Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ dùng xe máy chở xác: Người nhà bệnh nhân nói gì?

Thứ sáu, 08:01 16/09/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Mặc dù các bác sĩ đã đề nghị giữ chị Phanh ở lại để tiếp tục điều trị, nhưng do không có người chăm sóc nên gia đình xin xuất viện. Tuy vậy, trên đường trở về quê, người phụ nữ có số phận bất hạnh này đã đột ngột tử vong. Không đủ tiền để thuê xe ô tô, anh trai chị Phanh nuốt nước mắt, cuốn chiếu thi thể em gái rồi chằng phía sau xe máy, vượt quãng đường gần 100km mang về quê an táng.

Hình ảnh thi thể chị Lò Thị Phanh được người thân đưa về quê bằng xe máy khiến dư luận xót xa. Ảnh: TL
Hình ảnh thi thể chị Lò Thị Phanh được người thân đưa về quê bằng xe máy khiến dư luận xót xa. Ảnh: TL

Bệnh nhân còn sống khi xuất viện

Mấy ngày qua, dư luận cả nước bàng hoàng, xót xa trước hình ảnh một người đàn ông quê mùa khắc khổ, chằng phía sau chiếc xe máy cà tàng thi thể một người đã chết, phóng đi trên đường phố thuộc địa phận tỉnh Sơn La. Để làm rõ hơn thông tin vụ việc, chúng tôi đã liên hệ với một số cơ quan chức năng.

Một cán bộ Công an tỉnh Sơn La (đề nghị không nêu tên) cho biết, quá trình xác minh, vật thể trên chiếc xe máy được làm rõ là thi thể người bệnh tử vong, đang được người thân đưa về quê an táng, không có dấu hiệu hình sự. Danh tính nạn nhân được làm rõ là chị Lò Thị Phanh (38 tuổi, trú tại xã Mường Dại, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La).

Liên quan tới vụ việc, trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Lương Văn Tuận, Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Sơn La cho biết, bệnh nhân Phanh nhập viện vào ngày 29/8 trong tình trạng suy kiệt cơ thể do chứng bệnh lao phổi nặng. Ngoài ra, các kết quả xét nghiệm đều cho thấy bệnh nhân có kết quả dương tính với HIV. Quá trình nằm điều trị, sức khỏe của bệnh nhân tốt lên từng ngày. Chỉ có điều, bên cạnh bệnh nhân chỉ có duy nhất người cha già năm nay đã ngoài 80 tuổi trông nom, chăm sóc. Đang điều trị tại bệnh viện, tới ngày 12/9, một số người thân của bệnh nhân xuất hiện và đề nghị bệnh viện làm thủ tục cho bệnh nhân xuất viện với lý do không có người chăm sóc. Bỏ qua những lời khuyên của các y - bác sỹ, gia đình vẫn giữ nguyên ý định và nói sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Thời điểm xuất viện, các chỉ số sức khỏe của bệnh nhân tương đối ổn định, đi lại bình thường. Sau đó, bệnh nhân được người nhà đưa về bằng xe máy. “Về phía bệnh viện, chúng tôi đã làm đúng quy trình và trách nhiệm”, ông Tuận nói.

Được biết, địa điểm chị Phanh tử vong cách Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Sơn La khoảng 30km. Thông tin từ phía người nhà chị Phanh cho hay, trên đường về, khi họ dừng đổ xăng, chị Phanh vẫn còn đi lại được, sau đó thì tử vong không rõ nguyên nhân. Theo thông tin chúng tôi nhận được, chiều 15/9, lãnh đạo Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Sơn La đã lên đường vào xã Mường Sại (nơi gia đình chị Phanh cư trú) để thăm hỏi, động viên gia đình. Ông Tuận cho biết thêm, người thân, gia đình chị Phanh cũng khẳng định bệnh viện không có lỗi gì trong vụ việc này.

