Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ 8 học sinh chết đuối: Lời kể của nữ sinh sống sót

Thứ năm, 10:59 13/09/2012 | Xã hội

Bất ngờ bạn Phúc trượt chân ngã và kêu cứu, em và các bạn còn lại vội chạy tới để cứu Phúc”, nữ sinh Trinh kể lại.

 
"Do tâm lý hoảng loạn, nhóm nữ sinh lao tới cứu Phúc đã bị vướng vào nhau...
 
Liên quan đến sự việc 8 nữ sinh rủ nhau đi tắm và chết đuối tại hồ Tuy Lai, xã An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội, sáng 13/9, có mặt tại khu vực thôn An Mỹ nơi có 8 nữ sinh thiệt mạng, một không khí tang thương bao trùm, trên gương mặt người nhà những nạn nhân xấu số phủ đầy nỗi niềm đau xót.
 
Khu vực 8 nữ sinh chết đuối

May mắn hơn những bạn học của mình, là một trong 3 nữ sinh sống sót, em Lê Thị Trinh (SN 1999, An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội) vẫn chưa hết nỗi sợ hãi kể lại: “Vào 13h30 ngày 12/9, em cùng nhóm bạn đang học ở lớp 8A và 7A của trường THCS An Mỹ II rủ nhau đi tắm ở khu vực đập tràn của hồ Tuy Lai. Trước đây chúng em cũng đã từng ra đây chơi nhiều lần và đã xuống hồ tắm 2 lần rồi. Ban đầu chúng em chỉ đùa nghịch quanh mép của đập tràn, một lát sau đó có mấy bạn bắt đầu đi ra xa. Bất ngờ bạn Mai Lê Hồng Phúc (SN 1999) bị trượt chân ngã và kêu cứu, em và các bạn còn lại vội chạy tới để cứu Phúc”.

Em Trinh vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc đáng tiếc vừa xảy ra.

Do tâm lý hoảng loạn, khi Trinh và nhóm nữ sinh lao tới cứu Phúc đã bị vướng vào nhau và ngã xuống hồ. Do hồ nước sâu, các em lại tóm chặt lấy nhau nên cả 11 em nữ sinh đều bị chìm.

Theo anh Nguyễn Trọng Đỗ, một người dân thôn Tuy Lai tham gia vớt các nữ sinh, khi xảy ra sự việc, xung quanh lại vắng vẻ nên phải một lúc sau mới có người hô hào người dân xung quanh chạy tới vớt các nữ sinh lên. Khi vớt được tất cả các em lên đặt tại khu vực đập tràn, hầu hết đều trong trạng thái bất tỉnh.

Dép của các nữ sinh còn sót lại trên mặt hồ

Còn nhớ như in giây phút tưởng như con gái mình đã rơi vào tay của “tử thần” anh Lê Xuân Thành, bố của em Lê Thị Trinh cho biết: “Khoảng 3h chiều, tôi nhận được tin dữ liền bảo đứa con trai lớn lấy xe máy rồi đi thẳng ra khu vực hồ Tuy Lai. Khi ra đến đập tràn, thấy 11 thi thể xếp la liệt trên bờ mà tôi sợ đến thắt ruột, đứa con trai ban đầu còn không biết em mình đã được vớt lên liền nhẩy xuống hồ để mò. Tuy nhiên, khi thấy con gái nằm ở góc trong, tôi chạy vào sờ người thấy vẫn còn ấm, ngay lập tức tôi liền day ngực và hô hấp nhân tạo. Khoảng 15 phút sau thì cháu mở được mắt, tôi liền đưa cháu chạy ra thẳng bệnh viện”.

Cũng theo anh Thành, cả đêm hôm qua, sau khi xảy ra sự việc em Trinh bị hoảng loạn tâm lý rất nặng nề, cả đêm ngủ giật mình liên tục nên anh phải cho cháu nằm vào giữa hai bố mẹ. “Từ lúc xảy ra sự việc đến giờ Trinh cứ ăn gì vào là nôn ra hết”, anh Thành cho hay.

Ngoài em Trinh, hai em nữ sinh còn sống sót là Mai Hồng Phượng (SN 1999) và Nguyễn Thị Thanh Tâm (SN 2000). Hiện hai em nữ sinh này vẫn chưa hết hoảng loạn vì vẫn bị sốc sau sự cái chết của các bạn học của mình.

Sau khi xảy ra sự việc, một số gia đình đã tiến hành thủ tục chôn cất thi thể nạn nhân ngay trong đêm. Một số đến sáng hôm nay, ngày 13/9 mới bắt đầu tiến hành thủ tục chôn cất. Đứng dự trong đám tang của em Mai Lê Hồng Phúc, chúng tôi không khỏi đau xót khi chứng kiến cảnh người thân kêu gào bên linh cữu, các bạn học cùng lớp với vẻ mặt non nớt mang vòng hoa đi viếng người bạn của mình đã vĩnh viễn rời xa cõi đời.

Bạn học mang vòng hoa đến viếng em nữ sinh Mai Lê Hồng Phúc.

Vật vã trong đám tang của con gái, bà Lê Thị Loan, mẹ của em Phúc nghẹn ngào nói trong nước mắt: “Đau đớn lắm chú ạ, chiều qua thấy cháu nó bảo đi chơi thì nghĩ nó đi quanh xóm với đám bạn. Nào ngờ, đến khi nghe tin báo, chạy được ra tới nơi đã thấy thi thể con gái lạnh ngắt, không còn hơi thở”.

Hiện tại, sau khi xảy ra sự việc, phía chính quyền UBND xã Tuy Lai mới bắt đầu dựng biển cắm tại khu vực hồ Tuy Lai để cảnh báo khu vực nước sâu. Được biết, trước khi xảy ra cái chết của 8 nữ sinh, ở xã Tuy Lai đã từng có rất nhiều vụ chết đuối thương tâm.

Theo Kinh Vân
Infonet
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 4 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 5 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top