Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ lở đá khiến 3 người chết ở Thanh Hóa: Tạm dừng việc khai thác

Thứ hai, 11:07 10/06/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Sáng sớm 7/6, tại mỏ đá núi Vức, xã Đông Quang, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa), một vụ sạt lở đá đã xảy ra khiến 3 người chết tại chỗ, một người bị thương nặng. Những tiếng gào khóc gọi chồng, cha khiến không khí tang thương bao trùm cả xóm nghèo.

Vụ lở đá khiến 3 người chết ở Thanh Hóa: Tạm dừng việc khai thác 1

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: N.H.

 
Chết tức tưởi

Chiều cùng ngày PV tìm về gia đình nạn nhân Hoàng Đắc Long (38 tuổi), thôn Đồng Cao, xã Đông Vinh, TP Thanh Hóa. Xe đưa tang người xấu số nằm ngay sát cổng làng, tiếng kèn trống hòa lẫn tiếng khóc, khói hương nghi ngút khiến không khí thật thê lương. Làng quê xáo động, mọi người đều thương cảm cho người đã khuất, ái ngại cho cuộc sống sau này của vợ và con anh Long.

Vụ tai nạn vào hồi 6h ngày 7/6, tại mỏ đá núi Vức, thuộc xã Đông Quang, Đông Sơn, Thanh Hóa đã khiến 3 người thiệt mạng: Ông Phạm Văn Sự (46 tuổi, xã Đông Quang), anh Nguyễn Đình Năm (33 tuổi, xã Điền Lư, huyện Bá Thước, Thanh Hóa), anh Hoàng Đắc Long ( 38 tuổi, xã Đông Vinh, TP Thanh Hóa). Riêng ông Lâm Bá Lạng (51 tuổi, xã Đông Quang) bị thương nặng, đang được cấp cứu.


Ông Lê Văn Hòa, anh họ nạn nhân Long cho biết: “Cuộc sống gia đình Long rất khó khăn, vợ ở nhà làm ruộng, lúc nông nhàn đi bốc đá nghiền thuê, nuôi hai đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Long là thợ đá có thâm niên, trước đây thường đi lên các huyện miền núi trong tỉnh làm đá thuê, hai năm trở lại đây mới về làm ở Đông Quang. Biết là nghề đá nguy hiểm, vất vả, nhưng là lao động chính trong nhà nên em tôi chấp nhận mạo hiểm để kiếm sống. Nhận được tin dữ tôi vội chạy ra chỗ Long gặp nạn, không ngờ em tôi lại ra đi một cách đau đớn, bất ngờ như thế. Long mất đi, cuộc sống của vợ và hai con em tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn”.

Trong khi ông Hòa nói chuyện với chúng tôi, phía trong nhà, người vợ anh Long ngất lên, ngất xuống, khiến hàng xóm không ai cầm được nước mắt.

Cách nhà anh Long không xa, nằm gần chân núi Vức là gia đình nạn nhân Phạm Văn Sự (46 tuổi, ở thôn 3, xã Đông Quang, huyện Đông Sơn). Lúc chúng tôi đến, gia đình ông Sự đang hoàn tất những công việc cuối cùng để đưa tiễn người đã khuất về nơi an nghỉ cuối cùng.

Dòng người đổ về gia đình nạn nhân mỗi lúc một đông. Ông Nguyễn Hữu Nam, hàng xóm của ông Sự cho biết: “Gia đình anh Sự cũng thuộc diện khó khăn, anh có hai người con, vợ làm ruộng. Anh Sự theo nghề đá cũng được hơn 10 năm nay. Thường ngày những lúc rảnh rỗi chúng tôi hay ngồi nói chuyện với nhau. Anh Sự bảo, dạo này sức khỏe cũng giảm, cố gắng làm thêm một thời gian nữa rồi nghỉ, ai ngờ anh ấy lại chết thảm như thế…”.
 
Phải hỗ trợ cho gia đình nạn nhân

Ông Đào Mạnh Lai, Chủ tịch UBND xã Đông Vinh cho hay, sau khi vụ tai nạn xảy ra, qua nắm bắt tình hình ông được biết, chiều ngày 6/6, một tốp thợ trong đó có anh Long đánh mìn nhưng đá chưa sập, sáng ngày hôm sau, trong lúc thợ đang khoan dưới chân núi thì bất ngờ đá ập xuống, khiến 3 người thiệt mạng, một người bị thương nặng. Hiện chính quyền địa phương đang cùng gia đình lo hậu sự cho người đã khuất.
 
Vụ lở đá khiến 3 người chết ở Thanh Hóa: Tạm dừng việc khai thác 2

Di ảnh nạn nhân Hoàng Đắc Long.


Về phần người bị thương, ông Hà Đình Thùy, Phó khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Bệnh nhân Lâm Bá Lạng (51 tuổi, xã Đông Quang, một người trong nhóm công nhân khai thác đá) được đưa vào viện lúc 7h30, trong tình trạng huyết áp tụt, nhợt nhạt, khó thở, bị chấn thương ngực, dập nát cẳng chân. Sau khi cấp cứu, hội chẩn chúng tôi đã truyền cho bệnh nhân 1,5lít máu. Đang chuẩn bị làm các bước phẫu thuật tiếp theo thì gia đình xin được chuyển ra Hà Nội...”.

Tìm hiểu được biết, khu vực khai thác đá trên thuộc mỏ đá của Công ty TNHH Một thành viên Sông Mã, giao cho chi nhánh số 5 của Công ty này khai thác. Quá trình khai thác, chi nhánh số 5 lại ký hợp đồng khai thác với nhiều chủ lò. Những chủ lò lại thuê công nhân thời vụ.

Sáng 8/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Quyền cùng các sở, ban ngành đã kiểm tra hiện trường vụ sạt lở mỏ đá. Ông Quyền chỉ đạo huyện Đông Sơn phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả, xác minh làm rõ nguyên nhân tai nạn. Yêu cầu trước mắt, đơn vị khai thác mỏ đá dừng ngay hoạt động khai thác, làm lại thủ tục thăm dò, đánh giá trữ lượng mỏ, làm cơ sở đầu tư trang thiết bị khai thác bảo đảm an toàn lao động. Ngoài ra Công ty TNHH một thành viên Sông Mã phải hỗ trợ, động viên kịp thời các gia đình có thân nhân gặp nạn, bên cạnh đó phải tính đến việc tạo việc làm cho thân nhân những người gặp nạn là lao động chính.
 
Ngọc Hưng
tranmenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 27 phút trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Đời sống - 2 giờ trước

SKĐS - Chuyển 400 triệu đồng cho con trai, do sơ suất, một phụ nữ ở TP HCM chuyển nhầm sang tài khoản của một thanh niên quê Nghệ An đang làm việc ở nước ngoài.

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới cho thấy, 4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4.

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hoàng loạt cây xanh tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ gãy, đổ nếu gặp mưa dông và gió to gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Top