Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ cô giáo mầm non tử vong khi va chạm với xe hiệu trưởng: Quặn lòng cảnh con thơ bám lấy bà đòi sữa

Thứ ba, 19:30 30/10/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Hình ảnh bé trai mới 8 tháng tuổi cứ bám lấy bà đòi sữa, kế bên là đứa lớn hơn mới 2 tuổi bám lấy chân ông đòi mẹ về khiến ai chứng kiến cũng không cầm nổi nước mắt…


Người thân đau xót trước sự ra đi của chị Tuyên.

Người thân đau xót trước sự ra đi của chị Tuyên.

Xót lòng người mẹ xấu số

Đó là hình ảnh quặn lòng hai người con của chị Phan Thị Tuyên (30 tuổi, giáo viên mầm non Trường mầm non Châu Bình, huyện Quỳ Châu, Nghệ An). Chị Tuyên không may tử nạn khi xảy tai nạn giao thông với xe của thầy Hiệu trưởng Trường tiểu học xã Châu Thuận (huyện Quỳ Châu) trên đường đi làm về vào ngày 18/10.

Sau vụ tai nạn thương tâm, chúng tôi đã tìm đến nhà vợ chồng ông Phan Khắc Dũng và bà Trần Thị Minh (bố mẹ ruột chị Tuyên, ở xóm Quỳnh Tiến, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An). Trong mảnh sân nhỏ trước nhà, rất đông bà con láng giềng đến chia buồn cùng gia đình. Họ không ngớt hỏi chuyện về hai đứa trẻ con chị Tuyên. Mọi người đều đau xót trước số phận hẩm hiu của chị.

Một người hàng xóm tâm sự: “Năm 2015, chị Tuyên cưới anh Nguyễn Đình Trung (32 tuổi, ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An). Sau một thời gian thì nhà chồng chị Tuyên xảy biến cố lớn khiến gia đình nhà chồng lâm vào cảnh nợ nần, trắng tay. Không còn nhà để ở, lại phải gánh thêm món nợ lớn, vợ chồng chị Tuyên cùng 2 con quyết định về nương nhờ nhà ngoại. Riêng anh Trung phải bươn chải xa nhà để kiếm tiền trang trải nợ nần và góp thêm với vợ nuôi con”.

Chị Tuyên đi dạy mầm non ở huyện Quỳ Châu cách nhà hơn 20km. Công việc vất vả, xa nhà lại có con nhỏ nhưng chị luôn cố gắng sắp xếp mọi việc chu toàn. Em trai út của chị Tuyên kể: “Nhiều khi thấy chị quá vất vả mà chẳng giúp được gì. Sáng chị dậy thật sớm lo cho hai con ăn rồi lại tất tả chạy xe máy đến trường khi chưa kịp ăn sáng. Đến trưa, lo cho đứa út mới 8 tháng chị lại cố chạy xe về nhà cho con bú rồi lại chạy về trường. Những lúc đó, không biết chị có kịp ăn uống gì không. Xảy sự việc này, giờ chỉ biết thương hai cháu nhỏ thiếu hơi ấm của mẹ”.

Cảnh tượng cháu bé khóc đòi sữa, bấu vào ngực của bà ngoại đòi ăn khiến ai cũng xót xa, không thể cầm nổi nước mắt. Nhớ lại lúc nhận được tin con bị tai nạn, bà Minh rưng rưng nước mắt: “Lúc đó khoảng 18h, trời nhá nhem tối và tôi đang nấu cơm chờ con và chồng về ăn. Đang lúi húi dưới bếp thì tôi nhận được điện thoại báo con tôi bị tai nạn. Quá hoảng loạn tôi liền gọi chồng về và hai vợ chồng tôi chạy lên bệnh viện. Đến nơi thì các bác sĩ thông báo con tôi đã không qua khỏi”.

Chiều muộn vẫn đứng cổng ngóng mẹ


Bà Trần Thị Minh ôm hai người cháu trước di ảnh chị Tuyên. Ảnh: V.ĐỒNG

Bà Trần Thị Minh ôm hai người cháu trước di ảnh chị Tuyên. Ảnh: V.ĐỒNG

Trời đã tối, ông Dũng bế cháu lớn 2 tuổi vào nhà nhưng cháu bé lại chỉ tay ra phía cổng. Ông ngoại thương cháu, vừa bế vừa nựng, hướng mắt nhìn ra con đường dẫn vào nhà. Ông Dũng nghẹn ngào: “Từ ngày con gái tôi gặp nạn, cháu đầu cứ hỏi mẹ nó đâu mà sao mấy hôm nay không về. Nghe cháu hỏi mà tôi cứ lặng người không biết trả lời thế nào. Đứa út thì cứ bám riết lấy bà đòi sữa”.

Bà Minh nói thêm vào: “Khổ nhất là khi trời tối hẳn, đứa lớn cứ chạy quanh sân gọi mẹ. Không thấy mẹ, cháu lại chạy vào đứng trước chiếc bàn thờ lập vội trong căn nhà ngói để mời mẹ ăn cơm. Nhìn cảnh đó, tôi không cầm được nước mắt mà cũng chẳng biết nói với cháu thế nào. Cháu còn quá bé để hiểu chuyện”.

Từ ngày mẹ mất, hai con chị Tuyên không đêm nào ngủ yên giấc, nhất là cháu út. Cháu khát sữa khóc cả đêm. Dỗ cháu ngủ được một chút nhưng lúc sau cháu lại giật mình khóc, bà Minh phải ngồi ôm suốt đêm thì cháu mới yên giấc được. Bà Minh tâm sự: “Vợ chồng tôi không biết có đủ sức nuôi hai đứa cháu lớn khôn không. Giờ bố của chúng cũng phải bươn chải kiếm đồng tiền. Vợ chồng tôi cũng chỉ biết dựa vào mấy sào lúa. Ngày trước có mẹ của hai đứa thì vất vả chút cũng được, nhưng bây giờ thì...”.

Chiều 18/10, chị Tuyên điều khiển xe máy trên đường từ Trường mầm non Châu Bình trở về nhà. Khi chị Tuyên đến quốc lộ 48 (đoạn qua địa bàn xã Châu Bình) thì xảy ra va chạm với ô tô của ông Trần Xuân Công (44 tuổi, Hiệu trưởng Trường tiểu học xã Châu Thuận). Cú va chạm mạnh khiến chị Tuyên bị thương nặng ở đầu. Ngay lập tức, những người dân đi đường đưa chị đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương nặng nên chị đã không qua khỏi.

Vũ Đồng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 6 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 9 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top