Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vỡ ống lần thứ 15, nhiều người Hà Nội trở lại thời... khoan giếng

Thứ sáu, 08:48 02/10/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Đường ống dẫn nước sạch Sông Đà vỡ đến lần thứ 15, mỗi lần ống vỡ là một lần mất nước, ngắn thì vài ngày, dài thì cả tuần. Nhiều hộ dân ở Hà Nội đã khoan giếng ngay dưới gầm cầu thang hay thậm chí là trong nhà vệ sinh, bất chấp chất lượng nước sạch, bẩn thế nào.

 

Chủ phòng trọ ở 246 Định Công (quận Hoàng Mai) khoan giếng ngay trong nhà vệ sinh để lấy nướcsinh hoạt. 
Ảnh: H.Phương
Chủ phòng trọ ở 246 Định Công (quận Hoàng Mai) khoan giếng ngay trong nhà vệ sinh để lấy nướcsinh hoạt. Ảnh: H.Phương

 

Bếp, gầm cầu thang thành nơi… khoan giếng!

Sự cố mất nước sạch trong lần vỡ đường ống nước sông Đà lần thứ 15 đã được khắc phục xong sáng ngày 29/9. Tuy nhiên, đến ngày 1/10 khu đô thị Nàng Hương ở Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân và các vùng phụ cận vẫn chưa có nước hoặc nước rất yếu. “Những hộ dân ở nhà đất, mất nước thì có thể đào giếng khoan, mua nước sạch người ta đưa đi bán dạo. Nhà tôi ở chung cư, chẳng may mất nước khổ đủ đường. Giải pháp tốt nhất cho mỗi lần mất nước là cả nhà đến nhà bà cô ở Hà Đông tắm giặt nhờ”, chị Trang Quỳnh ở khu đô thị Nàng Hương than phiền.

Đúng như chị Quỳnh cho biết, hiện nay rất nhiều hộ dân ở nhà đất trong khu vực này, hết kiên nhẫn trông chờ vào nước sạch đã gọi thợ đến khoan giếng hoặc dùng lại giếng khoan đã bỏ từ lâu. Theo tìm hiểu của chúng tôi, “phong trào” khoan giếng lấy nước dùng xuất hiện ở nhiều khu vực như: Thanh Xuân, Hoàng Mai và đặc biệt ở phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm… Thậm chí, có nhiều nhà vì đất chật nên khoan giếng ngay cạnh cầu thang lên xuống để sử dụng

Bà Nguyễn Thị Huyền, phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm cho biết: “Đây là khu vực sử dụng nước sạch từ nhà máy nước Sông Đà nên chịu họa do vỡ ống nước thường xuyên. Quá bức bối với chuyện mất nước liên tục, hơn 2/3 các hộ dân ở tổ 13 này đều khoan giếng để lấy nước dùng, nhiều nhà phải khoan cạnh cầu thang, lối đi lại”.

Gia đình ông Nguyễn Mạnh Hùng ở phường Mỹ Đình I cũng là một trong những nhà phải khoan giếng. Tuy nhiên, do diện tích quá chật hẹp, ông đã phải khoan giếng ngay trong bếp nhà mình. Ông Hùng cho biết: “Nhà tôi còn có bếp để khoan, có hộ còn khoan ngay gầm cầu thang. Nhiều gia đình khác cũng phải chấp nhận cảnh  ống nước “bò” ngổn ngang trong nhà và mỗi lần bơm nước rất ồn ào. Nhưng đến thời điểm hiện tại, không có cách nào khắc phục cảnh mất nước tốt hơn nên vẫn phải chịu”.

Chất lượng nước, có Trời mới biết?!

Khi được hỏi về chất lượng nước giếng khoan, ông Hùng lắc đầu ngao ngán: “Phải khoan sâu lắm mới có nước nhưng chất lượng nước bẩn, sạch thế nào thì không biết vì chúng tôi chưa đưa mẫu nước đi kiểm định”. Cũng theo ông Hùng, muốn có một hệ thống bơm nước giếng khoan, gia đình nào cũng phải chấp nhận chuyện bội chi, mỗi hộ gia đình phải bỏ cả chục triệu đồng để thuê khoan, mua máy bơm và hệ thống lọc.

