Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vinamilk với "Mắt sáng, dáng cao"

Thứ bảy, 17:35 24/11/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Tại trường tiểu học Phù Đổng (Đà Nẵng), Vinamilk đã thực hiện chương trình vui chơi “Mắt sáng, dáng cao” tại trường học cho các em học sinh trong khuôn khổ dự án Sữa học đường mà Công ty đã thực hiện từ năm 2006 đến nay.

Vinamilk với "Mắt sáng, dáng cao" 1
Ông Nguyễn Hồng Sinh – Giám đốc chi nhánh Công ty Sữa Việt Nam (Vinamilk) tại Đà Nẵng.
 
Chương trình vui chơi tại trường học được chính thức thực hiện từ năm học 2010 - 2011 đã đến được hơn 230 trường học tại 14 tỉnh, thành trên cả nước với mong muốn đem đến cho phụ huynh và học sinh sự hiểu biết về các lợi ích từ việc uống sữa thường xuyên mỗi ngày, để việc uống sữa trở thành một thói quen có lợi cho các em, đặc biệt trong độ tuổi phát triển đang rất cần sự đầu tư chăm sóc về dinh dưỡng. 

Chương trình lần này có sự tham dự của ông Nguyễn Hồng Sinh - Giám đốc chi nhánh Cty CP sữa Việt Nam – Vinamilk tại Đà Nẵng, Ban giám hiệu nhà trường và toàn thể các em học sinh.

Phần kịch rối vui nhộn giúp các em hiểu được những ích lợi của sữa, đem lại những giờ phút vui chơi thật hào hứng và cũng không kém phần bổ ích cho các em học sinh trường tiểu học Phù Đổng. Cùng với chương trình múa rối, các em được nhận những hộp sữa Vinamilk thơm ngon và bổ dưỡng từ Công ty Vinamilk với mong muốn các em sẽ yêu thích uống sữa để cao lớn và thông minh hơn trong tương lai.
 
Với tỷ lệ uống sữa còn khá thấp so với các nước trong khu vực (14 lít/người/năm) và tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em Việt Nam xấp xỉ ở mức 30%, Công ty Vinamilk đã bền bỉ phối hợp với Bộ Giáo dục – Đào tạo và Viện Dinh dưỡng Quốc gia thực hiện chương trình Sữa học đường từ năm 2006 giúp trẻ em, học sinh tại các địa phương, đặc biệt là các vùng nông thôn, tiếp cận và được uống sữa nhằm giúp các em được phát triển hơn về thể chất và trí tuệ, đồng thời góp phần làm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng của Việt Nam.
 
Vinamilk với "Mắt sáng, dáng cao" 2
Vinamilk với "Mắt sáng, dáng cao" 3
Niềm vui uống sữa của các em học sinh trường tiểu học Phù Đổng

Từ đầu năm học 2011- 2012, Chương trình đã được tổ chức tại hơn 100 trường trên 10 tỉnh thành cả nước là: Long An, Tiền Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Định, Nghệ An, Thanh Hóa, Nam Định, Quảng Ninh, Hải Phòng và nay quay lại với thành phố Đà Nẵng sau thành công của chương trình năm 2010 - 2011. 

Dự kiến trong năm 2013 sân chơi bổ ích “Mắt sáng, dáng cao” của dự án Sữa học đường tại các trường học sẽ được tiếp tục nhân rộng lên nhiều tỉnh thành cả nước cho thêm hơn 200 trường tiểu học & mầm non, đem đến cho các em những giây phút vui chơi bổ ích, được là chính mình và thoải mái sáng tạo qua nhiều hoạt động thú vị như cuộc thi vẽ tranh cấp trường và cấp tỉnh, những trò chơi như: “Chú bò đâu rồi”, “Thêm, bớt vật gì” và giao lưu với chú bò Vinamilk thông qua các hoạt động vui nhộn diễn ra dưới sân trường như múa rối, tập hát cùng Vinamilk.
 
Vinamilk với "Mắt sáng, dáng cao" 4
Vinamilk với "Mắt sáng, dáng cao" 5
Các em học sinh hào hứng cùng những chú bò Vinamilk trong tiết mục múa rối vui nhộn.
 
Vinamilk hy vọng sẽ truyền tải được đến các bậc phụ huynh và các em học sinh – thế hệ trẻ Việt Nam lợi ích lâu dài của việc uống sữa thường xuyên mỗi ngày. Với việc rèn luyện thể chất và sinh hoạt hợp lý, sân chơi “Mắt sáng, dáng cao” sẽ góp phần giúp các em học tập tốt hơn và tạo nên một nền tảng vững chắc để các em phát triển tốt, thành công trong tương lai.
 
Cùng với chương trình Sữa học đường và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam, chương trình vui chơi tại trường học là những hoạt động xuyên suốt, mang tính chiến lược của Vinamilk nhằm thực hiện sứ mệnh “Vươn Cao Việt Nam” của mình – nâng cao tầm vóc của các thế hệ người Việt về thể chất và cả trí tuệ.
 
Quỳnh Hương
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 28 phút trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 29 phút trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top