Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ chùa Bồ Đề: Không công khai nơi tá túc của trẻ ”mất tích” vì lo ngại sự “xáo trộn”?

Thứ tư, 11:00 20/08/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Mặc dù các cơ quan chức năng Hà Nội nhiều lần nhấn mạnh, số trẻ em và người già - có trong hồ sơ lưu tại chùa Bồ Đề nhưng không có mặt tại thời điểm kiểm tra - đã được xác minh, làm rõ. Tuy nhiên, báo chí vẫn không được cung cấp danh tính và nơi ở chính xác của từng người.

Vụ chùa Bồ Đề: Không công khai nơi tá túc của trẻ ”mất tích” vì lo ngại sự “xáo trộn”? 1

Cuộc họp báo “nóng” tại Hà Nội chiều 19/8. Ảnh: Việt Nguyễn

 
Thiếu kỹ năng nên bị “kẻ xấu trục lợi”

Nội dung trên là một trong những điểm “nóng” của buổi họp báo Thành ủy Hà Nội chiều 19/8, nơi Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Chủ tịch UBND quận Long Biên, lãnh đạo Công an quận Long Biên và đại diện Ban Tuyên giáo Hà Nội cùng đăng đàn trả lời về vụ mua bán trẻ em tại chùa Bồ Đề gây xôn xao dư luận. Khoảng 100 nhà báo tham dự cùng quan tâm đến danh sách số trẻ em trước đó được cho là “mất tích” hiện nay đang ở đâu? Có hay không sự liên quan của sư trụ trì Thích Đàm Lan? Trách nhiệm của các cơ quan chức năng quận Long Biên, phương án di dời trẻ em ra khỏi chùa?…

Thông tin trước báo giới, ông Đỗ Mạnh Hải, Chủ tịch UBND quận Long Biên cho hay, từ năm 1989, chùa Bồ Đề đã tiếp nhận và nuôi dưỡng trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi (5 trẻ). Nguồn tiền nuôi dưỡng các đối tượng cơ nhỡ, bao gồm cả người tật nguyền và người già, đa số từ tấm lòng hảo tâm của các tổ chức, cá nhân. “Do số lượng đối tượng đến nương nhờ ngày càng lớn nên cơ sở vật chất không đảm bảo, người chăm nuôi không có kỹ năng nghiệp vụ, chùa không có kinh nghiệm quản lý, các cơ quan quản lý nhà nước chưa hướng dẫn sâu sát… nên đã tạo sơ hở để kẻ xấu trục lợi, cụ thể là vụ mua bán vừa bị khởi tố”, ông Hải nói.

Lãnh đạo quận Long Biên lý giải: “Tại sao từ năm 1989 đến nay quận lại không kiểm tra? Thứ nhất là quá trình triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến nuôi dưỡng ở chùa Bồ Đề khi phát sinh từ năm 1989 được thực hiện theo việc đăng ký tạm trú tạm vắng. Thứ hai, sau khi Chính phủ có Nghị định 68/2008 về thành lập, giải thể các cơ sở bảo trợ xã hội (BTXH), quy định cho từ 10 đối tượng trở lên, thì quận đã thực hiện việc quản lý, tuy nhiên, cơ sở này còn ít nên chủ yếu là hướng dẫn. Hàng năm, có thực hiện việc đăng ký, đưa các đối tượng vào Trung tâm BTXH của Thành phố, hướng dẫn làm giấy đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi”.

Cùng ngày 19/8, UBND quận Long Biên cũng đưa ra báo cáo chính thức sau khi kiểm tra việc nuôi dưỡng các đối tượng BTXH ở chùa Bồ Đề. Theo đó, quận này khẳng định tại thời điểm kiểm tra, chùa không đủ điều kiện thành lập Trung tâm BTXH; sư trụ trì đã cam kết phối hợp với cơ quan chức năng; 24 đối tượng không có mặt tại thời điểm kiểm tra nhưng có trong hồ sơ nhà chùa cũng đã được Công an quận Long Biên và Công an phường Bồ Đề xác minh theo địa chỉ sư trụ trì cung cấp.
 
