Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ 76 ha rừng phòng hộ bị tàn phá: Người dân kiến nghị cần giải quyết dứt điểm vụ việc

Thứ hai, 09:52 30/06/2008 | Xã hội

Giadinh.net - "Ông Chinh là cán bộ của Cục Kiểm lâm nói vụ việc phá 76 ha rừng phòng hộ đã trôi qua 2 năm không cần phải truy cứu nữa, là không thể chấp nhận được. Nếu ông Chinh đặt địa vị mình là những người dân phải trải qua cơn lũ ấy như chúng tôi, chắc hẳn ông sẽ cảm thông nhiều hơn..."

- Độc giả Trần Thị Hiền, người sinh sống tại thị trấn Thạch Thành - Thanh Hoá bức xúc nói.

Sau khi Báo GĐ&XH đăng tải loạt bài phản ánh về việc 76 ha rừng phòng hộ tại xã Thành Vân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá, bị tàn phá và sự trả lời của Cục Kiểm lâm (Bộ NN&PTNT) xung quanh vấn đề này, nhiều bạn đọc đã thể hiện sự bức xúc của mình. Chúng tôi xin trích đăng một số ý kiến của độc giả.

Cục Kiểm lâm phải có trách nhiệm

Bạn đọc Trần Ngọc Vương ở số nhà 201, đường Lê Lợi, phường Lam Sơn, TX Bỉm Sơn, Thanh Hoá nói: “Tôi đã theo dõi thông tin của Báo GĐ&XH phản ánh nhiều kỳ liên quan đến 76 ha rừng phòng hộ tại xã Thành Vân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá bị tàn phá.

Tin bài liên quan
>>  Chuyện động trời, nhưng... không biết!
>> Tiếp vụ Chuyện động trời, nhưng... không biết!
>> Về vụ tàn phá 76 ha rừng phòng hộ: Rừng đã bị tàn phá 2 năm, đâu còn... thời sự nữa
Tại số báo 77, ra ngày 27/6 đăng tải thông tin liên quan đến việc ông Hoàng Xuân Chinh - quyền Trưởng phòng Thanh tra, Pháp chế Cục Kiểm lâm, nói rằng vụ việc xảy ra đã hơn 2 năm, không còn thời sự, nên không cần đi đến tận cùng sự việc (số báo trước, câu nói này đăng tải là của ông Lê Thái Hà - Chánh văn phòng Cục Kiểm Lâm, thực ra đây là câu ông Hoàng Xuân Chinh trả lời phóng viên, xin thành thật cáo lỗi ông Hà - PV). Sự trả lời này không chỉ thể hiện sự thiếu trách nhiệm của riêng cá nhân ông Chinh mà nó còn thể hiện sự quan liêu của Cục Kiểm lâm. Phải chăng đó là một trong những lý do tại sao rừng của nước ta ngày càng bị tàn phá mạnh và nhanh đến như vậy”.

Không thể chấp nhận

Một người dân có tên Mai Hiếu, trú tại Thạch Thành - Thanh Hoá bày tỏ: “Đọc bài báo, thấy phần trả lời của ông Hoàng Xuân Chinh - Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế (Cục Kiểm lâm) nói về việc 76 ha rừng phòng hộ tại xã Thành Vân, huyện Thạch Thành bị tàn phá đã hơn 2 năm, không còn thời sự nên không nhất thiết phải truy cứu nữa, chúng tôi là những người dân sống tại huyện Thạch Thành không khỏi bức xúc. Đây là sự trả lời thiếu trách nhiệm, mang tính bao che, là một cơ quan quản lý nhà nước cấp Trung ương mà trả lời thế thật không thể chấp nhận được”.

Có trải qua cơn lũ mới hiểu...

Độc giả Trần Thị Hiền, người sinh sống tại thị trấn Thạch Thành - Thanh Hoá chia sẻ: “Tôi là người đã trải qua cơn lũ lịch sử tại huyện Thạch Thành năm 2007, chứng kiến cảnh nước dâng cao ngập nhà, sự thiệt hại về vật chất và tính mạng của người dân là không kể xiết.

Vậy mà qua Báo GĐ&XH phản ánh, ông Chinh là cán bộ của Cục Kiểm lâm nói vụ việc phá 76 ha rừng phòng hộ đã trôi qua 2 năm không cần phải truy cứu nữa, là không thể chấp nhận được. Nếu ông Chinh đặt địa vị mình là những người dân phải trải qua cơn lũ ấy như chúng tôi, chắc hẳn ông sẽ cảm thông nhiều hơn. Chúng tôi không hề trách ông Chinh, vì dù sao ông ấy cũng ở địa vị khác. Chỉ mong sao, với tư cách là ngành quản lý của Trung ương về Kiểm lâm, ông ấy sớm có những chỉ đạo sáng suốt, nhằm tránh những khu rừng có nguy cơ bị phá trong tương lai”.

Không dũng cảm chút nào

Bạn Lê Văn, một người dân ở xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn, Thanh Hoá đề cập đến trách nhiệm của chính quyền địa phương trong vụ việc này như sau: “Nếu đúng như Báo GĐ&XH đã nêu thì ông Đỗ Minh Quý (Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành - PV) phải chịu trách nhiệm lớn trong vụ phá rừng. Việc ban hành công văn số 215 là tiền đề cho phép Công ty Đức Tài phá 76 ha rừng phòng hộ nên ông Quý cần phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình khi ban hành văn bản không đúng thẩm quyền. Vậy nhưng ông lại đổ hết lỗi lầm này cho cấp dưới, thật không dũng cảm chút nào...”.

            GĐ&XH

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 34 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 42 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top