Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ lừa xuất khẩu lao động quy mô lớn tại Nghệ An: Phó Chủ tịch, Phó Công an xã cũng là nạn nhân

Thứ tư, 09:10 09/04/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Với thủ đoạn mạo danh cán bộ Thanh tra Chính phủ, những siêu lừa đã nhắm vào những người dân nghèo, nhẹ dạ cả tin muốn đổi đời để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đã có ít nhất 3 đối tượng liên quan bị cảnh sát bắt giữ. Thế nhưng, những hệ luỵ từ đường dây lừa đảo này đang khiến cho nhiều người dân nghèo xứ Nghệ rơi vào tình cảnh điêu đứng.

Vụ lừa xuất khẩu lao động quy mô lớn tại Nghệ An: Phó Chủ tịch, Phó Công an xã cũng là nạn nhân 1

Nhiều người dân xã Tiến Thành tố cáo Ngô Thu Lý và đồng bọn lừa đảo. Ảnh: T.G

 
Giả danh cán bộ Trung ương để lừa đảo

Từ đầu tháng 3/2014, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) nhận được nhiều đơn tố cáo của người dân về việc một số đối tượng lạ mặt lừa đảo, tự xưng là cán bộ Thanh tra Chính phủ trực tiếp về các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Đô Lương và Tân Kỳ để tuyển người đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) ở các nước Hàn Quốc, Canada với mức lương cao. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Yên Thành đã “nhử” được Giáp Văn Trung và Ngô Thu Lý- kẻ cầm đầu trong đường dây lừa đảo đưa người đi lao động tại Hàn Quốc và Canada lộ mặt.

Theo đó, cuối năm 2012, Ngô Thu Lý (SN 1983) và Giáp Văn Trung (SN 1978) cùng trú tại huyện Tân Yên (Bắc Giang) kết hợp với Chu Ngọc Lâm (SN 1982, trú tại xã Tiến Thành, huyện Yên Thành) đã dùng nhiều thủ đoạn để lừa đảo người dân thông qua hình thức đi XKLĐ tại Canada và Hàn Quốc. Để tạo niềm tin với người lao động, Lý cấu kết với các đối tượng khác làm giả nhiều giấy tờ, hồ sơ có chữ ký, con dấu của Hàn Quốc, Canada… Chúng vẽ ra viễn cảnh đi XKLĐ không cần phải có bằng cấp, thủ tục nhanh gọn, lương cao. Mỗi suất đi chỉ khoảng 8.000 USD cộng 14 triệu VNĐ/suất đi Canada và 12.000 USD/suất đi Hàn Quốc.

Nắm bắt được tâm lý những người nông dân nghèo muốn đổi đời, tìm kiếm vận may bằng con đường xuất ngoại nên chúng đã về những vùng quê nghèo để lừa đảo. Theo đó, chúng yêu cầu người lao động phải nộp 10.000 USD gọi là đặt cọc cho Công ty Thương mại Phương Đông (nơi các đối tượng khoe là cơ quan hợp pháp để đại diện làm thủ tục đưa người đi Hàn Quốc, Canada). Số tiền này, bọn chúng hứa sau khi hết thời gian lao động trở về nước sẽ hoàn trả lại. Nếu gia đình nào không thể gom đủ 10.000 USD thì có bao nhiêu bọn chúng ký nhận bấy nhiêu bằng giấy viết tay.
 
Vụ lừa xuất khẩu lao động quy mô lớn tại Nghệ An: Phó Chủ tịch, Phó Công an xã cũng là nạn nhân 2
Vụ lừa xuất khẩu lao động quy mô lớn tại Nghệ An: Phó Chủ tịch, Phó Công an xã cũng là nạn nhân 3

