Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ ly hôn “lạ” Hải Dương: Xuất hiện tình tiết quan trọng làm thay đổi vụ án

Chủ nhật, 15:25 05/08/2018 | Xã hội

GiadinhNet - "Khoảng thời gian giữa hai lần xuất, nhập cảnh nói trên, chị H. trình bày chưa về nước lần nào phù hợp với ngày xuất, nhập cảnh trên Hộ chiếu của chị và cung cấp của UBND xã Ninh Thành....", nội dung thông báo nêu rõ.

Vụ ly hôn “lạ” ở Hải Dương: Người ban hành quyết định chịu trách nhiệm gì? Vụ ly hôn “lạ” ở Hải Dương: Người ban hành quyết định chịu trách nhiệm gì?

Giadinh Net - "Đối với người trực tiếp ký quyết định ly hôn thì cần phải xem xét, đó là lỗi chủ quan hay khách quan, từ đó đưa ra trách nhiệm để xem xét theo quy định...", Chánh án TAND huyện Ninh Giang cho biết.

Như tin đã đưa, mới đây câu chuyện chị Hà Thị H. (SN 1987), trú tại thôn La Khê, xã Ninh Thành, huyện Ninh Giang (Hải Dương) bỗng nhiên “mất chồng và không được quyền nuôi con” sau Quyết định ly hôn đồng thuận của TAND huyện Ninh Giang ban hành vào ngày 03/01/2018 giữa chị và chồng là anh Hà Văn T. (SN 1982), trong khi chị đang lao động ở nước ngoài không hề hay biết.

Chỉ đến khi chị H. về nước và cùng người thân đến UBND xã Ninh Thành, TAND huyện Ninh Giang tìm hiểu thì mới vỡ lẽ mình bị người khác giả chữ ký trong hồ sơ ly hôn và cơ quan chức năng đặt ra nghi vấn, anh T. giả dối trong vấn đề cung cấp, khai báo thông tin cho tòa án dẫn đến sự việc trên.


Thôn La khê, xã Ninh Thành, nơi chị H. đang ở cùng bố mẹ chồng. Ảnh: Đ.Tùy

Thôn La khê, xã Ninh Thành, nơi chị H. đang ở cùng bố mẹ chồng. Ảnh: Đ.Tùy

Để làm rõ vụ việc, cũng như người giả mạo chữ ký hồ sơ trong việc ly hôn và trách nhiệm của cơ quan ban hành Quyết định, người ký Quyết định ly hôn và anh T. Chị H. làm đơn gửi đến Viện Kiểm sát nhân dân huyện Ninh Giang, TAND và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào trưa nay (5/8), chị H. cho biết: “Chiều qua, tôi nhận được thông báo của TAND tỉnh Hải Dương về việc chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án ly hôn lên Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội”.

Nội dung thông báo số 01/TB-TA của TAND tỉnh Hải Dương ghi rõ: “Sau khi tiếp nhận báo cáo từ TAND huyện Ninh Giang và Đơn của chị. TAND tỉnh Hải Dương đã tiến hành thu thập chứng cứ và đã làm rõ nội dung.


Thông báo của TAND tỉnh Hải Dương về việc chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và tài liệu đến Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội. Ảnh: Đ.Tùy

Thông báo của TAND tỉnh Hải Dương về việc chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và tài liệu đến Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội. Ảnh: Đ.Tùy

Trong thời gian TAND huyện Ninh Giang giải quyết vụ án ly hôn do anh Hà Văn T. là nguyên đơn thì chị Hà Thị H.(tên gọi khác là H.) – Vợ anh Hà Văn T. đang lao động tại Đài Bắc, không có mặt tại nơi đăng ký nhân khẩu thường trú tại Việt Nam và không đến TAND huyện Ninh Giang để giải quyết ly hôn.

Khoảng thời gian giữa hai lần xuất, nhập cảnh nói trên, chị H. trình bày chưa về nước lần nào phù hợp với ngày xuất, nhập cảnh trên Hộ chiếu của chị và cung cấp của UBND xã Ninh Thành.

Đây là tình tiết mới được phát hiện làm thay đổi căn bản Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự số 02/2008/QĐST-HNGĐ, ngày 03 tháng 01 năm 2018 của TAND huyện Ninh Giang.


Trên Hộ chiếu xuất, nhập cảnh của chị H. thể hiện rõ thời gian chị đang ở nước ngoài khi TAND huyện Ninh Giang giải quyết vụ án và ra Quyết định ly hôn. Ảnh: Đ.Tùy

Trên Hộ chiếu xuất, nhập cảnh của chị H. thể hiện rõ thời gian chị đang ở nước ngoài khi TAND huyện Ninh Giang giải quyết vụ án và ra Quyết định ly hôn. Ảnh: Đ.Tùy

Theo quy định tại khoản 2 Điều 354 Bộ luật tố tụng dân sự thì thẩm quyền giải quyết Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Vì vậy, TAND tỉnh Hải Dương đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và các tài liệu thu thập đến Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội".

Trong nội dung biên bản làm việc giữa chị H. và TAND tỉnh Hải Dương ngày 30/7/2018, chị H. đưa ra các đề nghị sau: Đề nghị xem xét hủy Quyết định công nhận thuận tình ly hôn số 02/2018/HNGĐ-STngày 03/01/3018 của TAND huyện Ninh Giang về việc công nhận thuận tình ly hôn giữa anh T. và chị.


Biên bản làm việc giữa chị H. và TAND tỉnh Hải Dương ngày 30/7/2018. Ảnh: Đ.Tùy

Biên bản làm việc giữa chị H. và TAND tỉnh Hải Dương ngày 30/7/2018. Ảnh: Đ.Tùy

Xem xét trách nhiệm của TAND huyện Ninh Giang khi giải quyết đơn yêu cầu ly hôn của anh T đã không điều tra, xác minh ở địa phương dẫn đến việc người vợ trong vụ án ly hôn này không phải là chị. Đồng thời, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét trách nhiệm của anh Hà Văn T và người giả danh chị H. đến TAND huyện Ninh Giang để ly hôn.

Chị H, bày tỏ: "Chỉ còn ít ngày nữa tôi hết thời gian nghỉ phép ở Việt Nam và tiếp tục quay trở lại nước ngoài làm việc. Trong trường hợp cơ quan chức năng chưa có kết luận cuối cùng, tôi sẽ làm thủ tục ủy quyền cho người thân đứng ra giải quyết. Đồng thời, mong cơ quan chức năng làm rõ vụ việc, truy cứu trách nhiệm của những cơ quan, người liên quan để trả lại công bằng cho tôi”.

Diễn biến bất ngờ vụ ly hôn “lạ” ở Hải Dương Diễn biến bất ngờ vụ ly hôn “lạ” ở Hải Dương

GiadinhNet - "Khi tôi tiến hành kiểm tra thì phát hiện chính số điện thoại của người phụ nữ này đã gọi về số máy của người thân bên chồng nhà tôi vào chiều 27/7/2018 và người đó tên là Th...", chị H. cho biết.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 53 phút trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top