Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ 2 anh em ruột tử vong sau khi liên hoan: Bác sĩ bệnh viện nói gì?

Thứ ba, 11:10 27/08/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Sau khi làm xét nghiệm, các chỉ số cho thấy cả 2 bệnh nhân có dấu hiệu suy gan cấp, tổn thương cơ tim cấp. Cho nên, các bác sĩ tiến hành điều trị và cấp cứu theo hướng ngộ độc cấp tính.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, trưa 25/8 sau khi được gia chủ mời ăn liên hoan cùng gia đình, đến chiều cùng ngày, ông N.V.C (SN 1958) và em trai N.V.Tr (SN 1964), cùng trú tại xã Hiệp Hòa (thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) có biểu hiện bị đau bụng, buồn nôn nên được người thân chuyển đến Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cấp cứu, sau đó cả 2 anh em tử vong.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Quảng Yên cùng cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh vào cuộc điều tra. Đồng thời khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân vụ việc.

Liên quan đến sự việc trên, đại diện Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cho biết, vào lúc 15h10 và 15h25 ngày 25/8, bệnh viện tiếp nhận trường hợp 2 bệnh nhân là anh em ruột gồm ông Ch. và Tr..

Nạn nhân Ch. nhập viện trong tình trạng kích thích, gọi hỏi không đáp ứng, mạch nhanh, nhịp thở nhanh, còn ông Tr. trong tình trạng tiếp xúc chậm, da xạm, niêm mạc nhợt. Ngay lập tức, 2 bệnh nhân được các bác sĩ cấp cứu và làm các xét nghiệm cần thiết để chẩn đoán.

Sau khi làm xét nghiệm, các chỉ số cho thấy cả 2 bệnh nhân có dấu hiệu suy gan cấp, tổn thương cơ tim cấp. Các bác sĩ tiến hành điều trị và cấp cứu người bệnh theo hướng ngộ độc cấp tính.

Vụ 2 anh em ruột tử vong sau khi liên hoan: Bác sĩ bệnh viện nói gì?  - Ảnh 2.

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, nơi 2 anh em nạn nhân được đưa vào cấp cứu

Tuy nhiên, do diễn biến bệnh nhanh, phức tạp nên ông Ch. tử vong lúc 19h30 cùng ngày, còn người em được các bác sĩ hội chẩn và chuyển viện cấp cứu lên Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai nhưng trên đường di chuyển người bệnh không qua khỏi và tử vong lúc 0h15  rạng sáng 26/8.

Cũng theo đại diện bệnh viện, với tiền sử bệnh, tình trạng lâm sàng và các xét nghiệm chẩn đoán, các bác sĩ nghi ngờ 2 nạn nhân bị ngộ độc cấp tính biểu hiện suy gan cấp tính và có tổn thương cơ tim cấp.

Trước đó, vào sáng 25/8, ông Ch. cùng em trai (làm nghề thợ mộc) được ông Nguyễn Văn Vĩ (Sn 1971), trú tại thôn 5, xã Sông Khoai (cùng thị xã) thuê đến dỡ căn nhà gỗ. Khi xong việc, ông Vĩ thanh toán tiền công cho 2 anh em ông Ch. và mời ở lại dùng cơm trưa với gia đình.

Lúc này, ông Vĩ có đến quán thịt chó trong xã đặt mua 1 con chó sống và nhờ chủ quán giết mổ làm sạch. Sau đó, gia đình mang về tự chế biến các món ăn. Ngoài món thịt chó, ông Vĩ còn làm thêm món ruốc, con móng tay và uống kèm rượu.

Bữa cơm liên hoan có khoảng 40 người tham dự và ông Ch. cùng em trai ngồi khác mâm nhau. Khi ăn xong, các nạn nhân về nhà nghỉ trưa và đến đầu giờ chiều cả 2 người đều có biểu hiện hoa mắt, chóng mặt, nôn mửa, được gia đình đưa đến Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cấp cứu.

Ông Đàm Quốc Toản - Chủ tịch UBND xã Hiêp Hòa thông tin, hiện tại cơ quan chức năng chưa có kết luận về vụ việc, cho nên thông tin cho rằng anh em ông Ch. tử vong do ăn phải thịt chó bị đánh bả là không có cơ sở. Vì trong bữa liên hoan đó có gần 40 người và 2 nạn nhân không ngồi chung một mâm.

Vụ việc đang được Công an thị xã Quảng Yên và Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra làm rõ nguyên nhân.

Đức Tùy 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 21 phút trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 21 phút trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 2 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Chủ tiệm vàng kể lại 6 giây đối mặt kẻ cướp

Chủ tiệm vàng kể lại 6 giây đối mặt kẻ cướp

Xã hội - 2 giờ trước

“Sau những tiếng va đập lớn, trong khoảng 6 giây tên cướp đã vơ lấy vàng, lao ra xe và phóng khỏi hiện trường trước sự ngơ ngác của mọi người”, bà H. nhớ lại.

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Xã hội - 3 giờ trước

Anh C. lái thuyền chở theo 4 người tại vùng ngập thủy điện Sơn La thuộc xã Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ, Lai Châu lúc mưa lớn và gió xoáy. Thuyền bị lật khiến 2 người mất tích.

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Trong bối cảnh nhu cầu thị trường rộng mở, tìm kiếm việc làm có mức thu nhập trên 20 triệu đồng mỗi tháng là mục tiêu của rất nhiều người.

Top