Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ cô giáo tát học sinh: Những người trong cuộc nói gì?

Thứ sáu, 08:30 16/04/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 14/4, Báo GĐ&XH đã nhận được loạt ảnh về việc cô giáo Châu Thị Hồng Đào đánh học sinh lớp 9.4, trường THCS Nguyễn Văn Bé, quận Bình Thạnh, TP HCM. Những hình ảnh phản cảm này khi chúng tôi đăng tải đã gây bất bình trong dư luận.

 
Trường đang "xử lý"

Những hình ảnh này được chính các em học sinh trong lớp ghi lại vào cuối năm 2009. Tuy nhiên, vì nhiều lý do nên đến thời điểm này, độc giả mới có điều kiện cung cấp cho chúng tôi. Sáng 15/4, PV Báo GĐ&XH đã đến trường THCS Nguyễn Văn Bé (Q. Bình Thạnh) xác minh sự việc cô giáo tát học sinh vào thời điểm nêu trên. Em học sinh chụp những bức ảnh này đã phải nghỉ học và cho biết, đây không phải là lần đầu tiên, cô Châu Thị Hồng Đào đánh học sinh lớp 9.4.

Tại văn phòng nhà trường, cô Trần Thị Hiền - Hiệu trưởng xác nhận đã có thông tin về vụ việc cô Châu Thị Hồng Đào đánh học sinh do Phòng Giáo dục Quận gửi về trường ngày 29/3/2010. Hiện cô Đào vẫn đang làm việc bình thường. Theo văn bản gửi Sở  GD&ĐT TP HCM và Phòng Giáo dục quận Bình Thạnh, ngày 30/3/2010, Hiệu trưởng nhà trường đã trao đổi với cô Hồng Đào về việc cô phạt học sinh lớp 9.4, yêu cầu cô Đào làm tường trình. Tiếp đó, ngày 31/3, tập thể lớp 9.4 cũng đã tường trình sự việc.

Theo tường trình thì cô Đào đã xử phạt học sinh trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm ngày 28/12/2009, với hình thức là tát vào má và véo tai học sinh. Lý do bởi nhiều học sinh của lớp không thuộc bài môn Anh Văn và mắc một số các lỗi khác, bị các giáo viên bộ môn ghi vào sổ đầu bài.

Buổi họp liên tịch ngày 31/3/2010, Ban giám hiệu đã phê bình cô Đào trước hội đồng nhà trường, cắt thi đua học kỳ 2 năm học 2009 - 2010.

Theo cô Trần Thị  Hiền, lớp 9.4 là lớp cá biệt nhất của trường. Việc đưa những hình ảnh đó lên mạng là không nhằm mục đích xây dựng, mà chỉ muốn "trù  dập". Hiện nhà trường chưa công bố xử lý công khai do các em học sinh tố cáo nặc danh. Và đó là lí do đến tận bây giờ vẫn còn những thông tin về vụ việc bị lan truyền.

Khi chúng tôi đề nghị cho được tiếp xúc với các em học sinh lớp 9.4, cô Hiền đã từ chối và yêu cầu phóng viên liên hệ mọi việc thông qua Phòng Giáo dục của quận Bình Thạnh.

Cô Hiền cũng cho biết thêm, Phòng đã có ý kiến chỉ đạo công bố xử lý thông qua Đại hội phụ huynh học sinh, chứ không công bố trực tiếp trước lớp 9.4 do cô Hồng Đào làm chủ nhiệm.
 

Ngoài tát, học sinh còn bị véo tai...


Đánh nhiều thì quen!

