Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ cả trăm người nhập viện sau khi ăn cỗ cưới ở Hải Dương: Hầu hết bệnh nhân đã về nhà

Thứ tư, 19:54 25/07/2018 | Xã hội

GiadinhNet - "Sau khi khám và kiểm tra lần cuối, có 17 người được xuất viện, duy nhất còn cụ bà Phạm Thị M. (74 tuổi) nằm lại theo dõi và trong ngày mai sẽ được về nhà”, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Lộc cho biết

Vụ cả trăm người nhập viện sau khi ăn cỗ cưới ở Hải Dương: Lộ món ăn gây ngộ độc Vụ cả trăm người nhập viện sau khi ăn cỗ cưới ở Hải Dương: Lộ món ăn gây ngộ độc

GiadinhNet - Nguyên nhân dẫn đến hàng loạt người bị ngộ độc sau khi ăn cỗ cưới được xác định nghi do vi khuẩn từ món giò bì gây lên.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, cách đây 4 ngày tại thôn An Lại, xã Dân Chủ, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm khiến gần trăm người nhập viện điều trị sau khi ăn cỗ cưới vào sáng 22/7 tại gia đình ông Phan Hữu Th.

Bệnh nhân đầu tiên có biểu hiện lạ và xuất hiện triệu trứng: đau bụng, buồn nôn, đi ngoài được nhập viện điều trị vào lúc15h cùng ngày. Đến cuối ngày 23/7, số người nhập viện lên tới 94, trong đó Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Lộc là 70, 24 người nằm điều trị tại trạm y tế xã Dân Chủ và không có trường hợp chuyển tuyến.


Các bệnh nhân bị ngộ độc được điều trị theo đúng pháp đồ. Ảnh: Đ.Tùy

Các bệnh nhân bị ngộ độc được điều trị theo đúng pháp đồ. Ảnh: Đ.Tùy

Nhận được tin báo, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh cùng Trung tâm y tế huyện Tứ Kỳ, Gia Lộc có mặt tại nơi các bệnh nhân điều trị, gia đình tổ chức lễ cưới để ghi nhận, điều tra làm rõ nguyên nhân. Theo báo cáo của Chi cục VSATTP tỉnh Hải Dương, số lượng khách dự cưới tại gia đình ông Th. là 350 người, cỗ cưới gồm 13 món ăn và có nhiều món chế biến sẵn.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào chiều nay (25/7), bác sĩ Nguyễn Văn Ngọc – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Lộc cho biết: “Đến 14h chiều cùng ngày còn 18 bệnh nhân nằm tại viện điều trị. Tuy nhiên, sau khi khám và kiểm tra lần cuối, có 17 người được xuất viện, duy nhất còn cụ bà Phạm Thị M. (74 tuổi) nằm lại theo dõi và trong ngày mai sẽ được về nhà. Đặc biệt, các bệnh nhân được xuất viện trước đó đều ổn định và không có biểu hiện bất thường”.

Theo bác sĩ Ngọc, sau khi các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm nhập viện, bệnh viện tiến hành phân loại ngay từ phòng khám và điều trị tại 4 khoa khác nhau. Người bệnh được truyền dịch, kháng sinh, uống men tiêu hóa và hạ sốt đối với những trường hợp bệnh nhân bị sốt.


Đến chiều nay (25/7), chỉ còn một bệnh nhân nằm viện điều trị, số còn lại ổn định và về nhà. Ảnh: Đ.Tùy

Đến chiều nay (25/7), chỉ còn một bệnh nhân nằm viện điều trị, số còn lại ổn định và về nhà. Ảnh: Đ.Tùy

Kết quả xét nghiệm máu cho thấy, hầu hết bệnh nhân có tỷ lệ bạch cầu cao hơn so với bình thường. Đến chiều 24/7, tình trạng sức khỏe các bệnh nhân đều ổn định và đã có 54 ca được ra viện, những trường hợp còn lại bệnh nặng và chủ yếu là người cao tuổi.

Ông Trương Văn Sắc - Phó Chủ tịch UBND xã Dân Chủ cho biết: "Từ trước đến nay, đây là vụ ngộ độc thực phẩm lớn nhất của địa phương và cho đến chiều qua (24/7), không còn bệnh nhân bị ngộ độc điều trị tại trạm y tế xã và mọi người ổn định về nhà. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho các gia đình khi có công việc trọng đại tổ chức làm cỗ liên hoan".

Trước đó, theo ông Phạm Duy Tuyến – Chi cục trưởng Chi cục VSATTP tỉnh Hải Dương, trong quá trình điều tra, đơn vị lấy mẫu phân của 8 người bệnh để tiến hành xác minh. Đồng thời, phát hiện món giò của gia đình ông Th. có nhiều biểu hiện mất an toàn, Do đó, nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm nghi do vi khuẩn từ món giò bì gây lên.

Hải Dương: Hàng loạt người nhập viện cấp cứu nghi bị ngộ độc do ăn cỗ cưới Hải Dương: Hàng loạt người nhập viện cấp cứu nghi bị ngộ độc do ăn cỗ cưới

GiadinhNet - Các bệnh nhân được nhập viện trong tình trạng nôn, đau bụng, đi ngoài, đau đầu và nghi bị ngộ độc sau khi ăn cỗ cưới.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 3 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top