Đối tượng Ngô Thu Lý và Giáp Văn Trung tại cơ quan điều tra. Ảnh: T.G


Thậm chí, để lòe người dân, tháng 12/2013, Lâm và Trung còn mượn hội trường của xã Tiến Thành, giả danh cán bộ Thanh tra Chính phủ để tuyên truyền nội quy cho người lao động sang Hàn Quốc. Khi người dân chất vấn về việc đã đóng tiền nhưng chưa thấy lịch bay, Lâm và Trung nại lý do là có một số công nhân Việt Nam khi đi XKLĐ đã bỏ trốn khỏi công ty nên Bộ Lao động Hàn Quốc đã tạm dừng tuyển một thời gian. Bọn chúng cho hay, các cơ quan chức năng đang đàm phán nên chỉ trong một thời gian ngắn nữa, việc tuyển lao động sẽ được nối lại. Tuy nhiên, nghi ngờ có sự gian dối của các đối tượng, người dân đã làm đơn tố cáo với công an.
 
Cán bộ xã cũng bị lừa

Bà Nguyễn Thị Xoan (ở xóm 6A, xã Tiến Thành) có hoàn cảnh hết sức khó khăn, vì muốn thoát khỏi nghèo khó nên đã thế chấp sổ đỏ vay ngân hàng 7.000 USD nộp cho Chu Ngọc Lâm để cho con út là anh Nguyễn Hải Hậu đi XKLĐ. Giờ chuyện vỡ lở, món nợ khổng lồ khiến mấy ngày nay bà Xoan ngất lên ngất xuống. “Bây giờ có nai lưng ra cũng không làm sao trả hết nợ? Làm sao mà sống đây hở trời”, bà Xoan cay đắng than.

Cùng chung tâm trạng trên, anh Phạm Ngọc Tân (ở xóm Xuân Bắc, xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu) những ngày qua lòng vô cùng nặng trĩu, vì cả gia đình, anh em họ hàng của anh gồm 6 người đã nộp cho Chu Ngọc Lâm gần 1 tỉ đồng. “Vì nhẹ dạ nên chúng tôi đã vay mượn đưa cho Lâm chừng đó tiền. Ai ngờ, tiền mất nợ mang, gia đình tôi mất trắng vì bọn lừa đảo rồi,” anh Tân nghẹn lòng.

Không chỉ người dân bị lừa mà ngay cả cán bộ xã là các ông Đặng Xuân Ty, Phó Chủ tịch UBND xã và ông Trần Đình Cẩm, Phó Trưởng Công an xã Tiến Thành (huyện Yên Thành) cũng trở thành nạn nhân. Sau khi thu tiền của những cán bộ xã này, chúng nhiều lần lấy lý do trục trặc thủ tục để kéo dài việc đưa người đi XKLĐ. “Mặc dù gia đình tôi đã nộp 10.000 USD nhưng chúng nhiều lần lấy lý do hoãn lịch bay. Khi gia đình tôi không còn tin tưởng, yêu cầu trả lại tiền thì chúng cứ khất lần, đưa ra nhiều lý do để hoãn trả lại tiền”, ông Đặng Xuân Ty chia sẻ.

Tại cơ quan điều tra, Lý cho rằng mình oan ức vì chỉ là người môi giới, không phải là chủ mưu. Toàn bộ số tiền nhận được của các lao động Lý khai chuyển cho một người tên là Huyền và Thủy đang làm việc ở Hàn Quốc. Theo cơ quan điều tra, hiện nay đã có 38 người dân ở các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Tân Kỳ, Đô Lương (Nghệ An) gửi đơn tố cáo các đối tượng trên chiếm đoạt số tiền lên tới hơn 7 tỉ đồng.

Thượng tá Phạm Xuân Khánh - Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành cho biết, đây là đường dây lừa đảo đi XKLĐ tại Hàn Quốc và Canada để chiếm đoạt tài sản với số lượng lớn. Các đối tượng có nhiều thủ đoạn tinh vi và ở ngoại tỉnh nên gây khó khăn cho công tác điều tra. Đến thời điểm hiện tại, Công an huyện Yên Thành đã xác minh được gần 40 bị hại trong đường dây lừa đảo này. Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố Ngô Thu Lý, Giáp Văn Trung về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Công an đang tích cực làm rõ hành vi của những đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
 
Hồ Hà
nguyentuan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 2 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 3 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top