Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vn-Index bứt phá, nhà đầu tư hồ hởi trở lại sàn

Thứ năm, 08:45 20/09/2007 | Xã hội

Sau một thời gian dài hiu hắt, nhiều sàn chứng khoán bắt đầu nhộn nhịp trở lại, đặc biệt là trong khoảng một tuần trở lại đây. Thậm chí ở một số nơi đã xuất hiện cảnh tranh mua, tranh bán - điều ít thấy trong giai đoạn thị trường "lình xình" vừa qua.

Theo quan sát của chúng tôi, trong phiên giao dịch sáng qua (19/9) tại một số sàn ở Hà Nội như Habubank, Bảo Việt hay Thăng Long, lượng nhà đầu tư tăng đột biến. Sàn Habubank với 3 khu vực dành cho khách không còn một chỗ trống. Rất nhiều người không còn ghế ngồi đành phải đứng chen chúc nhau để theo dõi giao dịch.  

Tình hình cũng tương tự tại sàn chứng khoán Thăng Long. Theo số liệu của công ty này, từ đầu tuần tới nay, khối lượng và giá trị giao dịch của nhà đầu tư tại sàn tăng theo ngày, với mức biến động khoảng 10%.

Chị Võ Ngọc Hà, một cán bộ của Thăng Long cho biết, nếu như thời gian trước đây, nhiều nhà đầu tư chỉ tới để quan sát thì khoảng một tuần nay, họ đã đặt lệnh nhiều hơn. Các nhân viên tại quầy đặt lệnh luôn trong trạng thái bận "tối mắt".

Cảnh nhộn nhịp cũng diễn ra ở một số sàn trong khu vực phía Nam. Sàn Công ty cổ phần chứng khoán Phương Đông (ORS), TP HCM một tháng trước đây mỗi ngày chỉ khoảng vài chục nhà đầu tư thì sáng nay cũng lên đến cả trăm người.

Chị Thanh Huyền, nhà đầu tư mở tài khoản tại Sàn Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn (SSI), chi nhánh Nguyễn Công Trứ, TP HCM cho hay, mấy ngày gần đây chị không còn đứng quan sát nữa mà đã bắt đầu mua bán. "Sự khởi sắc của cổ phiếu ngân hàng hai hôm nay là dấu hiệu thị trường sẽ hồi phục", chị nói.

Thị trường sôi động, nhà đầu tư trở nên phấn khích hơn và việc đặt lệnh cũng không còn dễ dàng như trước. Thậm chí đã xuất hiện cảnh tranh mua, tranh bán tại một số sàn - điều ít thấy trong giai đoạn thị trường đi xuống vừa qua. Để chắc rằng lệnh của mình vào được hệ thống, sau khi viết xong phiếu, chị Huyền phải đứng tại chỗ chờ và khi thấy lệnh nhập vào máy rồi mới yên tâm.

Lượng khách đến sàn đông hơn cũng kéo theo doanh thu của các công ty tăng lên. Đại diện Công ty chứng khoán Phương Đông (ORS) cho biết, những ngày gần đây công ty này thu được khoảng 10 triệu đồng tiền phí môi giới trên tổng giá trị giao dịch khoảng 10 tỷ đồng. Thời gian trước, phí thu được chỉ khoảng 1/3 số này.

Để thu hút thêm nhà đầu tư, sắp tới, ORS sẽ tổ chức những buổi tư vấn giúp họ có lựa chọn chính xác trong việc mua bán cổ phiếu. Khi khách có nhu cầu tìm hiểu về một loại cổ phiếu nào đó, nhân viên ở đây cũng sẵn sàng giúp.

Thị trường sẽ tiếp tục đi lên

Theo ông Lê Bá Hoàng Quang, thạc sĩ chuyên ngành kế toán đại học Monash, Australia, sự sôi động trở lại của thị trường chứng khoán những ngày qua một phần là nhờ kỳ vọng của giới đầu tư vào kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn trong 3 quý đầu năm. 

Ông Quang cho rằng, gốc rễ của thị trường chứng khoán là kết quả kinh doanh của các công ty niêm yết. Năm nay nhìn chung rất nhiều công ty làm ăn tốt và có lợi nhuận cao hơn nhiều so với năm ngoái nên lúc này kỳ vọng của nhà đầu tư rất cao.

"Tuy kết quả kinh doanh chưa được công bố, song thời điểm này các công ty đã có thể dự đoán được doanh thu trong ba quý đầu năm. Nhà đầu tư từ đó cũng có thể tiên liệu được kết quả trong cả năm", ông Quang nói. Ngoài ra theo ông Quang, trong những phiên gần đây, nhiều cổ phiếu đại gia đang có xu hướng phục hồi cũng góp phần kéo thị trường đi lên.

Một trong những nguyên nhân khác không thể không nhắc tới chính là tác động tâm lý từ việc lên giá của cổ phiếu ngân hàng. Hiện tại, ACB có tỷ lệ vốn hóa lớn nhất sàn Hà Nội trong khi STB đứng đầu sàn TP HCM. Cả hai cổ phiếu "đầu đàn" này đều lên điểm ấn tượng trong mấy phiên gần đây khiến tâm lý nhà đầu tư tin tưởng hơn vào thị trường.

Theo nhận định của các chuyên gia, thị trường hiện đã qua "đáy" và giờ là lúc đi lên. "Tất nhiên sẽ còn có lúc gập ghềnh chứ không phải chỉ lên nhưng tôi cho rằng, xu hướng của Vn-Index sẽ tăng trong thời gian tới chứ không giảm", một chuyên gia bình luận.

Theo Hà Vy - Ánh Hồng
Vnexpress

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 1 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 3 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Top