Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ hỏa hoạn tại Đồng Nai: Hoàn cảnh thương tâm của gia đình 4 người thiệt mạng

Thứ tư, 10:29 25/12/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Khi ngọn lửa hung tàn được khống chế cũng là lúc căn nhà 2 tầng đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Năm người tử vong sau vụ cháy, trong đó có 4 người trong cùng một gia đình đã khiến hàng ngàn người đưa tiễn hôm 23/12 không cầm được nước mắt.

Vụ hỏa hoạn tại Đồng Nai: Hoàn cảnh thương tâm của gia đình 4 người thiệt mạng 1

Hai chị em Tuyền với nỗi đau mồ côi. Ảnh: T.G

Như tin đã đưa, khoảng 19h30 ngày 22/12, tại 48 Phan Đình Phùng (phường Trung Dũng, TP Biên Hòa, Đồng Nai) xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn. Căn nhà hai tầng rộng hơn 50m2 cùng toàn bộ đồ đạc đã bị thiêu rụi. Ngôi nhà do ông Trần Văn Bê (84 tuổi) làm chủ cũng là nơi sinh sống, làm việc của các con, cháu ông Bê. Thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn có 10 người trong nhà, 5 người đã tử vong. Nạn nhân được xác định gồm: Ông Trần Văn Bê (SN 1929), bà Trần Thị Thảo (SN 1930, vợ ông Bê), chị Trần Thị Kim Tuyến (SN 1972, con ruột ông Bê), cháu Nguyễn Ngọc Ánh Tuyết (SN 2007, con chị Tuyến), chị Trần Thị Thu Hà (Khoa Vật lý trị liệu, BV Đa khoa Đồng Nai, người đến chăm sóc sức khỏe cho bà Thảo).

Bên di ảnh bố mẹ và em gái, ông Trần Phạm Hùng Phong (50 tuổi, con trai ông Bê) đau xót, không tin nổi tai họa kinh hoàng lại ập xuống gia đình mình. Theo lời ông Phong, gia đình làm nghề bọc yên xe đã hơn 10 năm, căn nhà vừa làm nơi kinh doanh vừa là chỗ ở của gần 10 người. Do bệnh tật nên mẹ ông Phong phải nằm một chỗ, hàng ngày gia đình thuê chị Trần Thị Thu Hà  đến châm cứu.

Ông Phong nhớ lại: “Như thường lệ, khoảng 19h ngày 22/12, tôi lên tầng 2 nằm nghỉ thì nghe vợ hô hoán nhà bị cháy. Tôi vội chạy xuống thì thấy lửa đã bén lên gần dây điện. Tôi chạy đến ngắt cầu dao điện, mang các cuộn vỏ bọc yên xe ra ngoài cho đỡ cháy nhưng lửa bén quá nhanh, khói bốc dữ dội. Trong chốc lát lửa đã trùm kín căn nhà”…

Ngày 23/12, hàng ngàn người dân đã đến ngôi chùa Bửu Quang Tự (nơi quàn thi thể các nạn nhân vụ cháy) để chia sẻ với gia đình nạn nhân. Nhìn bốn quan tài lớn bé xếp hàng dài, những bức ảnh của các nạn nhân, đám đông rơi nước mắt. Đặc biệt, không ai có thể cầm lòng trước hình ảnh cháu bé 6 tuổi, một tay ôm bịch kẹo, một tay ôm di ảnh mẹ và em gái. Theo người nhà nạn nhân, cháu là Nguyễn Thị Anh Tuyết (SN 2007, con gái chị Tuyến). Bố cháu Tuyết mới mất vài năm trước do bạo bệnh. Sau vụ cháy này, cháu mất cả mẹ và em gái. “Cháu mất cha, giờ mất luôn cả mẹ, liệu sau này sống thế nào đây”, ông Phong nói trong nước mắt.

Mẹ của Anh Tuyết là chị Trần Thị Kim Tuyến, 42 tuổi. Theo tìm hiểu của chúng tôi, chị Tuyến lấy chồng, sinh cô con gái đầu đặt tên Tuyền. Nhưng không may Tuyền sinh ra đã bị mắc bệnh tim bẩm sinh, 3 năm phải thay van tim một lần. Cuộc sống vốn khó khăn, giờ con bệnh tật nên càng khó khăn gấp bội. Sau đó, chị Tuyến xin một đứa bé về làm con nuôi. Vài năm sau, chị mang thai,  sinh được hai bé gái đặt tên là Ánh Tuyết và Anh Tuyết. Điều đáng nói, khi thai mới được 7 tháng, thì chồng chị đột ngột qua đời.

Để phụ mẹ nuôi các em, Tuyền phải sớm nghỉ học, đi phụ quán, nhà hàng kiếm tiền. Lương ba cọc, ba đồng của hai mẹ con không đủ để nuôi nhau nên phải về nhờ cậy bên ngoại.

Trước nỗi đau mất mát quá lớn của gia đình, những ngày qua hàng trăm người dân địa phương đã tự động góp tiền giúp đỡ. Ngay sau vụ cháy, UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc truy tìm nguyên nhân và khắc phục hậu quả. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đã quyết định hỗ trợ ban đầu 10 triệu đồng cho gia đình anh Trần Phạm Hùng Phong; UBND TP Biên Hoà cũng đã trao tiền hỗ trợ cho mỗi gia đình có người tử nạn 6 triệu đồng...
 
Trần Hoàng
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 17 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 22 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Top