Hà Nội
23°C / 22-25°C

Việt Nam - Thụy Điển chia sẻ kỹ năng báo chí truyền thông hiện đại

Thứ hai, 21:00 05/12/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Sáng nay (5/12), tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đại sứ quán Thụy Điển cùng Đại học Lund phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề “Kỹ năng báo chí truyền thông trong thế kỷ 21: Chia sẻ kinh nghiệm giữa Thụy Điển và Việt Nam”.

Hội thảo là sự tiếp nối các hoạt động trong chương trình hợp tác đào tạo báo chí hiệu quả trước đây giữa Thụy Điển và Việt Nam. Tại hội thảo này, ban tổ chức mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn của báo chí Thụy Điển trong 250 năm qua (kể từ khi Luật báo chí đầu tiên ra đời) với các nhà báo Việt Nam, đồng thời cùng nhau thảo luận về cách thức các cơ quan báo chí truyền thông có thể đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam một cách có ý nghĩa.

Bên cạnh đó, sự kiện cũng nhằm mục đích cung cấp các kỹ năng báo chí quan trọng, cần thiết trong thời đại công nghệ số cho các phóng viên, biên tập viên làm việc tại các cơ quan báo chí của Việt Nam, cũng như các giảng viên và các bạn trẻ quan tâm đến lĩnh vực báo chí và truyền thông.


Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông, Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu tại chương trình. Ảnh: Đình Việt

Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông, Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu tại chương trình. Ảnh: Đình Việt

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo cho biết: “Những nội dung hội thảo như: Những thách thức về mặt kỹ thuật số của báo chí, tương lai của báo chí kỹ thuật số cùng chiến lược truyền thông trong thời đại kỹ thuật số cũng như đạo đức nghề nghiệp trong thực tiễn báo chí sẽ do các Giáo sư Đại học Lund (Thụy Điển) cũng như những nhà báo Việt nam có kinh nghiệm, đồng thời đã từng tham gia dự án đào tạo báo chí Thụy Điển – Việt Nam cùng trao đổi và truyền tải. Hy vọng các nhà báo được trang bị thêm những kiến thức mới, kỹ năng báo chí mới trong hoạt động báo chí truyền thông hiện đại”.

Tại hội thảo, các chuyên gia trong lĩnh vực báo chí Thụy Điển và Việt Nam đã cùng trao đổi và chia sẻ về các vấn đề hiện nay như: Những yếu tố trong môi trường làm việc của phóng viên Thụy Điển giúp thúc đẩy sự đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực báo chí; Đạo đức nghề báo chí truyền thông; Những thách thức về mặt kỹ thuật số của báo chí.


Các khách mời đến từ Thụy Điển. Ảnh: Đình Việt

Các khách mời đến từ Thụy Điển. Ảnh: Đình Việt

Đồng thời các chuyên gia sẽ cung cấp cho hội thảo những bài trình bày về các nội dung gắn với thực tiễn như: Truyền thông chiến lược - lý thuyết và thực tiễn; Báo chí kỹ thuật số và các sáng kiến trong thực tiễn và lý thuyết; Chiến lược truyền thông trong thời đại kỹ thuật số; Đạo đức nghề nghiệp trong thực tiễn. Ngoài ra, hội thảo cũng mang đến cơ hội học tập, nghiên cứu tại Thụy Điển cho đối tượng học sinh, sinh viên ngành báo chí.

Ông Pereric Högberg, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam hi vọng hội thảo lần này sẽ là cơ hội để thảo luận về những lợi ích và thách thức do công nghệ mang lại. Bên cạnh đó, hội thảo cũng sẽ là nơi đưa ra những ý tưởng mới làm sâu sắc hơn quan hệ của Việt Nam – Thụy Điển trong lĩnh vực báo chí truyền thông để tiến tới lễ kỉ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao sắp tới giữa hai nước.

Đình Việt

Đình Việt
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 45 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 1 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 1 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 4 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 4 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Top