Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ kiện đòi bồi thường hợp đồng nuôi giun cao sản ở Hòa Bình: Nông dân Hoà Bình thắng kiện!

Thứ tư, 14:22 26/08/2009

Giadinh.net - Lãnh đạo Cty Lợi Thắng phải bồi thường cho dân hơn 132 triệu đồng.

Sẽ còn có nhiều vụ kiện Công ty Lợi Thắng(?!)

Sáng 25/8, Toà án nhân dân TP Hoà Bình (tỉnh Hòa Bình) đã tiến hành xét xử tiếp vụ án dân sự nông dân Hoà Bình kiện đòi bồi thường thiệt hại trong hợp đồng nuôi giun cao sản với Công ty TNHH Lợi Thắng. 8 nguyên đơn, đồng nguyên đơn là các chủ gia đình nông dân, bị đơn là bà Nguyễn Thị Hảo, ông Phạm Văn Mạnh, đại diện Công ty Lợi Thắng đã có mặt tại toà.
 

Nông dân Hoà Bình đã thắng kiện trong phiên toà dân sự ngày 25/8. Ảnh: TG


Từ kết quả điều tra, thẩm vấn công khai tại toà, Chánh án TAND TP Hoà Bình, Trần Hữu Ngà đã tuyên buộc bà Nguyễn Thị Hảo, giám đốc công ty TNHH Lợi Thắng phải bồi thường cho các nguyên đơn số tiền tương ứng theo hợp đồng mà hai bên ký kết, tổng cộng 132.823.000 đồng.

Ngoài những nguyên đơn đi kiện, có mặt theo dõi phiên toà tại hội trường TAND TP Hoà Bình, còn có đại điện của hàng chục nông dân khác ở các huyện Tân Lạc, Kim Bôi, Đà Bắc (Hoà Bình) từng ký kết hợp đồng làm ăn với Công ty Lợi Thắng. Qua trao đổi với PV Báo GĐ&XH, các hộ dân này cho biết sắp tới sẽ có hàng chục nông dân kiện đòi quyền lợi sau vụ án này. Theo họ, phán quyết công bằng của phiên toà hôm nay là động lực để họ làm đơn đòi quyền lợi với Công ty Lợi Thắng. Buộc bà Nguyễn Thị Hảo phải chịu trách nhiệm trước những việc làm sai trái của mình khi ký kết, thực hiện hợp đồng.

Bài học lớn cho nông dân Hoà Bình

Trao đổi với chúng tôi về vụ án này, ông Triệu Văn Tiến, Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hoà bình bức xúc: “Việc làm của Công ty Lợi Thắng với hàng trăm nông dân Hoà Bình là không thể chấp nhận được. Như thế là lừa đảo, ăn tiền trên mồ hôi, nước mắt của các hộ dân nghèo! Đây là bài học lớn cho nông dân trên toàn tỉnh”.

Nói về trách nhiệm của các cấp hội cơ sở, ông Tiến cho biết cho đến thời điểm hiện tại Tỉnh hội không hề nhận được thông tin từ phía các cấp hội cơ sở. Theo ông Tiến thì nếu nhận được thông tin sớm, Tỉnh hội sẽ cảnh báo và bảo vệ hội viên của mình. Không biết nên hiểu lời khẳng định của vị lãnh đạo này thế nào khi thông tin về vụ việc trên đã được Báo GĐ&XH, Báo Hoà Bình có nhiều loạt bài phản ánh từ cuối năm 2008, đầu năm 2009?

Phó Chủ tịch tỉnh:  “Cơ sở như thế là không được”

Sau khi về điều tra, thu thập tư liệu tại các hộ dân bị thiệt hại, điều khiến chúng tôi bất ngờ là sự việc “nổi đình, nổi đám” khiến hàng chục nông dân huyện Tân Lạc và hàng trăm nông dân tại các huyện Lạc Sơn, Yên Thuỷ, Đà Bắc, Kim Bôi, thậm chí cả nông dân thành phố Hoà Bình điêu đứng, song chính quyền các cấp đều không nắm được, hoặc nắm rất “lơ mơ” về thông tin vụ việc.

Tại huyện Tân Lạc, từ ông Phó Chủ tịch huyện phụ trách kinh tế tới các cấp ngành liên quan đều chỉ mới “nghe qua” và không nắm được thông tin cụ thể nào. Nguyên nhân xác định do chính quyền cấp dưới không báo cáo gì lên, dân tự làm tự chịu. Thậm chí, ông Chủ tịch UBND xã Ngọc Mỹ (Tân Lạc) - nơi có nhiều hộ dân phải gánh chịu hậu quả nặng nề - cho biết “có nắm được thông tin nhưng không báo cáo lên cấp trên”.

