Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ cháy ở Hải Phòng: 48 giờ nín thở chờ cơ hội sống

Thứ tư, 11:15 03/08/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Các nạn nhân vụ cháy tang thương đã trải qua giai đoạn sốc bỏng, sốc tâm lý và đang bước vào giai đoạn nhiễm trùng, nhiễm độc.

 
Tất cả có 23 người được chuyển lên từ Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng) trong tình trạng bỏng hô hấp, diện tích bỏng 40-60% cơ thể, 9 nạn nhân nặng nhất đang được điều trị tích cực ở Khoa Hồi sức cấp cứu BV Bỏng Quốc gia. Thiếu tướng GS.TS Lê Năm, Giám đốc BV Bỏng Quốc gia ngày 2/8 cho biết, phải thêm hai ngày nữa mới có thể tiên lượng được cơ hội sống cho mỗi người là bao nhiêu!
 

Nạn nhân bỏng vụ cháy đang được điều trị tích cực tại BV Bỏng Quốc gia. Ảnh: V.K

 
Chờ đợi vào điều kỳ diệu
 
GS.TS Lê Năm cho biết, nói thế không phải là bi quan cũng không phải trang thiết bị cũng như kỹ thuật hiện đại điều trị bỏng hiện nay không thể đáp ứng cứu chữa. Hiện 23 nạn nhân này đều có sự đáp ứng các loại thuốc điều trị, nhưng với nạn nhân bỏng, nhất là bỏng nặng thì những triệu chứng nhiễm trùng máu, nhiễm khuẩn là điều khó tránh.
 
Tiếng máy theo dõi nhịp tim, huyết áp của nạn nhân tên Quỳnh nằm gường số 1 buồng bệnh Khoa Hồi sức cấp cứu liên tục kêu tít tít. Y tá trực phòng gấp gáp đi lại kiểm tra nhanh nạn nhân và yêu cầu nạn nhân hít thở sâu để phòng bất trắc. Phòng số 1 có bốn nạn nhân mà có tới tám bác sĩ và y tá túc trực. Cứ một lát, y tá lại chạy tới gường bên phía cửa sổ chỉnh đèn sưởi cho phần da bỏng chóng khô không bị nhiễm khuẩn.
 
Thêm một máy thở cho nạn nhân Hoa gường số 4 khi tiếng thở rít lên qua màng sinh học. Người mẹ nhanh chóng bật máy theo hướng dẫn của y tá. Chiếc máy kêu ro ro, một làn không khí được chụp vào mũi nạn nhân Hoa. Tiếng rít trong cổ họng như dịu bớt! Bên gường số 3, bóng nữ y tá nhanh nhẹn thay đổi ống hút dịch chuyển từ chân lên các đầu ngón tay đang được bọc kín bằng băng y tế trắng.
 
BS Nguyễn Như Lâm - Trưởng khoa Hồi sức tích cực - cho biết, hầu hết nạn nhân của vụ cháy bị kẹt trong nhà xưởng nên hít phải lượng lớn khí độc của đám khói. Hiện là giai đoạn khó khăn vì các nạn nhân đã trải qua giai đoạn sốc bỏng, sốc tâm lý và đang bước vào giai đoạn nhiễm trùng, nhiễm độc. Nhưng BS Lâm tin tưởng: Ngoài những kỹ thuật tốt nhất dành cho điều trị các ca, thì những nạn nhân này còn có sức trẻ, hy vọng họ sẽ kiên cường vượt qua những ngày khó khăn phía trước!
 
Em Đỗ Ngọc Hà, 18 tuổi - Nạn nhân bị nặng nhất điều trị tại
 Viện Bỏng Quốc gia. Ảnh: V.Khánh
 
Giấc mơ kinh hoàng
 
Gương mặt Vũ Thị Bích Phượng là gương mặt duy nhất không phải phủ lớp màng sinh học. Tóc được các bác sĩ cắt trọc, hai phía má rát đỏ phồng rộp nhưng vẫn thấy rõ nét thanh tú trên gương mặt cô gái 21 tuổi. Dường như suốt buổi sáng, Phượng không thể ngủ được vì Phượng bảo cứ nhắm mắt lại là thấy hình ảnh những con người trong xưởng may đó ám ảnh.
 
Phượng cũng như những công nhân khác tại xưởng giày da mong muốn đi làm thêm để đỡ đần gia đình nghèo. Phượng tham gia vào xưởng giày của doanh nghiệp Thuận Phát được gần 20 ngày. Tranh thủ những ngày nghỉ hè, cô gái của trường trung cấp trên TP Hải Phòng về nhà xin đi làm để mong những ngày đó phụ giúp mẹ tiền học phí. Nhưng tai ương ập đến rất nhanh từ ngọn lửa hàn.
 
