Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ 4 cán bộ hội đồng thi giải đề thi tốt nghiệp ở Bắc Ninh: "Chìm xuồng" ?

Thứ hai, 14:24 03/12/2007 | Xã hội

Giadinh.net - Khi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2007 đang diễn ra, tại hội đồng thi Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Lương Tài (tỉnh Bắc Ninh) xảy ra vụ tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng. Nhưng qua nửa năm, vụ việc bị xử lý kiểu "đầu voi đuôi chuột".

>> Đình chỉ Chủ tịch hội đồng vì lọt đề thi ra ngoài  

"Đầu voi"

Chiều 30/5/2007, tại Hội đồng thi Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Lương Tài, Thanh tra giáo dục bắt quả tang thư ký hội đồng thi Nguyễn Thành Bắc đang in sao, giải đề Vật lý do 2 thí sinh tuồn từ trong phòng ra ngoài.

Ông Ngô Văn Cường (giáo viên Vật lý trường THCS Hàn Thuyên, Bắc Ninh) là người được trực tiếp thuê để giải đề môn Vật lý.

Các ông Đoàn Thành Hưng (nhân viên y tế), ông Nguyễn Huy Thịnh (nhân viên phục vụ), ông Nguyễn Đăng Ninh (nhân viên phục vụ) và ông Hoàng Đình Mạnh (Phó giám đốc Trung tâm) là những người tổ chức in sao bài giải để đưa xuống cho thí sinh (phòng y tế có sẵn máy photo, scan).

Ngay lập tức, ông Đỗ Đức Trị, Giám đốc trung tâm, bị đình chỉ công tác do liên đới trách nhiệm.

Ngay khi vụ việc xảy ra, ông Lê Đức Vỹ (Trưởng phòng Tổ chức Sở GD&ĐT Bắc Ninh) nêu quan điểm: “Quan điểm của Sở là sai phạm đến đâu xử lý đến đó chứ không có sự dung túng bao che cho cán bộ cấp dưới".

Ông Vỹ còn cho biết đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đề xuất áp dụng các hình thức kỉ luật sau: cách chức, điều chuyển công tác khác đối với ông Đỗ Đức Trị do không làm tròn trách nhiệm của một chủ tịch hội đồng thi; buộc thôi việc đối với các ông Hoàng Đình Mạnh, Nguyễn Huy Thịnh và Nguyễn Thành Bắc.

“Đuôi chuột”!

Thế nhưng, bây giờ, khi PV GĐ&XH tìm hiểu thực tế, mới thấy các quyết định kỷ luật chính thức nhẹ hơn rất nhiều so với mức đề xuất ban đầu của Sở GD&ĐT.

Cụ thể, ngoài ông Hoàng Đình Mạnh bị cách chức, các cán bộ còn lại chỉ bị cảnh cáo, khiển trách, hạ bậc lương. Riêng ông Đỗ Đức Trị chỉ bị cảnh cáo và vẫn tại vị chức Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Lương Tài cho đến thời điểm này. 

Vì vậy, người dân Bắc Ninh mới cho rằng: có sự bao che của các cơ quan chức năng địa phương trong giải quyết vụ việc tiêu cực nghiêm trọng này.

Ông Lê Đức Vỹ lý giải: “Chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ các văn bản pháp luật liên quan và gửi công văn sang Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh xin ý kiến chỉ đạo về hướng xử lý (...) những cán bộ trên vi phạm quy chế thi nhưng chưa gây hậu quả nghiêm trọng; quá trình công tác của các cán bộ này đều có những đóng góp nhất định, chưa vi phạm lần nào, đã nghiêm khắc kiểm điểm nhận thức tác hại của việc vi phạm quy chế thi".

Ông Vỹ còn thêm: "Trong ngành chúng tôi cũng bức xúc lắm, nhưng căn cứ vào ý kiến của Sở Nội vụ và UBND tỉnh nên chúng tôi chỉ xử lý được như vậy” ?!

Còn ông Trị, hiện vẫn giữ cương vị cũ, với thái độ "đã nhận thức được khuyết điểm", nói: “Mức kỷ luật như vậy tôi với tôi là quá nặng ?! Vụ việc xảy ra là ngoài sự kiểm soát của cá nhân tôi. Tuy vậy, tôi cũng thừa nhận là mình phải chịu trách nhiệm liên quan khi để xảy ra tiêu cực tại đồng thi do mình làm chủ tịch” ?!

Còn nhớ, trước khi kỳ thi nghiệp PTHT diễn ra, tháng 4/2007 Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: “Nếu phát hiện người nào tiếp tay tuồn bài thi từ ngoài vào hoặc làm hộ bài thi thì sẽ khai trừ khỏi ngành. Vì những người có hành vi này đã phạm đến đạo đức, quy chế và hủy hoại con đường làm nghề giáo của mình”.

Vậy thử hỏi liệu chính quyền và ngành giáo dục tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện đúng chỉ đạo nói trên của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân ?

Quốc Tuấn

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 45 phút trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 53 phút trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 4 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Top