Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ cô giáo đầu độc học sinh - Hiệu trưởng trường mầm non Lĩnh Nam nói gì?

Thứ bảy, 08:13 05/05/2007 | Xã hội

Giadinh.net - Bà Trương Thị Loan - Hiệu trưởng trường Mầm Non Bán công Lĩnh Nam trả lời phỏng vấn của PV chúng tôi và cho biết "Cô giáo Liên đã có hành vi chiếm đoạt tiền công quỹ."

>> Cô giáo nhiều lần dùng thuốc chuột đầu độc học sinh

Theo Bà Trương Thị Loan:  “Tại thời điểm xảy ra sự việc đáng tiếc trên nhà trường đang có 340 cháu nhỏ, rất may là không cháu nào bị làm sao.  Việc cô Liên mâu thuẫn với tôi là do tôi điều động cô ta ra khỏi  phòng kế toán vì cô này có hành vi làm sai lệch sổ sách kế toán để chiếm đoạt tiền công quỹ”.

Bà Đinh Thanh Hằng, Phó trưởng Phòng Giáo dục quận Hoàng Mai: Sự việc này làm tôi rất đau buồn

Bà Đinh Thanh Hằng

“Sự việc xảy ra làm cho những người làm công tác giáo dục như tôi rất đau buồn. Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi có nhận được báo cáo đầy đủ về sự việc trên từ lãnh đạo nhà trường. Thủ tục nhận  Đỗ Thị Liên vào làm việc tôi không nắm được vì thời điểm cô ta vào làm việc là từ năm 2001 thuộc huyện Thanh Trì, chưa thành lập quận Hoàng Mai.

Sau khi sự việc đáng tiếc trên xảy ra, bản thân cá nhân Liên đã có đơn xin thôi việc từ đó, toàn bộ tài liệu có liên quan chúng tôi đã chuyển cho bên Công an Hoàng Mai”.

Ông Nguyễn Viết Ân - Phó chủ tịch UBND phường Lĩnh Nam: Tôi khẳng định Đỗ Thị Liên hoàn toàn bình thường

Ông Nguyễn Viết Ân

“Khi xảy ra sự việc trên, bản thân tôi cũng có cậu con nhỏ 5 tuổi đang gửi ở trường. Đứng cương vị là nhà quản lý, cũng là một người cha, khi nghe tin trên tôi hết sức phẫn nộ bởi các cháu có tội tình gì đâu. Hành vi này không được ngăn chặn sớm thì bản thân tôi cũng không thể tưởng tượng được điều khủng khiếp gì đã xảy ra.

Việc Liên được vào công tác ở trường, UBND phường không biết. Bản thân Liên chỉ học hết lớp 12, không có nghiệp vụ kế toán, còn nghiệp vụ sư phạm có hay không thì tôi không rõ. Tôi khẳng định Liên hoàn toàn bình thường, không có biểu hiện gì của bệnh tâm thần mà chỉ vì có liên quan đến quyền lợi kinh tế và không có kiến thức pháp luật nên mới có hành vi gây tội ác với các cháu nhỏ”.

Ông Phạm Văn Ưng, tổ 10, phường Lĩnh Nam: Môi trường sư phạm sao lại xuất hiện hành vi tội ác như vậy?

Ông Phạm Văn Ưng

“Tôi cũng đã nhiều tuổi (57 tuổi), sống bằng này tuổi đầu ở đây tôi cũng không thể tưởng tượng được rằng trong môi trường sư phạm lại có những tội ác như vậy. Ba đứa con của tôi trước đây cũng đều gửi ở trường trông giữ.

Các bậc làm cha làm mẹ hoàn toàn tin tưởng vào sự chăm sóc của nhà trường, của đội ngũ giáo viên sư phạm. Nhưng quá đau xót nếu người được chúng tôi tin tưởng nhất lại có hành vi làm hại đến sức khoẻ, đến tính mạng của con trẻ.

Ngành giáo dục trong khâu tuyển chọn cán bộ giáo viên vào làm việc thì phẩm chất đạo đức phải đặt lên hàng đầu. Nhưng tôi thấy hiện nay người ta lấy giáo viên tự tiện quá. Trường hợp của Đỗ Thị Liên là ví dụ, mẹ Liên là bà Nguyễn Thị Miên, nguyên là hiệu trưởng. Có thể vì thế nên con được vào trường làm(?)”.

Hà Thiều

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 11 phút trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 3 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Chủ tiệm vàng kể lại 6 giây đối mặt kẻ cướp

Chủ tiệm vàng kể lại 6 giây đối mặt kẻ cướp

Xã hội - 3 giờ trước

“Sau những tiếng va đập lớn, trong khoảng 6 giây tên cướp đã vơ lấy vàng, lao ra xe và phóng khỏi hiện trường trước sự ngơ ngác của mọi người”, bà H. nhớ lại.

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Xã hội - 4 giờ trước

Anh C. lái thuyền chở theo 4 người tại vùng ngập thủy điện Sơn La thuộc xã Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ, Lai Châu lúc mưa lớn và gió xoáy. Thuyền bị lật khiến 2 người mất tích.

Top