Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ hồ Dầu Tiếng bị xâm hại: Có kiến nghị dừng hoạt động nhà máy điện mặt trời Tân Châu 1

Thứ tư, 09:21 23/06/2021 | Xã hội

Đơn vị quản lý trực tiếp hồ Dầu Tiếng đã có văn bản báo cáo Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) về vụ việc. Đơn vị này kiến nghị Bộ NN&PTNT yêu cầu UBND tỉnh Tây Ninh cho dừng hoạt động của nhà máy điện mặt trời Tân Châu 1.

Ngày 11/6, ông Trần Quang Hùng, Giám đốc Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa (Công ty Dầu Tiếng - Phước Hòa) đã gửi báo cáo tới Tổng cục Thủy lợi về các vi phạm xây dựng nhà máy điện mặt trời Tân Châu 1 của Công ty CP năng lượng Tân Châu.

Trong báo cáo này, ông Hùng nhấn mạnh: "Trên cơ sở các văn bản pháp lý của dự án nhà máy điện mặt trời Tân Châu 1, báo cáo tình hình triển khai xây dựng nhà máy của chủ đầu tư không trung thực, không tuân thủ các cam kết để thực hiện dự án đúng theo quy định của pháp luật.

Công ty Dầu Tiếng - Phước Hòa kính đề nghị Bộ NN&PTNT sắp xếp làm việc thời gian làm việc với UBND tỉnh Tây Ninh để thống nhất việc xử lý đối với vi phạm của dự án, yêu cầu UBND tỉnh Tây Ninh dừng hoạt động của nhà máy để hoàn thiện đầy đủ các thủ tục trước khi hoạt động trở lại".

Ngày 6/4/2021, Công ty Dầu Tiếng - Phước Hòa đã kiếm tra tổng thể các hoạt động trong hồ Dầu Tiếng mới phát hiện ra nhà máy điện mặt trời Tân Châu 1 đã được xây dựng xong và đấu nối vào lưới điện Quốc gia từ ngày 28/10/2020.

Vụ hồ Dầu Tiếng bị xâm hại: Có kiến nghị dừng hoạt động nhà máy điện mặt trời Tân Châu 1 - Ảnh 1.

Báo cáo của công ty quản lý hồ Dầu Tiếng có nội dung kiến nghị UBND tỉnh Tây Ninh cho dừng hoạt động đối với nhà máy điện mặt trời Tân Châu 1.

Công ty Dầu Tiếng - Phước Hòa đã lập biên bản ghi nhận việc vi phạm xây dựng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi khi chưa có giấy phép hoạt động. Các hạng mục vi phạm được chỉ rõ gồm: Cải tạo mặt bằng làm hạ tầng kỹ thuật, dựng hàng rào, ép cọc và lắp dựng kết cấu thép, tấm pin mặt trời trên đất bán ngập hồ Dầu Tiếng.

Đơn vị chủ quản hồ đã không gặp được chủ đầu tư để ký biên bản. Công ty Dầu Tiếng - Phước Hòa xác định, đây là hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy lợi và phải bị xử phạt theo quy định.

Trước đó, như Báo Gia đình và Xã hội phản ánh, Tổng cục Thủy lợi xác định, nhà máy điện mặt trời Tân Châu 1 do Công ty CP năng lượng Tân Châu triển khai xây dựng trong phạm vi bảo vệ hồ Dầu Tiếng khi chưa có giấy phép hoạt động đã vi phạm quy định của pháp luật về thủy lợi.

Ngoài việc không xin phép Bộ NN&PTNT, Công ty CP năng lượng Tân Châu (Công ty Tân Châu) còn xây dựng công trình trước khi được Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh cấp phép.

Theo tài liệu của Báo Gia đình và Xã hội, tháng 9/2020 Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh cấp phép xây dựng cho các công trình thuộc dự án nhà máy điện mặt trời Tân Châu 1 nhưng trước đó, từ tháng 4/2020, công ty này đã thi công rất nhiều hạng mục.

Vụ hồ Dầu Tiếng bị xâm hại: Có kiến nghị dừng hoạt động nhà máy điện mặt trời Tân Châu 1 - Ảnh 2.

Hàng loạt cơ quan chức năng từ trung ương tới địa phương đang vào cuộc vụ hồ Dầu Tiếng bị xâm hại.

Tổng cục Thủy lợi đặt vấn đề về việc công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa (Công ty Dầu Tiếng- Phước Hòa) được Bộ giao nhiệm vụ quản lý, khai thác và bảo vệ công trình phục vụ sản xuất và dân sinh. Tuy vậy, Công ty Dầu Tiếng - Phước Hòa không phát hiện, ngăn chặn kịp thời và báo cáo, kiến nghị chính quyền địa phương và cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Để làm rõ các vi phạm nêu trên, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, ông Nguyễn Hoàng Hiệp đã chỉ đạo Tổng cục Thủy lợi yêu cầu Công ty Dầu Tiếng – Phước Hòa phải báo cáo chi tiết nhiều nội dung. Cụ thể, Công ty Dầu Tiếng – Phước Hòa phải:

"Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các bộ phận, cá nhân để xảy ra vi phạm hoạt động xây dựng nhà máy điện mặt trời Tân Châu 1 trong phạm vi bảo vệ hồ Dầu Tiếng khi chưa có giấy phép hoạt động theo quy định của pháp luật; làm rõ việc không phát hiện ra hoạt động xây dựng trái phép hay phát hiện ra, nhưng không ngăn chặn, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý".

Báo Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này tới quý độc giả.

Công Tâm

Công Tâm
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 1 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 2 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Top