N.Đ.T, học sinh đã chụp những hình ảnh trong lúc cô Đào tát các bạn hiện rất lo lắng bởi em sợ bị đánh. Vì sợ bị kỷ luật nên N.Đ.T cũng đã tự nghỉ học, ra học nghề. "Bây giờ rất nhiều người biết em là người đã đưa những tấm hình đó lên mạng nên em đi đâu cũng sợ bị đánh. Hơn nữa, em lo, báo chí nói nhiều thì tội cô lắm. Em hoàn toàn không muốn hạ danh dự, uy tín của cô". Nói về việc các bạn bị đánh, T bảo: "Hôm đó em cũng bị đánh. Cô đánh vì lí do hôm học tiếng Anh không chịu đứng lên phát biểu và bị cô bộ môn ghi vào sổ đầu bài! Bị đánh thì bạn nào cũng sợ, nhưng vì bọn em bị đánh như thế nhiều rồi nên cũng quen, không cảm thấy bị xúc phạm gì hết!". Rồi T cho biết, thực ra, có khi những học sinh được cô thương thật cũng bị đánh như vậy. "Nhưng em nghĩ, dạy học thì có nhiều cách, việc cô tát như thế là không hay chút nào. Tuy nhiên, vì chuyện đó diễn ra thường xuyên nên bọn em cũng không hề để ý đến. Bị đánh xong là quên ngay", T nói.

Cũng theo N.Đ.T, khi biết chuyện em bị giáo viên đánh, mẹ em cũng không hề có phản ứng khó chịu và cho rằng đó là chuyện muôn thuở.

Còn trong tường trình của cô Châu Thị Hồng Đào về việc cô đã đánh học sinh, lý do cô đưa ra là: "Vì quá nóng lòng cho kết quả học tập của các em nên tôi có gọi các em lên và phạt bằng cách bấm tai, tát vào má. Những hành động đó chỉ nhằm răn đe, giáo dục các em mà thôi và cũng không gây tác hại gì cho các em".

Vụ việc là một "tai nạn"?

Về sự việc này, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM Nguyễn Hoài Chương cho rằng: "Chúng tôi quản hơn 1,6 triệu học sinh, 1.600 cơ sở giáo dục, ngành giáo dục thành phố rất nặng gánh. Vụ việc này là một "tai nạn" và nó xảy ra cũng nhiều". 

Ông Nguyễn Trọng Chức - Trưởng phòng GD&ĐT Q. Bình Thạnh cũng khẳng định việc làm của cô Đào là "sai 100%". "Chúng tôi đã có hình thức kỷ luật cô Đào đối với hành vi tát học sinh và đã báo cáo lên Sở GD&ĐT. Ngay khi câu chuyện xảy ra vào cuối năm 2009, nhà trường đã báo cáo vụ việc và chúng tôi đã xử lý vào đầu năm 2010. Chúng tôi cũng yêu cầu nhà trường xin lỗi chung đối gia đình và các em học sinh.
 
"Trên diễn đàn, mỗi ngày tôi nhận được cả trăm tâm sự của các em học sinh nói về chuyện bị thầy cô đánh hay xúc phạm. Tôi thấy khó chịu. Thiết nghĩ, chỉ cần nhắc nhở và có biện pháp phù hợp là được, đằng này... Chẳng lẽ học trò cứ phải ăn đòn vì được thầy thương?".  Nguyễn Đăng Khoa (sinh viên trường CĐ CNTT TPHCM)
"Cái tát không gây thương tích về mặt thân thể nhưng gây đau đớn về tâm hồn. Thật đau lòng khi nhìn thấy cô giáo tát học sinh ngay trên bục giảng. Không chấp nhận được hành vi này. Nếu không có những tấm ảnh này, liệu chúng ta có được nhìn thấy sự thật? Đây có phải là một cách tự vệ của học sinh ngày nay? Hãy nhìn lại mình đi các giáo viên nào nghĩ rằng mình có quyền đánh học sinh. Đừng nên làm thầy cô giáo như thế”. 
 Huỳnh Văn Khoa (khoahuynh61@ymail.com)
 
"Cô Châu Thị Hồng Đào làm như vậy là sai rồi. Tuy các học sinh trung học có nhiều em khá ngỗ nghịch nhưng có nhiều phương pháp để uốn nắn. Vả lại trường nào cũng có Hội đồng kỷ luật, trong những trường hợp giáo viên chủ nhiệm không thể xử lý thì đưa đến Hội đồng. Cớ gì phải tát học sinh". 
 thầy Võ Văn Hoành - Hiệu Phó trường THCS Bình Thọ (TPHCM)
 
Lưu Hải - Thanh Giang
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 16 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 19 phút trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top