Hoàn cảnh bi đát của gia đình người xấu số

Theo tìm hiểu của chúng tôi, chị Lò Thị Phanh có hoàn cảnh rất khó khăn. Chị là con thứ hai trong một gia đình nghèo. Do gia cảnh nghèo khó, kiếm cái ăn còn chật vật, nên giấc mơ cắp sách tới trường chẳng bao giờ trở thành hiện thực với các anh chị em trong gia đình. Năm 2008, chị Phanh bén duyên với một người đàn ông cùng huyện. Tình yêu của cặp vợ chồng trẻ sớm đơm hoa kết trái khi chị mang thai đứa con đầu lòng. Ngày đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời, vợ chồng chị vô cùng hạnh phúc. Tuy vậy, niềm vui ngắn chẳng tày gang khi chưa đầy 1 tháng tuổi, cháu bé qua đời.

Năm 2010, chị Phanh sinh tiếp một bé gái. Tuy nhiên, sóng gió vẫn chưa chịu dừng lại, khi vào năm 2011, chồng chị qua đời do nhiễm HIV. Chồng mất sớm, chị Phanh vốn có thể trạng gầy yếu vẫn cố gắng lao động để chăm nuôi con gái nhỏ và phụng dưỡng người cha năm nay đã ngoài 80 tuổi.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lò Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Mường Sại cho biết, nhiều năm qua, gia đình chị Phanh luôn thuộc diện hộ nghèo tại địa phương, hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Được biết, dưới chị Phanh có 2 người em trai đều có vấn đề về đầu óc. Thời gian gần đây, do sức khỏe ngày càng kém đi nên chị đã cố gắng vay mượn tiền người thân, hàng xóm để xuống Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Sơn La khám, điều trị bệnh. Đi cùng chị chỉ có duy nhất người cha già. Cũng vì hoàn cảnh neo người, nên ngày 12/9, gia đình buộc lòng phải xin cho chị xuất viện về nhà tự điều trị. Tuy vậy, không may sự việc đáng tiếc đã xảy ra. Được biết, người đàn ông chở thi thể chị về quê bằng xe máy là anh Lò Văn Muôn (anh nuôi chị Phanh). Trước cái chết thương tâm của chị Phanh, ông Dương cho biết thêm, chính quyền đã hỗ trợ một phần kinh phí để gia đình tổ chức tang lễ cho người xấu số. Bên cạnh đó, người dân địa phương người mang gạo, người góp thức ăn để tổ chức ma chay cho nạn nhân.

Báo GĐ&XH mong nhận được sự chia sẻ của bạn đọc khắp mọi miền đất nước gửi về giúp đỡ gia đình chị.

Mọi sự giúp đỡ đối với gia đình chị Phanh xin gửi về địa chỉ: Ông Lò Văn Se (bố đẻ chị Phanh), địa chỉ: Bản Ít B, xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La); hoặc Báo GĐ&XH, địa chỉ: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.

Bộ Y tế yêu cầu xác minh, báo cáo sự việc

Liên quan đến sự việc này, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) Lương Ngọc Khuê đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Sơn La yêu cầu khẩn trương xác minh thông tin về sự việc.

Cục cũng yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Sơn La trong việc "Tổ chức thăm hỏi người bệnh và người nhà người bệnh để nắm bắt thông tin tình hình sức khỏe, hoàn cảnh khó khăn của người bệnh, xác định mức độ và có phương án hỗ trợ về tâm lý, xã hội và tổ chức thực hiện" theo quy định tại Điều 2, Thông tư số 45/2015/TT - BYT ngày 26/11/2015 của Bộ Y tế quy định về nhiệm vụ và hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội của Bệnh viện.

Xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân theo quy định (nếu có sai phạm).

Đồng thời, báo cáo kết quả xử lý về Cục Quản lý khám chữa bệnh trước ngày 23/9/2016 để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ.

X.Thắng - V.Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 9 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 10 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top