Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ học viên cai nghiện trốn trại: Có kẻ quá khích kích động

Thứ hai, 18:59 15/09/2014 | Xã hội

GiadinhNet- Trở lại Trung tâm Giáo dục - Lao động Xã hội Hải Phòng (Trung tâm cai nghiện Gia Minh), xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng sau hôm xảy ra vụ trốn trại của gần 400 học viên, đúng lúc nhiều gia đình cũng đưa con đến xin làm thủ tục trở lại trại.

Nhìn thấy học viên cũ trở về đội, các cán bộ tươi cười, niềm nở tiếp đón như chưa hề có sai lầm chiều qua khiến học viên bối rối, ngại ngùng.

Tính đến đầu giờ chiều nay (15/9), có gần 70 học viên đã tự nguyện trở lại và được gia đình đưa đến trung tâm tiếp tục cai nghiện, chữa bệnh, lao động để sớm trở về với gia đình và tái hóa nhập cộng đồng.

“Không được phá của dân”

Thầy Chu Văn Hùng, đội phó đội 6 – người chứng kiến vụ việc trốn trại của học viên trong trung tâm kể lại: Chiều qua (14/9), lúc đó khoảng 15h tại phòng chỉ huy đội 6 thuộc trung tâm có xảy ra cãi vã giữa một số học viên đội 6 với cán bộ trung tâm. Nguyên nhân là một số học viên quá khích tại đội số 6 (đội chuyên lao động ngoài hiện trường) tụ tập, chửi bới cán bộ trung tâm. 

Không dừng ở đó, nhóm đối tượng gồm khoảng 100 người còn kéo nhau lên Ban chỉ huy đội đòi hỏi chè thuốc nhưng tại đây không có. Thấy trong tủ có đá lạnh, trên bàn có hộp viên C sủi của gia đình học viên gửi, cả nhóm tự động lấy ra dùng bất chấp sự phản đối, ngăn cản của cán bộ.

Khoảng 40 phút sau, nhóm học viên này tiếp tục kích động, kéo nhau ùa ra cổng sang Đội 4, giật phá cổng và lôi kéo, kích động các học viên khác đi theo. Cứ thế, từ đội 2 họ kéo nhau thành đoàn sang đội 1, đội y tế điều trị giật cổng ùa vào để lôi kéo các học viên khác.
Vụ học viên cai nghiện trốn trại: Có kẻ quá khích kích động 1
Quần áo học viên vứt bỏ laị trước cổng đội 6
 
Ra tới cổng chính của trung tâm, các học viên này tiếp tục phá cổng chính và xuống đường bất chấp sự vận động, ngăn cản của lực lượng bảo vệ và cán bộ trung tâm. Cả một đoàn người dài dằng dặc, mình trần tiến ra trục đường chính liên xã và ra Quốc lộ 10, hướng về trung tâm huyện Thủy Nguyên và TP Hải Phòng.
 
Nhà dân, cửa hàng buộc phải đóng cửa, tắt điện

Hay tin “nghiện” trốn trại gần 400 người đang xuống đường, hàng trăm hộ dân ngoài mặt đường trục chính trung tâm huyện Thủy nguyên đứng ngồi không yên. Đề phòng “nghiện” quậy phá, nhiều chủ nhà đã khóa chặt cửa, trèo lên tầng thượng nhìn xuống đường canh “nghiện”. Dường như hiểu được tâm lý sợ nghiện quậy phá, đoàn học viên vừa đi vừa hô vang “Không được phá của dân!” và xếp thành hàng nối đuôi nhau trât tự. 

Thấy đoàn học viên hô hào nhau “không phá của dân” và không chút manh động, gây gổ…., nhiều người dân yên tâm xuống đường đi theo đoàn học viên. Và cứ thế, đi trước là hàng trăm học viên, đi sau là những người dân hiếu kỳ và lực lượng chức năng chốt tại các điểm nhằm đảm bảo an ninh trật tự, ATGT trong suốt chặng đường gần 20km từ trung tâm Gia Minh về đến gần khu vực nội thành Hải Phòng, đoàn người mới dần giải tán.

Vụ học viên cai nghiện trốn trại: Có kẻ quá khích kích động 2
Đoàn học viên đi xếp hàng trật tự, nghiêm túc
 
Anh Đức H. –người dân Núi Đèo huyện Thủy Nguyên kể: "Ban đầu thấy đoàn nghiện xuống đường, chúng tôi ai cũng lo lắng. Nhưng khi thấy một đoàn học viên với hàng trăm người đi đứng, nói năng trật tự, không gây gổ, phá phách gì của dân và không làm ảnh hưởng đến giao thông và an ninh trật tự của các địa phương suốt dọc tuyến đường đi nên chúng tôi lại thương tình cho áo, cho dép, cho nước uống. Đến giờ chúng tôi cũng chưa hiểu vì sao họ trốn trại bỏ về như vậy?!"

Ông Hùng cho biết, mấy năm nay, mối quan hệ, tình cảm giữa cán bộ và học viên khá tốt; gắn bó, thân thiết, không có sự phân biệt, đối xử; các học viên luôn được tôn trọng và tận tình giúp đỡ, chia sẻ trong lao động cũng như sinh hoạt, thể dục thể thao, giúp họ vững tin cai nghiện, chữa bệnh và sớm trở về với gia đình và hòa nhập cộng đồng. 

Tuy nhiên, lần này các học viên có những hành vi quá khích như vậy khiến các cán bộ ở đây thấy buồn và thất vọng vô cùng. Chỉ có một số ít học viên quá khích, cầm đầu, còn lại chủ yếu do học viên không vững lập trường nên mới “cuốn” theo các học viên khác trốn trại về.

Thấy mọi người hô về là theo về

Qua tìm hiểu tại trung tâm sau một ngày xảy ra sự cố, mới hay, rất nhiều học viên không có ý định trốn trại về nhà nhưng thấy từng đoàn từng đoàn học viên kéo sang hô hào “Về nhà thôi!” nên ai nấy cũng đi theo.
Vụ học viên cai nghiện trốn trại: Có kẻ quá khích kích động 3
Học viên được gia đình đưa trở lại trại ngay trong sáng 15/9
 
Học viên Nguyễn V.H, SN 1989, một trong số hàng trăm học viên bỏ trốn chiều qua (14/9) vừa trở lại trung tâm sáng 15/9 cho biết: Chiều qua, lúc 16 giờ khi em đang chơi thể thao cùng các học viên khác thì thấy đoàn học viên từ các đội khác kéo nhau sang hô hào “Anh em về hết đi!”. Thấy vậy, em chẳng kịp nghĩ gì, vội vã hòa vào dòng người ra khỏi trung tâm và xuống đường.

Về đến nhà, mọi người trong gia đình rất ngạc nhiên và động viên đưa H đến trình báo với chính quyền địa phương về sự việc trốn trại về nhà. Đồng thời, H và gia đình viết cam kết ngày mai (15/9) sẽ trở lại trung tâm tiếp tục giáo dục-lao động. 
 
 Minh Lý
minhlyhp
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top