Hà Nội
23°C / 22-25°C

VTC báo giá 450 triệu cho 30 giây trận bán kết bóng đá nam Asiad

Thứ ba, 12:38 28/08/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Sáng 28/8, nhà đài VTC cho biết báo giá quảng cáo cho 30 giây trận bán kết có đội Việt Nam thi đấu là 450 triệu đồng.


VTC báo giá 450 triệu cho quảng cáo trận bán kết sắp tới.

VTC báo giá 450 triệu cho quảng cáo trận bán kết sắp tới.

Tuy nhiên, nhà đài này cho biết, đến thời điểm hiện tại đã không còn booking cho các trận đấu sắp tới.

Trước đó, VTC cũng báo giá quảng cáo cho trận bóng tứ kết giữa Việt Nam - Syria vào ngày 27/8. Mức giá này tăng gần 70% so với trận trước đó giữa Việt Nam và Bahrain.

Đơn giá cho 30 giây quảng cáo trong trận tứ kết bóng đá nam thuộc khuôn khổ Đại hội thể thao châu Á ASIAD 18 phát sóng trên kênh VTC1 và VTC3 là 250 triệu đồng.

Các quảng cáo có thời lượng thấp hơn cũng được nhà đài này thông báo, cụ thể: 20 giây có giá 187,5 triệu đồng, 15 giây có giá 150 triệu đồng và 10 giây là 125 triệu đồng. Mức giá này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Trước đó, ngay sau khi hoàn tất thương vụ mua bản quyền truyền hình, phát thanh, online Asiad, nhà đài VTC đã ký và công bố báo giá quảng cáo.

Theo báo giá do Phó Giám đốc Trung tâm quảng cáo Trần Duy Linh ký thì đơn giá quảng cáo ở các trận đấu có đội tuyển bóng đá nam Việt Nam vòng 1/8 trên các kênh VTC1 và VTC3 dao động từ 75 - 150 triệu đồng với thời lượng từ 10 - 30 giây.

Thời lượng quảng cáo được nhà đài chia ra thành 10 giây, 15 giây, 20 giây và 30 giây. Mức giá 150 triệu đồng áp dụng cho thời lượng 30 giây.

Mức giá phát sóng trên các kênh VTC3, VTC9 và VTC2 trong các trận đấu không có đội tuyển Việt Nam là từ 30 - 60 triệu đồng. Đài truyền hình kỹ thuật số VTC cho biết, với các trận đấu có đội tuyển Việt Nam tại vòng tứ kết, bán kết, tranh giải 3 hoặc chung kết thì nhà đài này sẽ có thông báo đơn giá riêng.

Với các chương trình thể thao khác như bóng chuyền, bơi lội, cử tạ, wushu… thuộc Asiad, mức giá các trận có đội tuyển Việt Nam tham gia và phát trên các kênh như VTC3, VTC2, VTC9 là từ 30-60 triệu đồng. Giá các trận đấu không có đội Việt Nam tham gia rẻ hơn và ở mức từ 25-50 triệu đồng.

Lễ bế mạc Asiad phát sóng trên VTC 3 là 15 - 30 triệu đồng (10 - 30 giây), các chương trình nhật ký Asiad cùng áp dụng mức giá này.

Trước đó, ngày 21/8, Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) đã phát đi những thông tin về thương vụ mua bản quyền Asiad.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ cho biết, việc Đài có chủ trương mua bản quyền sự kiện thể thao này xuất phát từ nhu cầu thông tin, giải trí lành mạnh và tha thiết của nhân dân.

Với trách nhiệm của một cơ quan báo chí hàng đầu của Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam luôn mong muốn phục vụ tốt nhất công chúng cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài, phù hợp với điều kiện và năng lực của Đài.

Minh Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 1 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 2 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Top