Về việc này, trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Bùi Văn Cửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình cho rằng: “Trách nhiệm của chính quyền cơ sở như thế là không được. Là một cấp chính quyền, quản lý mọi mặt trên địa bàn, khi có những hoạt động bất thường, không đúng với chủ trương thì phải lắng nghe, báo cáo lên cấp trên tìm cách tháo gỡ giúp dân”. Nguyên nhân của việc này, ông Cửu cho rằng do trách nhiệm của cán bộ địa phương chưa cao, đồng thời do trình độ nhận thức có hạn.
 
“Cám ơn Báo Gia đình & Xã hội”

Ngay sau phiên toà, ông Trần Quang Kiện thay mặt các bị hại thắng kiện trong vụ án này gửi lời cảm ơn tới Báo GĐ&XH – Cơ quan ngôn luận đã theo đến cùng vụ việc này.

“Tôi Trần Quang Kiện, đại diện cho các hộ nông dân có mặt trong phiên toà ngày hôm nay rất cảm động, xin gửi lời cảm ơn đến Quý báo. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Quý báo đã có loạt bài điều tra, làm rõ những thiệt hại to lớn của chúng tôi khi làm ăn với Công ty Lợi Thắng cùng những “thủ đoạn” của công ty này nhằm trục lợi từ những nông dân nghèo như chúng tôi. Sau khi những thông tin trên được đăng tải trên Báo GĐ&XH, các cấp chính quyền tỉnh Hoà Bình đã vào cuộc. Sau quá trình xác minh, điều tra, toà đã trả lại công bằng cho chúng tôi. Toàn bộ các hộ dân có mặt trong phiên toà hôm nay, để có vốn đầu tư làm ăn với Công ty Lợi Thắng đều phải vay ngân hàng. Từ khi phá sản, vỡ nợ, đời sống gia đình chúng tôi rơi vào hoàn cảnh bi đát.

Không chỉ 8 hộ chúng tôi, sau phiên toà này sẽ có hàng chục hộ nông dân khác  sẽ tiến hành khởi kiện đòi quyền lợi. Một lần nữa chúng tôi xin chúc Quý báo ngày càng phát triển, cung cấp nhiều thông tin bổ ích cho bạn đọc, có nhiều bài điều tra, đem ra ánh sáng những sai trái của các tổ chức, cá nhân lợi dụng kẽ hở để trục lợi, gây hại cho nhân dân”.  

Công Tâm
 
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Gia đình - 31 phút trước

GĐXH - Những người tuổi Thìn độc thân sẽ gặp được đối tác thú vị vào tháng 5, còn những bạn độc thân tuổi Hợi có khả năng gặp được người đặc biệt đó tại một sự kiện xã hội.

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 33 phút trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 50 phút trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 58 phút trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Dalatmilk - "Di sản từ cao nguyên" chinh phục những khách hàng kỹ tính nhất

Dalatmilk - "Di sản từ cao nguyên" chinh phục những khách hàng kỹ tính nhất

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

Dalatmilk - thương hiệu sữa tươi sạch ghi dấu ấn một "Di sản từ cao nguyên" đã và đang chinh phục ngày càng nhiều khách hàng khó tính, đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe về chất lượng, tiêu chuẩn tinh tế ở cấu trúc, hương vị, độ béo, và các yếu tố vi lượng chuẩn mực của sữa cho pha chế và thưởng thức.

Lên thành phố trông cháu nhưng con dâu kêu tốn tiền sinh hoạt phí, tôi nói đúng một câu rồi dọn đồ về quê

Lên thành phố trông cháu nhưng con dâu kêu tốn tiền sinh hoạt phí, tôi nói đúng một câu rồi dọn đồ về quê

Tâm sự - 2 giờ trước

Cứ cuối tháng, con dâu tôi lại mang sổ sách, máy tính ra cộng trừ rồi than thở chi tiêu tốn kém, tiền chợ, tiền điện, tiền nước hết nhiều.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Gia đình - 2 giờ trước

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Cách khiến kem chống nắng lâu trôi

Cách khiến kem chống nắng lâu trôi

Chăm sóc da - 2 giờ trước

Đừng quên áp dụng những mẹo dưới đây dể khiến kem chống nắng lâu trôi giúp làn da được bảo vệ tốt hơn.

Top