Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ 3 anh em đuối nước thương tâm ở Nghệ An: Các bên liên quan “đá” lỗi cho nhau

Thứ tư, 07:30 01/06/2016 | Xã hội

GiadinhNet – Cả đơn vị thi công và chủ đầu tư hồ nước bỏ hoang khiến 3 anh em học sinh tiểu học chết đuối thương tâm đều cho rằng trách nhiệm không thuộc về mình.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, khoảng 14h30 chiều 29/5, 3 anh em Trần Quang Trung (học sinh lớp 5A), Trần Thị Thu Hương (học sinh lớp 1C, em ruột của Trung) em Trần Việt Hưng (học sinh lớp 4C) là con chú ruột ra hồ nước gần UBND xã Diễn Quảng chơi và tắm thì không may bị đuối nước dẫn đến tử vong.

Đến chiều 31/5, chính quyền xã Diễn Quảng (huyện Diễn Châu, Nghệ An) và đại diện công ty xây dựng Đại Việt đã đến hỏi thăm, động viên và hỗ trợ bước đầu cho hai gia đình nạn nhân. Theo đó, UBND xã và công ty Đại Việt đều hỗ trợ cho mỗi trường hợp tử vong số tiền 5 triệu đồng.

Rất đông bà con tới hỏi thăm và động viên hai gia đình cùng lúc mất hết các con. Ảnh: Phan Ngọc
Rất đông bà con tới hỏi thăm và động viên hai gia đình cùng lúc mất hết các con. Ảnh: Phan Ngọc

Ông Phan Hồng Sơn - Bí thư Đảng ủy xã Diễn Quảng cho biết, nơi xảy ra đuối nước khiến 3 học sinh cùng là anh em họ với nhau tử vong là Dự án công trình nước sạch nông thôn nằm trên địa bàn xã. Công trình được xây dựng từ năm 2012, có vốn đầu tư 17 tỷ đồng với 60% vốn nhà nước còn 40% vốn do dân tự đóng góp.

Một biển báo cấm tắm rất nhỏ nằm ở một góc bên hồ nước nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Phan Ngọc
Một biển báo cấm tắm rất nhỏ nằm ở một góc bên hồ nước nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Phan Ngọc

Theo ông Sơn, hồ nước này mặc dù năm ngay bên cạnh trụ sở xã (cách khoảng 200m) nhưng vẫn chưa được hoàn thành, hiện vẫn đang thuộc sự quản lý của đơn vị thi công. Hơn nữa, để xảy ra sự việc đau lòng như trên cũng là do ý thức của người dân.

“Mặc dù chưa được bàn giao quản lý và giám sát nhưng thường ngày chúng tôi vẫn phát cảnh báo về nguy cơ đuối nước trên loa phát thanh”, ông Sơn cho biết.

Theo quan sát, hồ nước này nằm ngay bên cạnh sân vận động xã, rộng hàng trăm m2 tuy nhiên lại không có hàng rào chắn. Với độ sâu gần 2m, được ghép đá theo hình chữ V xung quanh, nếu người lớn lỡ sảy chân rơi xuống hồ thì cũng có thể chết đuối. Thế nhưng công trình này chỉ có một biển cấm tắm nhỏ, không có rào chắn bao quanh.


Hồ nước sâu, nằm ngay bên cạnh sân vận động nhưng không hề có hàng rào bảo vệ. Ảnh: Phan Ngọc

Hồ nước sâu, nằm ngay bên cạnh sân vận động nhưng không hề có hàng rào bảo vệ. Ảnh: Phan Ngọc

Theo người dân địa phương, vào mỗi buổi chiều, thường có khá đông các em học sinh đến tắm. Họ cũng chưa khi nào thấy có một biển báo cấm tắm ở hồ này lúc nào. Chỉ đến khi xảy ra vụ đuối nước làm 3 em nhỏ chết thương tâm thì mới bắt đầu xuất hiện một biển báo cấm tắm ở bên hồ nước.

Nói về vấn đề này, ông Trần Văn Việt – Giám đốc công ty xây dựng Đại Việt lại cho rằng, công trình nằm ngay trên địa bàn xã thì xã cũng phải có trách nhiệm quản lý. Do thiếu vốn đóng góp từ người dân nên công trình này đã bị tàm dừng từ hơn 1 năm trước.

Theo ông Việt, sau khi tạm dừng thi công, phía công ty cũng đã làm một hàng rào bằng thép bao quanh và thuê một người dân địa phương làm bảo vệ cho công trình. Tuy nhiên, chỉ được một thời gian ngắn thì hàng rào này “không cánh mà bay” hết. Sau khi có tình trạng như vậy, phía chủ đầu tư là chính quyền xã cũng không có sự can thiệp nào để khắc phục tình trạng trên.

Người mẹ trẻ khóc ngất khi mất cùng lúc hai đứa con. Ảnh: Phan Ngọc
Người mẹ trẻ khóc ngất khi mất cùng lúc hai đứa con. Ảnh: Phan Ngọc

“Chúng tôi cũng muốn nhanh chóng hoàn thành để bàn giao lại công trình này nhưng do thiếu vốn nên đành phải chịu. Sắp tới, chúng tôi sẽ làm rào chắn bằng thép gai vây quanh để các cháu không vào được công trình nữa. Chúng tôi cũng mong có vốn đầu tư để sớm hoàn thành, bàn giao lại cho chính quyền xã đưa công trình vào sử dụng”, ông Việt nói.

Phan Ngọc/Báo Gia đình & Xã hội

Phan Ngọc
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 35 phút trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Giáo dục - 4 giờ trước

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng (Đại học Đà Nẵng) vừa công bố thông tin sẽ thưởng 5 triệu đồng cho sinh viên nam đăng ký ngành Giáo dục Mầm non.

Top