Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ bé 12 tuổi bị mẹ tưới xăng đốt: “Mẹ con bé hung dữ lắm, từng đâm thủng bụng chồng”

Thứ năm, 13:21 27/08/2015 | Xã hội

GiadinhNet – Đó là tiết lộ của bà Nguyễn Thị Di - cô ruột bé Kim Linh, người bị mẹ ruột tưới xăng đốt hôm 25/8 do lỗ tiền bán vé số 300.000 đồng.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin về trường hợp bé Kim Linh bán vé số bị mẹ tưới xăng đốt, nạn nhân hiện đang được điều trị tích cực tại BV Nhi đồng 1 (TP.HCM) với tiến triển khá tốt.

Trò chuyện với phóng viên, bà Nguyễn Thị Di (cô ruột bé Kim Linh) đau lòng chia sẻ bi kịch gia đình của người em trai đã mất, bố của nạn nhân.

“Trước khi em trai tôi mất hồi năm 2014, gia đình bé Linh cứ lục đục, đánh nhau suốt. Mẹ bé Linh có quan hệ lăng nhăng với người đàn ông khác, còn đưa cả về nhà nên bố bé Linh và tình địch đánh nhau liên tục”.

“Quy (Trương Thị Quy, sinh 1982, mẹ ruột bé Linh) còn tiếp tay nhân ngãi đánh luôn chồng mình. Có lần đã dùng dao đâm thủng bụng chồng”, bà Di kể.

Bà Di, cô ruột bé Kim Linh, cũng là người đang trực tiếp chăm cháu tại BV Nhi Đồng 1, đớn đau chia sẻ bi kịch gia đình em trai mình.

Bà Di, cô ruột bé Kim Linh, cũng là người đang trực tiếp chăm cháu tại BV Nhi Đồng 1, đớn đau chia sẻ bi kịch gia đình em trai mình.

 

Cô ruột của nạn nhân nói tiếp: “Sau đó Quy đi theo nhân ngãi cả năm, đến hôm bố bé Linh mất mới quay về lo tang sự. Nhà tôi nghĩ dẫu sao mấy đứa nhỏ cũng cần có mẹ nên sau tang sự để Quy sống cùng ba đứa nhỏ với bà nội. Cả nhà 6 anh chị em chúng tôi đã khuyên nhủ Quy hết lời rồi, thôi ăn năn sám hối đi, nhưng nó vẫn còn giữ quan hệ với nhân ngãi.

“Anh em chúng tôi chỉ cấm tiệt không được đưa nhân ngãi về nhà như trước nữa, hy vọng Quy hồi tâm chuyển ý lo lắng cho 3 đứa nhỏ, ai ngờ lại xảy ra cớ sự quá đắng cay…”-bà Di ngậm ngùi.

Theo chia sẻ từ cô ruột bé Linh, gia đình bé gái bất hạnh này có cả thay 3 anh em. Người anh lớn bé Linh năm nay 14 tuổi, đang chăn bò thuê. Bé Linh ở giữa, 12 tuổi, đi bán vé số dạo. Em út của bé Linh năm nay 10 tuổi, còn đang đi học. Bà Quy mẹ bé Linh không có việc làm cố định, ai thuê gì làm nấy.

Bé Kim Linh bất hạnh bị mẹ ruốt tưới xăng đốt hôm nay sức khỏe có dấu hiệu khả quan, song các chuyên gia vẫn tiên lượng dè dặt.

Bé Kim Linh bất hạnh bị mẹ ruốt tưới xăng đốt hôm nay sức khỏe có dấu hiệu khả quan, song các chuyên gia vẫn tiên lượng dè dặt.

Liên quan đến tình trạng sức khỏe bé Kim Linh, hôm nay (27/8), BS Phan Vũ Bảo, Trưởng khoa Phỏng-tạo hình BV Nhi Đồng 1, nói rằng “có tiến triển khá hơn hôm qua”.

“Bé gái đã giảm sốc phỏng, tình trạng tâm lý - thần kinh đã ổn định hơn hôm qua rất nhiều”, BS Bảo cho hay. Vị BS trưởng khoa cũng nói rằng hiện các chuyên gia phải hết sức cảnh giác tình trạng tái sốc và đặc biệt quan tâm vấn đề phòng chống nhiễm trùng.

“Hiện nay vấn đề phòng chống nhiễm trùng được đặt lên hàng đầu. Các giai đoạn tiếp theo của quá trình điều trị tùy thuộc hoàn toàn vào vấn đề nay. Mặc dù tình trạng sức khỏe bé gái có dấu hiệu khả quan hơn hôm qua, nhưng chúng tôi vẫn tiên lượng dè dặt”, BS Bảo cho biết thêm.

Được biết, quá trình tái đánh giá vết thương được khoa Phỏng - tạo hình thực hiện cho thấy bé Kim Linh bị bỏng 38% với hầu hết vết bỏng độ 3, chỉ số ít diện tích bỏng độ 4. Tuy nhiên, vết bỏng độ 4 lại tập trung vào bàn-ngón tay, trong trường hợp may mắn nhất bé Linh giữ được tính mạng thì với bàn tay co rút sẽ ảnh hưởng chức năng nhiều, giảm thiểu khá lớn khả năng lao động.

Hiện bà Quy, người tưới xăng đốt con ruột, cũng bị bỏng nhẹ vì bé Linh ôm chầm trong lúc đang cháy, đang điều trị tại BV H.Bắc Bình, trong sự “giám sát chặt chẽ” từ cơ quan chức năng.

Đỗ Bá/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 54 phút trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top