Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ Giám đốc Ban QLDA văng tục, đuổi khách: Sự im lặng khó hiểu của Chủ tịch UBND TP. Hạ Long

Thứ năm, 13:29 23/08/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Sáng nay, 23/8, trao đổi với phóng viên GĐ&XH, ông Trần Đức Lâm - Bí thư Thành ủy Hạ Long cho biết, vụ việc ông Nguyễn Công Huy hiện TP. Hạ Long vẫn đang xử lý, chưa có báo cáo Thành ủy.

Chủ tịch TP. Hạ Long phải chịu trách nhiệm nếu không xử lý

Như xác nhận của Bí thư Thành ủy Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) với phóng viên vào sáng nay (23/8) cho thấy, đến thời điểm hiện tại, Thành ủy Hạ Long chưa nhận được báo cáo xử lý vụ ông Nguyễn Công Huy - Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng Hạ Long có thái độ thiếu chuẩn mực, văng tục, đuổi khách ra khỏi phòng làm việc như trước đó Báo GĐ&XH đã phản ánh.

Với mong muốn tìm hiểu thêm thông tin về quy trình, tiến độ xử lý của UBND TP. Hạ Long đối với vi phạm của ông Nguyễn Công Huy như thế nào (khi mà sự việc đến nay đã kéo dài hơn 2 tháng), trước đó và hôm nay (ngày 23/8), phóng viên đã liên hệ đến ông Phạm Hồng Hà - Chủ tịch UBND TP. Hạ Long. Tuy nhiên, ông này không nghe máy.

Các cuộc liên lạc trước đó, khi nghe giới thiệu là phóng viên thì Chủ tịch UBND TP. Hạ Long báo bận rồi tắt máy. Vì vậy, câu trả lời về quy trình xử lý, mức độ xử lý vi phạm đối với ông Nguyễn Công Huy từ UBND TP. Hạ Long đến nay vẫn là sự im lặng khó hiểu.


Ông Phạm Hồng Hà - Chủ tịch UBND TP. Hạ Long, Quảng Ninh (áo đỏ) trong một lần tiếp xúc với dân. (ảnh: internet)

Ông Phạm Hồng Hà - Chủ tịch UBND TP. Hạ Long, Quảng Ninh (áo đỏ) trong một lần tiếp xúc với dân. (ảnh: internet)

Trong khi đó, từ ngày 7/8/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Đức Long đã ký ban hành văn bản số 5737/UBND-TH4 về việc tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở của công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Tại văn bản này, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị trên địa bàn, Chủ tịch UBND huyện thị xã, thành phố: “Quán triệt và quản lý cán bộ công chức, viên chức thuộc thẩm quyền thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, đặc biệt chấp hành thời giờ làm việc và các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở”.


Ban QLDA đầu tư xây dựng Hạ Long là cửa ải khó vượt qua đối với các doanh nghiệp muốn mua hồ sơ tham gia dự thầu. (ảnh: Tg)

Ban QLDA đầu tư xây dựng Hạ Long là cửa ải khó vượt qua đối với các doanh nghiệp muốn mua hồ sơ tham gia dự thầu. (ảnh: Tg)

Văn bản này của UBND tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu chủ tịch UBND huyện thị xã, thành phố tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành thời giờ làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các cán bộ, công chức, viên chức vi phạm; Công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận các thông tin phản ánh của các tổ chức, cá nhân, về các trường hợp cán bộ công chức, viên chức vi phạm các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở.

Văn bản cũng chỉ rõ trách nhiệm của thủ trưởng các sở ban ngành và chủ tịch UBND các địa phương. Những người này phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức, văn hóa công sở tại cơ quan đơn vị quản lý nhưng không được xử lý theo quy định.

Như vậy, trường hợp vi phạm của ông Nguyễn Công Huy - Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng TP. Hạ Long (văng tục đuổi khách đến mua hồ sơ dự thầu, có thái độ thiếu chuẩn mực nơi công sở) nếu không được Chủ tịch UBND TP. Hạ Long xử lý theo quy định thì chính Chủ tịch UBND TP. Hạ Long phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh về sự việc này.

