Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ cán bộ Sở GD&ĐT bị tố lừa đảo: “Anh S. nên về giải quyết mọi việc tốt hơn là bỏ trốn"

Thứ sáu, 13:50 14/07/2017 | Xã hội

GiadinhNet - "Tôi nghĩ rằng, anh S. nên quay về để giải quyết mọi chuyện thì tốt hơn là bỏ trốn, đặc biệt anh ấy còn có 2 con nhỏ", ông Hưng tâm sự.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, ông V.N.T (SN 1963), trú phường Quang Trung, TP. Hải Dương (Hải Dương) tố cáo ông N.Q.S (SN 1979, nguyên quán tại xã Tân Phong, huyện Ninh Giang), là cán bộ phòng Giáo dục chuyên nghiệp và Giáo dục thường xuyên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương (GD & ĐT) lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi mượn xe ô tô không trả và hiện nay đã bỏ trốn.

Để có thông tin nhiều chiều giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về sự việc, PV Báo Gia đình & Xã hội đã trao đổi với ông Đỗ Duy Hưng – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở GD & ĐT tỉnh Hải Dương và được ông Hưng xác nhận, trước đây anh S. có công tác tại đơn vị, nhưng đến nay đã bỏ cơ quan đi đâu không rõ.


Sở GD & ĐT tỉnh Hải Dương, nơi anh S. công tác và bỏ cơ quan không về lấy quyết định. Ảnh: Đ.Tuỳ

Sở GD & ĐT tỉnh Hải Dương, nơi anh S. công tác và bỏ cơ quan không về lấy quyết định. Ảnh: Đ.Tuỳ

Ông Hưng cho hay, anh S. bắt đầu nhận công tác tại Sở GD & ĐT từ tháng 3/2013 được biên chế vào phòng Công tác học sinh sinh viên và Công nghệ thông tin. Đến tháng 2/2017, anh S. chuyển sang phòng Giáo dục chuyên nghiệp và Giáo dục thường xuyên.

Do ngành mảng anh S. phụ trách được chuyển sang Sở Lao động, Thương bình và Xã hội, cho nên sau khi tiến hành hoàn thiện thủ tục, Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định chuyển S. về Sở Lao động, Thương binh & Xã hội từ ngày 1/4/2017. Tuy nhiên vào cuối tháng 3/2017, S. đã tự ý bỏ cơ quan nhiều ngày không đến làm việc.

“Khi chúng tôi thấy anh S. nghỉ bất thường, cơ quan đã liên lạc qua điện thoại nhiều lần nhưng không được. Thậm chí đến nơi thuê ở trọ thì được biết cả gia đình đã chuyển đi từ lâu, nên lãnh đạo Sở tiến hành lập biên bản sự việc”, ông Hưng cho biết.

Đến ngày 5/4, anh S. gửi đơn xin nghỉ phép gửi qua ô tô Hải Âu chuyển về và xin nghỉ từ ngày 5/4 - 24/4 với lý do giải quyết việc gia đình, sau đó. xin nghỉ hẳn không làm tại cơ quan.

Do anh S. có quyết định của Sở Nội vụ chuyển công tác, cho nên theo nguyên tắc Sở GD & ĐT đã làm giấy triệu tập 3 lần, nhờ người thân gửi (nếu như biết chỗ ở và gặp). Tuy nhiên, đến nay anh S. vẫn bặt vô âm tín.


Quá bức xúc khi anh S. mượn xe ô tô không trả rồi bỏ trốn, ông T. đã đăng thông tin lên mạng xã hội. Ảnh: Đ.Tuỳ

Quá bức xúc khi anh S. mượn xe ô tô không trả rồi bỏ trốn, ông T. đã đăng thông tin lên mạng xã hội. Ảnh: Đ.Tuỳ

Cũng theo Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, trong quá trình công tác tại Sở GD & ĐT tỉnh Hải Dương, thời gian đầu anh S. luôn hoàn thành công việc được giao và không có biểu hiện bất thường, tính cách hoà đồng, nhưng có những lúc bị cơ quan chủ quản nhắc nhở vì giờ giấc làm việc thất thường.

Trước sự việc anh S. bị tố cáo mượn xe không trả rồi bỏ trốn, thậm chí có thông tin nhận tiền chạy biên chế công chức cho nhiều người, ông Hưng cho hay, theo nguyên tắc, cơ quan chỉ quản lý công việc chuyên môn, còn chuyện đời tư, gia đình và quan hệ bên ngoài thì đơn vị không biết, nhưng thời gian gần đây cũng có một số dư luận, tuy nhiên thực hư thế nào thì không ai biết cả.

“Riêng chuyện chạy biên chế hay công chức gì đó thì tôi khẳng định là không có, bởi lẽ trong suốt thời gian công tác tại đơn vị chưa bao giờ anh S. đề xuất hay ngỏ ý xin với tôi cho một trường hợp nào”, ông Hưng khẳng định.


Ông T. cho PV Báo Gia đình & Xã hội xem những tin nhắn anh S. gửi về. Ảnh: Đ.Tuỳ

Ông T. cho PV Báo Gia đình & Xã hội xem những tin nhắn anh S. gửi về. Ảnh: Đ.Tuỳ

Nói về sự việc của S., ông Hưng chia sẻ, trên thực tế từ ngày 1/4/2017, anh S. không phải là người của cơ quan. Tuy nhiên, từ trước đến nay đơn vị theo dõi vì vậy khi anh S. không về lấy quyết định chuyển công tác, tỉnh đã giao cho Sở GD & ĐT xử lý.

“Để xảy ra sự việc này, chúng tôi rất tiếc cho anh S., vì khi phấn đấu công tác và xin việc vào một cơ quan nhà nước là rất khó và tôi nghĩ rằng, anh S. nên quay về để giải quyết mọi chuyện thì tốt hơn là bỏ trốn, đặc biệt anh ấy còn có 2 con nhỏ", ông Hưng tâm sự.

Trước đó, Báo Gia đình & Xã hội nhận được ý kiến của phản ánh của ông T. tố cáo anh S. lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi mượn xe ô tô không trả, bỏ trốn khỏi nhà cùng vợ và 2 con nhỏ.

Được biết, khi nhận được đơn tố cáo của ông T. Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Dương đã vào cuộc tiến hành xác minh, điều tra sự việc.

Xác nhận với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Bùi Văn Thưởng – Chủ tịch UBND xã Tân Phong (huyện Ninh Giang) thông tin, anh S. trước đây là công dân của địa phương. Tuy nhiên, sau khi dạy học tại trường THPT Quang Trung, vợ chồng S. cũng sinh sống ở nơi khác.

“Trong địa phương cũng có nhiều dư luận đồn thổi khác nhau về sự việc của anh S. nhưng chúng tôi cũng không biết cụ thể như thế nào mà chỉ có anh ấy là rõ nhất”, ông Thưởng cho biết.

Đức Tuỳ

Đức Tuỳ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 3 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top