Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ cán bộ trung tâm nuôi dưỡng trẻ tàn tật ăn chặn hàng từ thiện ở Ba Vì: Lãnh đạo Cục Trẻ em nói gì?

Thứ năm, 11:22 26/09/2019 | Xã hội

Giadinhnet – Theo Cục trưởng Cục Trẻ em, đây là sự việc đáng tiếc và vi phạm đạo đức của những người trực tiếp làm công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em. Đặc biệt là chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ và giáo dục trẻ em khuyết tật.

Ngày 26/9, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội) cho biết: "Tôi rất bất ngờ khi nhận được thông tin về thực trạng đang diễn ra tại Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật ở Ba Vì. Đây là sự việc đáng tiếc và vi phạm đạo đức của những người trực tiếp làm công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em. Đặc biệt là chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ và giáo dục trẻ em khuyết tật".

Ăn chặn hàng từ thiện ở Ba Vì: Lãnh đạo Cục Trẻ em nói gì? - Ảnh 1.

Hình ảnh ăn chặn hàng từ thiện diễn ra tại Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật ở Ba Vì. Ảnh: Nguyễn Long (Đời sống Việt Nam)

Ông Nam cũng khẳng định: "Đây là hành vi vi phạm pháp luật. Vì vậy, tôi đề nghị Sở LĐ-TB&XH thực hiện đúng chức năng và quyền hạn là phải thanh tra, kiểm tra ngay để làm rõ vấn đề và đưa ra các biện pháp xử lý. Khi có kết quả thanh kiểm tra rồi thì xử lý theo thẩm quyền, hoặc chuyển hồ sơ, thông tin có liên quan đến các cơ quan có thẩm quyền để họ tiếp tục xử lý. Về mặt tổ chức quản lý cán bộ thì phải xem xét, kỷ luật đúng người, đúng tội", ông Nam cho biết.

Ăn chặn hàng từ thiện ở Ba Vì: Lãnh đạo Cục Trẻ em nói gì? - Ảnh 2.

Cán bộ trung tâm đang tuồn hàng từ thiện ra ngoài để tiêu thụ.

Theo thông tin từ phía Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hà Nội, ngày 18/9, Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật (xã Thụy An, huyện Ba Vì) có nhận được thông tin về hành vi ăn chặn hàng từ thiện của một số cán bộ được cho là của trung tâm. Ngày 19/9, trung tâm đã có báo cáo Sở LĐ-TB&XH Hà Nội và họp hội đồng yêu cầu các cá nhân có liên quan giải trình.

Trong bản tường trình, chiều 8/9, 2 nhân viên Phòng Phục hồi chức năng là Đào Thị Phương và Nguyễn Thị Liên đã chuyển hàng quà tặng qua hàng rào. Bà Phương đã nhận chuyển 3 dây sữa ống hút, 2 bịch bim bim, 6 bánh trung thu, 1 hộp kẹo. Còn bà Liên khai đã chuyển 3 dây sữa ống hút, 2 hộp bim bim, 6 cái bánh trung thu, 1 hộp kẹo ra ngoài. Cả hai cho biết, đây là quà khách đến thăm tặng cho cán bộ chăm sóc đối tượng.

Ăn chặn hàng từ thiện ở Ba Vì: Lãnh đạo Cục Trẻ em nói gì? - Ảnh 3.
Ăn chặn hàng từ thiện ở Ba Vì: Lãnh đạo Cục Trẻ em nói gì? - Ảnh 4.

Trẻ em khuyết tật tại Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật ở Ba Vì

Sau khi nhận được kiểm điểm, báo cáo của các cá nhân, Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật đã đưa ra hình thức xử lý: Cảnh cáo bà Phương, bà Liên và khiển trách bảo vệ Trịnh Văn Hựu đã không làm tròn trách nhiệm trong ca trực của mình. 

Tuy nhiên, đại diện Sở Lao động - thương binh và xã hội cho biết, chưa đồng ý với báo cáo của trung tâm và yêu cầu lãnh đạo trung tâm tiếp tục rà soát, xem xét thêm những cán bộ, nhân viên vi phạm, đồng thời sẽ xem xét thêm về phương án xử lý.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 6 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 7 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top