thường(?).
Khoản tiền đó lẽ ra là có từ khoản phí bán muối mà Nhà nước trả cho Tổng Công ty, nhưng vì chưa được trả nên phải lấy khoản tiền từ nguồn dự trữ quốc gia (bán muối) ra để thực hiện. Sau đó khi Nhà nước trả thì Tổng Công ty sẽ hoàn trả đầy đủ vào ngân quỹ. Miễn là không làm mất tài sản nhà nước”.
Cục Dự trữ Quốc gia: Đó là sai phạm!
Trao đổi với PV Báo GĐ&XH về sự việc xảy ra ở Tổng Công ty Muối, ông Nguyễn Đình Hoà, Phó Cục trưởng Cục Dự trữ quốc gia (Bộ Tài chính) cơ quan chức năng chuyên quản lĩnh vực này, khẳng định: Đây là một việc làm sai phạm!
Theo ông Hoà thì về nguyên tắc, nguồn quỹ dự trữ quốc gia không được sử dụng vào những mục đích khác khi không được phép. Việc điều động, phân phối, sử dụng quỹ này như thế nào phải theo một quy trình chặt chẽ.
Theo tìm hiểu của phóng viên, trong trường hợp này Nhà nước đã giao cho Tổng Công ty Muối quản lý nguồn quỹ dự trữ quốc gia liên quan đến muối. Khi có chủ trương xuất bán 30.000 tấn muối, nguồn tiền thu về phải được nhập vào quỹ dự trữ và gửi ở Kho bạc Nhà nước. Việc sử dụng nguồn tiền phải đúng mục đích, đúng đối tượng.
Việc trả chi phí cho các đơn vị, cá nhân thuộc Tổng Công ty Muối sau khi đứng ra thực hiện việc bán muối dự trữ quốc gia nói trên, lại là một vấn đề khác. Trình tự của nó phải là Tổng Công ty Muối đề xuất, cơ quan chức năng phê duyệt, sau đó cơ quan tài chính mới có quyết định cấp khoản phí này. Việc tùy tiện sử dụng tiền từ quỹ này để đi trả nợ là sai phạm chứ không thể coi là một việc “bình thường” được.
Được biết, Cục Dự trữ quốc gia đã có công văn số 839/DTQG-KHTH yêu cầu Tổng Công ty muối VN chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, bố trí cán bộ nghiệp vụ có liên quan đến việc theo dõi, xuất bán, thanh toán số tiền bán 30.000 tấn muối, để làm việc với Cục Dự trữ quốc gia.
Việc làm rõ thông tin sử dụng 1,9 tỷ đồng tiền bán muối dự trữ quốc gia không đúng quy định cũng được đặt ra. Theo đó, sau khi thẩm tra, Cục Dự trữ quốc gia sẽ có báo cáo với Bộ Tài chính và Bộ NN&PTNT về sự việc này.
Ông Phạm Năng Phong, Phó TGĐ Tổng Công ty muối: “Bí quá thì phải... tạm ứng thôi” ! “Tôi khẳng định ở việc này không có gì tiêu cực. Ở đây có 2 vấn đề: Một là, phần tiền về đây là dự trữ quốc gia, được để trong tài khoản của Nhà nước, Tổng Công ty thay mặt Nhà nước để quản lý nguồn tiền đó. Hai là quản lý của tài chính trước đây khác, tức là trích cái tiền bán muối đó trả lại cho Tổng Công ty về phần phí. Chúng tôi được lấy cái khoản đó để trả lại cho cán bộ thực hiện công việc. Nay thì quy định thay đổi: Bán muối thì thu tiền thật còn tiền trả công lao động, phí cho anh em làm thì lại phải đợi Bộ Tài chính phê duyệt quyết toán. Hai phần rạch ròi nhau. Còn trước đây là một. Cái chủ trương mới đó chúng tôi không nắm được, vậy nên cứ ứng tiền thôi. Để trả cho anh em làm công cho mình. Tuy nhiên, theo tôi cái đó không quan trọng. Cái đó là phần thiệt hại cho doanh nghiệp. Đáng lẽ ra, khi quyết định xuất muối ra, Nhà nước phải ứng tiền cho tôi để tôi trả công lao động nhưng chúng tôi lại phải ứng tiền ra mà trả. Tôi cho rằng, lâu nay việc ứng tiền từ nguồn của Nhà nước ra phí là một việc hoàn toàn bình thường. Việc mang tiền đi trả nợ cũng có lý do. Khi chúng tôi thực hiện dự án muối Quán Thẻ có đi vay ngân hàng, ứng tiền ra để thực hiện các chi phí thiết kế, khảo sát. Đó cũng là tiền của Nhà nước. Khi quyết định giao cho chủ đầu tư khác, lẽ ra phải thanh toán các phần việc chúng tôi đã làm nhưng chờ mãi vẫn chẳng có. Kiến nghị nhiều nhưng chưa giải quyết. Khoản vay ngân hàng đến hạn người ta đòi, trong khi Nhà nước chưa trả chúng tôi. Đứng trước tình thế đó thì chúng tôi phải ứng tiền Nhà nước ra trả Nhà nước. Bí quá, chúng tôi phải ứng tạm nguồn tiền dự trữ quốc gia ra để trả cho Nhà nước thôi”. |