Phượng còn nhớ rõ mối hàn sắt bắn vào tấm xốp chống nóng trên trần xưởng và bùng thành ngọn lửa nhỏ. Lúc ấy, nhiều người trong xưởng cùng nhìn thấy nhưng cứ nghĩ là sẽ dập được. Nhưng chỉ vài phút sau đó, đám lửa đó bùng lên dữ dội ngay ở cửa ra. Hơn 40 công nhân ở trong xưởng chạy dạt đến phía cuối gian phòng để tìm lối thoát hiểm. Nhưng chỉ là bức tường sừng sững. Đám người co cụm dùng các loại vải có thể tìm thấy che người cho đỡ bỏng rát từ hơi lửa đang bùng phía trước. Phượng cùng vài người chui vào toilet góc phòng, phả nước lên người. Nhưng cũng chỉ được một lúc, đám lửa tiến sâu vào phía cuối phòng, cùng với bình ga, dây điện nổ khắp phòng, đám người nhốn nháo hò nhau xông ra cửa.
 
Lúc đấy, Phượng chẳng còn nghĩ được điều gì nữa chỉ biết làm sao để sống mà ra ngoài, thế là cũng chạy. Thấy Phượng thoát ra cửa, người bạn cùng xã lấy xe máy đưa Phượng đi bệnh viện huyện cấp cứu. "Lúc đấy toàn thân em nhức nhối nhưng vẫn phải cố gắng để ngồi vững phía sau xe máy. Cho đến lúc này, em cũng không rõ vì sao có thể thoát thân" -  khóe mắt Phượng ậng nước kể lại.
 
Bán nhà cũng phải chữa được cho con
 
Cô Lê Thị Hường, mẹ Phượng òa khóc khi hỏi thăm về gia cảnh. Cô Hường kể, từ ngày nhập viện các cơ quan đoàn thể TP Hải Phòng, xã Tân Dân cũng đã thăm hỏi và trợ cấp số tiền 15 triệu đồng/gia đình. "Mỗi ngày nằm điều trị ở đây là 6 triệu đồng. Nghe các bác sĩ nói phải điều trị hơn một tháng. Dù không có tiền nhưng gia đình sẽ cố gắng vay mượn, nếu không được chắc phải bán nhà đề điều trị cho con" - tiếng cô Hường nghẹn trong tiếng nấc.
 
1 tỷ đồng ủng hộ nạn nhân
 
UBND huyện An Lão (Hải Phòng) cho biết, tính đến 1/8 đã có hơn 70 tổ chức, cá nhân thăm hỏi, ủng hộ các nạn nhân trong vụ cháy  xưởng giày da (ngày 29/7) ở  thôn Đại Hoàng, Tân Dân, An Lão, Hải Phòng với tổng số tiền 1 tỷ đồng.
 
Dự kiến chi phí điều trị rất tốn kém nên việc chung tay chia sẻ của các cá nhân, tổ chức sẽ mang lại hy vọng sống, giảm gánh nặng về kinh tế cho các nạn nhân này.  
 
M.Anh
Đến nay đã là bốn ngày điều trị, cơ thể nạn nhân bắt đầu thải chất độc qua đường hô hấp bằng cách ho. Đây là giai đoạn đầu của bỏng hô hấp, trong vòng vài ngày tới tình trạng bệnh của những nạn nhân này sẽ nặng lên. Bỏng hô hấp khó điều trị do chỉ có thể dùng thuốc qua đường khí dung để dẫn thuốc vào phổi giải phóng chất độc đường hô hấp.
 
BS Nguyễn Như Lâm cho biết, ngoài ra do không biết nạn nhân có hít phải khí CO và Xyanit hay không nên các bác sĩ còn dùng một số biện pháp nghiệp vụ khác như dùng oxy liều cao và các thuốc giải độc đặc hiệu và không đặc hiệu cho những bệnh nhân nặng. Sau khi điều trị ổn định đường hô hấp sẽ đến giai đoạn phẫu thuật sớm, ghép da để chữa lành vết thương cho bệnh nhân.
 
Hiện các bác sĩ BV Bỏng Quốc gia đang sử dụng những công nghệ tế bào kích thích làm liền vết thương, dự phòng nhiễm khuẩn. BV Bỏng Quốc gia đã huy động 4 giường đặc biệt dành cho nạn nhân bỏng nặng, bỏng vùng tì đè, tiết nhiều dịch để tránh loét vết thương. Những giường này có hệ thống sấy vết thương sử dụng bức xạ có thể kiểm soát được nhiệt độ môi trường nhằm hạn chế nhiễm khuẩn, kích thích làm lành vết thương.
 
GS.TS Lê Năm cho biết: Với những nạn nhân bỏng nặng chi phí cho điều trị trung bình 40-50 triệu đồng. Nhưng có những nạn nhân bỏng rất nặng số tiền để cứu sống tính mạng có khi lên tới hàng trăm triệu đồng. Số tiền điều trị tiên lượng rất lớn nhưng hầu hết nạn nhân nhập viện đều nghèo, không có thẻ Bảo hiểm y tế nên không được bảo hiếm y tế thanh toán chi phí điều trị, đây thực sự là gánh nặng với nạn nhân.
 
Những nạn nhân trong vụ cháy đang rất cần sự giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái. Những trợ giúp gửi nạn nhân bỏng vụ cháy tại Hải Phòng xin gửi về: Thiếu tướng Lê Năm, Giám đốc BV Bỏng Quốc gia hoặc Báo GĐ&XH, số 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.
 
Vân Khánh
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 32 phút trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 2 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 4 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top