Khu vực Định Công, quận Hoàng Mai cũng trong cảnh tương tự, nhiều hộ cũng quay về dùng nước giếng khoan. Khu vực này, từ lâu được coi là “điểm đen” của tình trạng thiếu nước sạch. Anh Hồ Văn Tuấn, thuê trọ ở ngõ 246 Định Công cho biết: “Có những lần mất nước đến nửa tháng. Nhà chủ lại tổ chức các phòng trọ góp tiền mua nước. Nhưng chi phí quá cao, tới 100.000 đồng/m3. Ông chủ trọ vừa gọi thợ sửa lại giếng khoan đã bỏ không nhiều năm qua. Bây giờ, cả xóm trọ dùng song song nước máy và nước giếng. Nước máy dùng để ăn và uống, nước giếng dùng vệ sinh. Tuy nhiên, nhiều lúc uống nước thấy mùi tanh chúng tôi biết là đang mất nước máy hoặc ông chủ “tiết kiệm”. Gần như cả xóm trọ phải dùng nước giếng khoan”. Anh Tuấn cho biết, nhiều lần định chuyển chỗ trọ nhưng vì chỗ làm ở gần đây trong khi cả khu vực này hầu hết các chủ trọ đều dùng lại nước giếng khoan nên đành ở lại.

Thợ khoan giếng kiếm bộn

Anh Đỗ Minh Thắng, Tổ trưởng tổ khoan giếng lâu năm hoạt động tại khu vực quận Hà Đông, Hoàng Mai cho biết: “Thời gian gần đây, vì mất nước triền miên nên nhiều hộ dân quay trở lại dùng nước giếng khoan. Tổ khoan của tôi bận rộn làm không hết việc. Từ mùa hè đến nay, chúng tôi không thể nhớ nổi đã khoan bao nhiêu cái giếng ở Định Công, Đại Kim, Hoàng Liệt, Thịnh Liệt, Thanh Trì, Vĩnh Tuy, Lĩnh Nam, Trần Phú, Yên Sở và cả Tứ Hiệp thuộc huyện Thanh Trì”.

Theo anh Thắng, công việc khoan giếng của anh đang đem lại thu nhập khá tốt. Để khoan một cái giếng, tổ của anh chỉ mất khoảng 5 - 6 tiếng đồng hồ do đã thông thạo địa chất nên làm rất nhanh và rất uy tín. Vào mùa hè việc nhiều hơn, phải làm miết nhưng thời gian gần đây cứ vài ba ngày lại có 1-2 người gọi đến thuê khoan giếng. Giá khoan giếng, tùy theo các mức khoan nông hay sâu và thổ nhưỡng ở từng khu vực. Giếng có độ sâu khoảng 25m có giá từ 2,5 - 2,8 triệu đồng, độ sâu khoảng 35m giá dao động từ 3 - 3,3 triệu đồng, độ sâu khoảng 45m có giá từ 4 - 4,8 triệu đồng và 50m trở lên giá theo thỏa thuận.

Ngoài tiền khoan giếng, người dân phải mua máy bơm, xây bể chứa, hệ thống lọc, đường ống nhựa dẫn nước... Theo nhẩm tính của anh Thắng, để có được một hệ thống nước giếng khoan đủ tiêu chuẩn, ít ra các hộ gia đình phải bỏ ra 10 triệu đồng. Với những gia đình sửa chữa lại giếng khoan cũ để có nước dùng chi phí cũng non nửa việc khoan một cái giếng mới, giao động từ 4 - 5 triệu đồng/cái.

 

Theo PGS. TS Nguyễn Văn Hùng, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Xây dựng Hà Nội, việc người dân khoan giếng để lấy nước dùng là điều bất đắc dĩ trong điều kiện bị mất nước thường xuyên, không tìm ra cách khắc phục khác. Người dân dùng nước giếng khoan sẽ không sạch bằng nước máy công nghiệp và không đảm bảo cho sức khỏe của người sử dụng. Hơn nữa, việc phải dùng giếng khoan còn làm ảnh hưởng tới nguồn nước ngầm và các ngôi nhà cao tầng ở chính khu vực đó.

 

Hà Phương/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 25 phút trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top