Bé Hoàng Anh ở đâu?

Số lượng và tung tích các đối tượng BTXH không còn ở chùa Bồ Đề đã được công an xác minh sau kiểm tra cũng là mối quan tâm đặc biệt của báo chí trong buổi họp báo chiều qua. Nhiều phóng viên đặt câu hỏi về khẳng định trước đó “không có chuyện 11 trẻ mất tích”, nhưng về sau cơ quan công an tiếp tục phải xác minh lại; đại diện các tờ báo cũng đề nghị cho biết địa chỉ chính xác nơi ở của những trẻ em đã đi khỏi chùa Bồ Đề theo xác minh của công an. Tuy nhiên, đại diện Ban Tuyên giáo, lãnh đạo Công an TP Hà Nội, lãnh đạo chính quyền quận Long Biên đều từ chối cung cấp.

Lý do được đưa ra, theo Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, nhiều gia đình khi nhận con nuôi đã đổi tên, đổi họ và trong quá trình sinh sống ở gia đình nhận con nuôi thì nhiều trẻ cũng đã khôn lớn trưởng thành. “Những trường hợp chúng tôi biết, gia đình và bản thân các cháu cũng không muốn nêu danh tính của mình để cuộc sống không bị xáo trộn”, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc nói. Còn Chủ tịch UBND quận Long Biên lý giải: “Chúng tôi đã có xác minh và làm rõ. Đương nhiên địa chỉ này cơ quan công an sẽ chịu trách nhiệm. Thông tin tới mức độ nào cũng cần hết sức cân nhắc”.

Trong khi đó, ông Phan Đăng Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội thì khẳng định đã có trong tay địa chỉ từng trẻ do cơ quan điều tra cung cấp. “Trong số 11 trẻ được cho là mất tích, đã có 7 cháu đang ở với gia đình, 2 cháu được nhận làm con nuôi, các cháu còn lại ở chùa Bồ Đề và chùa khác”, ông Long nói. Riêng với 2 trẻ được nhận làm con nuôi, ông Long cho biết công an đã xác định rõ tên tuổi, địa chỉ nơi ở tại Nam Định và Đồng Nai. “Chúng tôi chịu trách nhiệm trước thông tin này. Đời sống các cháu và gia đình đã ổn định nên không thể đưa tên, địa chỉ cụ thể”, lãnh đạo Ban Tuyên giáo giải thích khi nhiều nhà báo đề nghị được biết nơi ở chính xác của số trẻ đã rời chùa Bồ Đề.

Tuy vậy, các cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được tung tích của một bé (tên Hoàng Anh, SN 2010). Em bé này ở chùa một tháng sau đó đi đâu không rõ tung tích. Cơ quan công an hiện chỉ có ảnh của đứa bé và đang tiến hành xác minh thêm. Đây là một trong 11 cháu trước đó được cho là “mất tích” khỏi chùa Bồ Đề. Một số nhóm thiện nguyện đã làm đơn đề nghị công an điều tra, xác minh.
 
Tại buổi họp báo, ông Phan Đăng Long cho hay, 3 Trung tâm BTXH của Hà Nội có thể đón được khoảng 180 người từ chùa Bồ Đề chuyển đến. UBND quận Long Biên và Sở LĐ,TB&XH cũng đã thống nhất nội dung, tiến độ tiếp nhận các đối tượng bảo trợ xã hội tại chùa về các trung tâm của thành phố. Tại thời điểm kiểm tra ngày 6 - 7/8, nhà mở chùa có 194 người, trong đó có 135 người gồm trẻ em, người tàn tật, người cao tuổi. Số còn lại là người giúp việc và trẻ em là con, cháu của người giúp việc.

 Đại tá Nguyễn Duy Ngọc – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội: “Chúng tôi hiện nay chưa có căn cứ nào chứng minh sư Thích Đàm Lan vi phạm pháp luật… Tuy nhiên, vụ án vẫn đang được điều tra, chưa có kết luận cuối cùng”.
 
Việt Nguyễn
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 7 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 10 phút trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top