Hà Nội
23°C / 22-25°C

Việt Nam và Anh trao đổi kinh nghiệm giải quyết khiếu nại báo chí

Chủ nhật, 12:41 27/02/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Các chuyên gia Việt Nam liên quan tới việc soạn thảo và thực thi các quy định về báo chí đã đưa ra hàng loạt đề xuất nhằm cải thiện việc giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực báo chí sau hai ngày nhóm họp tại Hạ Long, Quảng Ninh.

Hội thảo Giải quyết khiếu nại và hòa giải trong lĩnh vực báo chí do Bộ Thông tin & Truyền thông và Đại sứ quán Anh phối hợp tổ chức ngày  26 và 27/2 tại Hạ Long đã thu hút sự tham dự của gần 70 đại biểu đang làm việc tại các cơ quan chính phủ, các hội nghề nghiệp và các cơ quan báo chí trên cả nước.
 

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn khai mạc hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Đỗ Quý Doãn nói: “Việc xây dựng các tiêu chuẩn nghề nghiệp và thiết lập được một cơ chế hữu hiệu giải quyết khiếu nại báo chí sẽ tạo điều kiện nâng cao uy tín của báo chí, nâng cao độ tin cậy vào báo chí như là một nhân tố giúp nâng cao nhận thức của công chúng và phục vụ lợi ích của công chúng”.

Hội thảo mang lại cơ hội quý báu để các chuyên gia Việt Nam trao đổi ý kiến với ông Ian Beales -Chuyên gia hàng đầu của Anh trong lĩnh vực luật báo chí. Ông Ian Beales cũng là tác giả của cuốn Cẩm nang hướng dẫn thực hiện Bộ Quy tắc hành nghề của các Tổng Biên tập, được các tờ báo ở nước Anh sử dụng rộng rãi.
 

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

 
Ông Hoàng Hữu Lượng - Cục trưởng Cục Báo chí - đã chủ trì các cuộc thảo luận sôi nổi xoay quanh một số vấn đề nổi bật trong công tác xử lý khiếu nại báo chí như: Thực tế xử lý khiếu nại của các cơ quan báo chí, Các khía cạnh pháp lý hiện hành trong việc giải quyết khiếu nại và hòa giải.
 

Ông Hoàng Hữu Lượng - Cục trưởng Cục Báo chí chủ trì Hội thảo.

Đại diện các cơ quan báo chí (Báo Công an nhân dân, Pháp luật TP Hồ Chí Minh, VietNamNet, Người Lao Động, Lao Động, Đài truyền hình Việt Nam...), các cơ quan quản lý báo chí ở Trung ương và địa phương đã trình bày cụ thể về quá trình xử lý các vụ khiếu nại.

Các đại biểu Việt Nam cũng đã trao đổi với ông Ian Beales về các mô hình quản lý báo chí và về tầm quan trọng của việc có một Bộ quy tắc hành nghề dành cho người làm báo.

Ông Ian nói: “Không có một mô hình quản lý nào có thể  áp dụng cho tất cả môi trường báo chí.  Mỗi hệ thống quản lý phải phản ánh giá trị chính thống của nước sở tại. Các vấn đề có thể tương tự, nhưng giải pháp là khác nhau. Việt Nam cần xác định vấn đề của mình và quyết định chọn giải pháp phù hợp”.

Các đại biểu đánh giá đây là cuộc hội thảo đầy bổ ích, thiết thực và thú vị trong bối cảnh số lượng các vụ khiếu nại báo chí tăng lên ở Việt Nam, thể hiện rõ trình độ dân trí ngày càng được nâng cao và một xã hội ngày càng dân chủ, cởi mở.

Phó Đại sứ Anh Kate Harrisson chia sẻ tại hội thảo: "Tôi tin báo chí có vai trò vô cùng quan trọng không chỉ trong việc chia sẻ thông tin mà còn khuyến khích trách nhiệm giải trình nhằm giúp thúc đẩy Việt Nam tiếp tục phát triển. Vì sao? Báo chí khắp nơi đã chứng tỏ là một công cụ hữu hiệu giúp tiếng nói của dân chúng được lắng nghe. Nó tiếp sức cho các phản ứng quyết liệt đối với tham nhũng và khuyến khích đóng góp các ý kiến từ nhiều thành phần vào quá trình ra chính sách. Có rất nhiều ví dụ mạnh mẽ về vai trò tích cực của báo chí tại Việt Nam". 
 

Phó Đại sứ Anh tại Việt Nam, bà Kate Harrisson phát biểu tại hội thảo.

 
Kết thúc hội thảo, các đại biểu thống nhất sẽ tiếp tục chia sẻ thông tin và làm việc cùng nhau nhằm sớm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho việc giải quyết khiếu nại liên quan tới báo chí ở Việt Nam.
 
Bùi Cầm
kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 37 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 1 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 1 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 11 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 12 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top