Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ 2 cháu bé bị bắt cóc hụt ở Hải Dương: Vì sao khó bắt được đối tượng?

Thứ bảy, 19:46 06/10/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Đại diện Công an xã Minh Đức cho biết, khi người thân các cháu bé gặp đối tượng có hành vi bắt cóc con, cháu mình thì hầu hết đều hoảng sợ, mất bình tĩnh... nên không kịp hô hoán để hàng xóm cùng người dân bắt giữ.

Hoang mang thông tin 2 vụ bắt cóc trẻ em hụt ở Hải Dương Hoang mang thông tin 2 vụ bắt cóc trẻ em hụt ở Hải Dương

GiadinhNet - Nhà chức trách sở tại cho biết, nếu hôm đó người thân nạn nhân không kịp thời phát hiện và giằng lại cháu bé thì sự việc sẽ trở nên vô cùng phức tạp.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, tháng 9 vừa qua tại xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) liên tiếp xảy ra 2 vụ việc có dấu hiệu bắt cóc trẻ em bất thành khiến cho người dân lo lắng, bất an. Tất cả các vụ việc trên đều được gia đình nạn nhân may mắn phát hiện.

Trở lại sự việc xảy ra ngày 11/9, khi chị Đ.T.H (SN 1988), trú tại thôn Vạn Tải đang phơi quần áo phía sau nhà thì hết móc nên chị mang chậu quần áo về phía sân trước để phơi và phát hiện con trai hơn 3 tháng tuổi bị một người phụ nữ lạ mặt, mặc quần áo hoa xưng là ăn xin bế trên tay, lấy nón che và đang đi ra cổng.

Nhớ lại vụ việc, chị H. cho biết: “Lúc nhìn thấy con trai đang được người phụ nữ lạ mặt ôm trong lòng, tôi không nghĩ là con mình, nhưng khi lại gần mở chiếc nón ra thì tôi giật mình hoảng sợ vì không hiểu sao người này lại bế con của mình.

Chiếc giường phía trong nhà, nơi con chị H. nằm ngủ bị người đàn bà lạ mặt vào bế ra phía ngoài sân. Ảnh: Đ.Tùy

Chiếc giường phía trong nhà, nơi con chị H. nằm ngủ bị người đàn bà lạ mặt vào bế ra phía ngoài sân. Ảnh: Đ.Tùy

Lúc này, tôi giằng lại đứa con từ người phụ nữ kia rồi nhanh chóng bế vào trong nhà và hoảng sợ, còn bản thân không nghĩ được gì nữa. Khi bình tĩnh lại thì người đàn bà kia đã đi mất”.

Cũng theo mẹ cháu bé, việc bắt cóc trẻ con thì bản thân chị có nghe và biết được thông tin trên mạng xã hội, phương tiện báo đài. Tuy nhiên, chưa khi nào nghĩ họ lại vào gia đình mình để bắt cóc con trai hơn 3 tháng tuổi. Hôm đó, nếu không hết móc phơi quần áo và chị H. không về phía trước nhà thì sự việc sẽ trở nên nghiêm trọng, vì thời điểm chị gặp người phụ nữ lạ mặt, người này đã bế con chị đi gần ra cổng.

“Sau khi xảy ra sự việc, nhiều người nói tại sao tôi không hô hoán hay gọi báo chính quyền địa phương. Nhưng lúc đó, bản thân có nghĩ được gì đâu ngoài việc giành lại đứa con của mình. Từ sau hôm xảy ra vụ việc, đi đâu làm gì, tôi và người thân luôn cảnh giác, đặc biệt khi ở nhà một mình luôn đóng cổng và nếu có người lạ hỏi thăm thì thận trọng”, chị H. tâm sự.

Đối với bà Đ.T.N (SN 1958), trú tại thôn Cự Lộc (cùng xã Minh Đức) cho biết: “Thời điểm nghe thấy tiếng người đàn ông lạ mặt hỏi cháu ngoại, tôi có linh cảm bất an và chột dạ nghĩ cháu mình có thể bị bắt cóc vì đã được công an xã cảnh báo từ trước, nên tôi bỏ vội quần áo chạy về phía trước nhà. Lúc này, người đàn ông kia đang kéo cháu tôi đi và tôi chạy lại chửi, đồng thời giằng lại đứa bé.