Pháp lệnh dự trữ quốc gia quy định: Điều 6: (…) 2. Quỹ dự trữ quốc gia phải được sử dụng đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật; không được sử dụng quỹ dự trữ quốc gia để hoạt động kinh doanh. Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm và xử lý vi phạm pháp luật về dự trữ quốc gia 1. Nghiêm cấm các hành vi sau đây: (...) 2. Người nào có hành vi vi phạm các quy định của Pháp lệnh này và các quy định khác của pháp luật về dự trữ quốc gia thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. |
Chí Long
Chuyện lạ ở Lâm Đồng: 3 chị em ruột cưới cùng 1 ngày, tất cả cùng đến hôn trường tiệc cưới
Đời sống - 5 giờ trước3 chị em ruột trong một gia đình ở TP Bảo Lộc xuất giá theo chồng trong 1 ngày và cùng 1 tiệc cưới.
Tâm thư của người đàn ông mắc bệnh ung thư, treo cổ tự tử
Thời sự - 7 giờ trướcTrước khi treo cổ, người đàn ông ở Bình Định đã để lại bức tâm thư nói về nguyên nhân tự tử là do mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nên không muốn liên lụy đến gia đình.
Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.
Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai
Pháp luật - 8 giờ trướcLãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.
Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.
Muôn kiểu lừa đảo: Cho thuê, mua tài khoản ngân hàng giá 500.000 đến 1 triệu đồng, chuyên gia chỉ cách thoát bẫy lừa bạn cần biết
Đời sống - 9 giờ trướcGĐXH - Cẩn trọng với những bài viết đăng tải thông tin trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội về việc thuê, mua tài khoản ngân hàng với tiền công 500.000 đồng - 1 triệu đồng.
Vụ cá chết ở khe Rào Trường: Hoàn thiện hồ sơ để xử phạt một trang trại nuôi lợn gây ô nhiễm môi trường
Đời sống - 9 giờ trướcGĐXH - Cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục để xử phạt đối với trang trại chăn nuôi của ông P.N.L. do đầu tư, nâng cấp hạng mục xử lý nước thải để xảy ra sự cố, gây ô nhiễm môi trường… dẫn đến cá chết hàng loạt.
Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên mượn đất của nhà trường không chịu trả
Xã hội - 9 giờ trướcGDXH - Thông tin mới từ Thanh tra tỉnh Nghệ An về vấn đề một số giáo viên tại Trường PTTH Dân tộc Nội trú tỉnh đã mượn đất để xây nhà và không chịu trả. Đây là kết luận cụ thể từ cuộc kiểm tra gần đây, thu hút sự quan tâm của dư luận.
Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Tư ngày 17/4/2024
Xã hội - 9 giờ trướcGĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 17/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Tất tần tật các thông tin về giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp có thể nhiều người chưa nắm rõ
Đời sống - 9 giờ trướcGĐXH - Khi ra nước ngoài, giấy phép lái xe quốc tế là một trong những vật dụng cần thiết đem lại sự tiện ích cho người sở hữu. Bài viết dưới đây chia sẻ các thông tin liên quan về giấy phép lái xe quốc tế Việt Nam có thể nhiều người chưa nắm rõ.
Từ 1/7/2024 không cần hộ chiếu (passport) người đi máy bay chỉ phải mang theo một loại giấy tờ này
Xã hộiGĐHX- Loại giấy tờ này có thể thay thế hộ chiếu (passport) khi công dân muốn xuất nhập cảnh.