Tuy nhiên đến nay câu trả lời về trách nhiệm của Chủ tịch UBND TP. Hạ Long trong sự việc vẫn chưa có từ phía lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh.

Biểu hiện của suy thoái

Như trước đó Báo Gia đình & Xã hội đã phản ánh, gói thầu số 06 hạ ngầm, di chuyển hệ thống cấp điện, cấp nước và lắp đặt chiếu sáng được cho rằng có dấu hiệu bị “phong tỏa”, trốn tránh bán hồ sơ dự thầu. Đây là gói thầu thuộc dự án cải tạo chỉnh trang, mở rộng đường Giếng Đồn, TP. Hạ Long. Nguồn vốn thực hiện dự án là ngân sách thành phố. Hình thức đấu thầu rộng rãi, chọn nhà thầu trong nước.

Clip ông Nguyễn Công Huy thể hiện thái độ không chuẩn mực nơi công sở

Theo thông báo mời thầu của Ban QLDA đầu tư xây dựng TP. Hạ Long thì thời gian mở bán hồ sơ dự thầu từ 22/6 đến ngày 12/7 thì mở thầu. Giá bán 2 triệu đồng/bộ hồ sơ. Hồ sơ được bán công khai tại Ban QLDA đầu tư xây dựng TP. Hạ Long.

Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp đến báo thì họ vô cùng bức xúc vì nhiều lần đến Ban QLDA nhưng không thể tiếp cận, bị làm khó, không thể mua được hồ sơ dự thầu. Phóng viên đã vào cuộc và ghi nhận sự thiếu trách nhiệm của cán bộ Ban QLDA đầu tư xây dựng TP. Hạ Long.

Đặc biệt, ông Nguyễn Công Huy - Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng TP. Hạ Long đã có thái độ thiếu chuẩn mực của một cán bộ đảng viên, công chức tại công sở khi đuổi khách đến mua hồ sơ (do phóng viên vào vai) ngay tại phòng làm việc tại nhiệm sở.

Vị Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng TP. Hạ Long đã hung hăng khi vừa đuổi “khách”, vừa văng tục: “Ai cho phép mày chụp, lướt ra ngoài". Ông Huy mặt đỏ gay còn chỉ tay quát: “Mày vừa chụp tao à, ai cho phép mày chụp tao. ĐM mày (viết tắt vì ngôn từ thô lỗ), tao bảo mày ra ngoài, tao bảo mày ra ngoài, ra ngoài”..

Hành xử thiếu văn hóa của vị giám đốc này đã gây bức xúc trong dư luận, làm ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh mẫu mực của cán bộ công chức tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Vũ Chung - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Ninh nhận định, hành vi của ông Nguyễn Công Huy là biểu hiện của suy thoái, hành vi quá khích phải kiểm điểm. Ông Chung cho rằng sai phải sửa. Cũng theo ông Chung, trường hợp này sẽ giao cho bộ phận chuyên môn phân tích xử lý, vì nếu giao cho UBKT Thành ủy TP Hạ Long thì có thể sẽ không khách quan.

"Hiện, nhiều bộ phận giám sát đạo đức công vụ, sai ở lĩnh vực nào thì lĩnh vực đó xử lý, chứ cái gì sai cũng “tống” cho thành phố (TP. Hạ Long) sẽ không khách quan. Doanh nghiệp họ như hành khách, ta phải phục vụ như tiếp viên hàng không mới được” - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Ninh nói.

Vụ giám đốc ban QLDA văng tục, đuổi khách: Tỉnh chỉ đạo, vì sao TP. Hạ Long vẫn im lặng? Vụ giám đốc ban QLDA văng tục, đuổi khách: Tỉnh chỉ đạo, vì sao TP. Hạ Long vẫn im lặng?

GiadinhNet - Mặc dù việc ông Nguyễn Công Huy - Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng TP. Hạ Long (Quảng Ninh) có hành động thô lỗ, văng tục đuổi khách ra khỏi phòng làm việc đã được yêu cầu làm rõ, nhưng đã hơn 1 tháng trôi qua, UBND TP. Hạ Long vẫn chưa có báo cáo lãnh đạo Thành ủy.

Nhóm PV

thiều khang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 7 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 23 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 25 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 40 phút trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top