Hai người đàn ông lạ mặt dựng xe máy cạnh cổng nhà bà N, sau đó vào hiên nhà có hành vi bắt cóc cháu Th. Ảnh: Đ.Tùy

Hai người đàn ông lạ mặt dựng xe máy cạnh cổng nhà bà N, sau đó vào hiên nhà có hành vi bắt cóc cháu Th. Ảnh: Đ.Tùy

Thậm chí, lúc đưa cháu vào trong nhà, tôi còn nói, để tôi gọi điện thoại... Nghe thấy thế, 2 người đàn ông kia vội lên xe đi mất. Thực chất, ngay lúc đó, tôi không kịp nghĩ gì cả, chỉ sợ mất cháu, còn khi trấn an lại thì họ đã đi mất. Cho nên, sau sự việc, tôi luôn khóa cổng cẩn thận và nói cho nhiều người biết để đề phòng”.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Văn Thường – Trưởng công an xã Minh Đức cho biết: “Trong gần 1 tháng tại địa phương tôi xảy ra 2 vụ có dấu hiệu bắt cóc trẻ con không thành khiến cho người dân trong xã lo lắng, bất an. Tuy nhiên, rất may các vụ việc này đều được người thân cháu bé phát hiện kịp thời nên phần nào trấn an được dư luận, nhưng nếu chậm chút nữa thì hậu quả sẽ khôn lường”.

Theo ông Thường, sau khi đến tìm hiểu và làm việc với gia đình các nạn nhân thì người thân các cháu bé khi gặp đối tượng có hành vi bắt cóc con, cháu mình hầu hết hoảng sợ, mất bình tĩnh để xử lý tình huống nên không kịp hô hoán để hàng xóm cùng người dân bắt giữ. Đến khi bình tĩnh lại thì những đối tượng có ý đồ xấu đã cao chạy xa bay.

Thông báo của Công an xã Minh Đức về vụ việc có dấu hiệu bắt cóc trẻ con xảy ra trên địa bàn thôn Cự Lộc. Ảnh: Đ.Tùy

Thông báo của Công an xã Minh Đức về vụ việc có dấu hiệu bắt cóc trẻ con xảy ra trên địa bàn thôn Cự Lộc. Ảnh: Đ.Tùy

Trong khi đó, địa phương xã Minh Đức có diện tích rộng lại nằm tiếp giáp với thị trấn Tứ Kỳ và xã Nghĩa An (huyện Ninh Giang), đồng thời có 2 tuyến đường trục chính chạy qua. Cho nên, một số đối tượng xấu lợi dụng địa hình này làm mất tình hình trật tự an ninh.

Vì vậy, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chính quyền xã thông báo trên hệ thống đài truyền thanh về thủ đoạn của các đối tượng lạ mặt vào địa phương để thực hiện ý đồ xấu giúp người dân nâng cao ý thức cảnh giác.

Ngoài ra, công an xã cùng tổ an ninh tự quản tăng cường công tác nắm tình hình và thường xuyên tuần tra quanh các thôn, xóm. Trong trường hợp người dân phát hiện những người lạ mặt có biểu hiện nghi vấn cần thông báo kịp thời cho cán bộ thôn và công an xã để có biện pháp xử lý kịp thời.

Thực hư thông tin người phụ nữ ăn xin vào nhà bắt cóc bé trai 3 tháng tuổi ở Hải Dương Thực hư thông tin người phụ nữ ăn xin vào nhà bắt cóc bé trai 3 tháng tuổi ở Hải Dương

GiadinhNet - "Bước đầu chúng tôi nhận định, vụ việc xảy ra tại gia đình chị H. có dấu hiệu bắt cóc trẻ con, nhưng đối tượng chưa thực hiện được...", Trưởng công an xã Minh Đức cho biết.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Giáo dục - 22 phút trước

Để có thời gian dự đám cưới nhà hiệu trưởng, Trường Tiểu học và THCS Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, Thái Bình đã tổ chức dạy học vào ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương khiến phụ huynh bức xúc.

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Năm 2024, trường Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành mới nhất là Luật Kinh doanh và Quản trị kinh doanh thương mại điện tử.

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Công dân Việt Nam được nhập cảnh vào Hàn Quốc mà không cần visa (thị thực) nếu đến những nơi này.

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 5 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 6 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 6 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Top