Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Việt Nam nhớ sự giúp đỡ của Trung Quốc, nhưng Trung Quốc không thể ngang ngược như thế”

Thứ tư, 13:59 21/05/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Hành động của chính phủ Trung Quốc là sai trái, chứ không phải là người dân Trung Hoa sai...

> Ngư dân miền Trung treo cao cờ Tổ quốc ra khơi

> PTT Vũ Đức Đam: Độc lập dân tộc quý hơn vàng

Đây là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng – Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch Tổng liên đoàn LĐVN về vụ Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 21/5, ông Tùng đánh giá, Chính phủ Trung Quốc đến thời điểm này vẫn không thay đổi ý đồ độc chiếm Biển Đông. Âm mưu đó được tiến hành một cách có tính toán, bài bản, như được lập trình sẵn.

“Việt Nam nhớ sự giúp đỡ của Trung Quốc, nhưng Trung Quốc không thể ngang ngược như thế” 1
Chủ tịch TLĐ Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng. Ảnh: Việt Nguyễn

“Chúng ta phải thật bình tĩnh, khôn ngoan để xử lý vấn đề làm sao có lợi nhất và không manh động, không lọt vào âm mưu của họ. Họ đang muốn mình nổ một tiếng súng. Việt Nam là một nước nhỏ, tiềm lực yếu thì không nên đương đầu quân sự. Nhưng thế mạnh của chúng ta là chân lý, lẽ phải, là sự đồng tình của nhân dân thế giới yêu chuộng hòa bình…”, ông Tùng nói.

Vị đại biểu Quốc hội này cho rằng Việt Nam phải sử dụng sức mạnh tinh thần đoàn kết một cách khôn khéo nhất, phải giải quyết bằng biện pháp hòa bình, bằng luật pháp quốc tế.

“Trung Quốc tuyên bố là họ tôn trọng luật pháp quốc tế, thì phải có người phân xử xem ai mới là người tôn trọng. Theo quan điểm cá nhân tôi, phải dùng sức mạnh mà mình có chính là chân lý, lẽ phải. Mà chân lý ở đây là gì? Phải đưa ra trọng tài quốc tế”, ông Tùng đề nghị.

Lãnh đạo ngành công đoàn cho biết rất tán thành chủ trương, giải pháp mà Chính phủ đưa ra trong thời gian vừa rồi để đối phó với hành động ngang ngược của Trung Quốc, kể cả việc chuẩn bị đầy đủ hồ sơ pháp lý khi đưa ra luật pháp quốc tế.

“Nhân dân Trung Hoa và nhân dân Việt Nam có truyền thống yêu chuộng hòa bình. Còn hành động hiện nay của chính phủ Trung Quốc là sai trái, chứ không phải là người dân Trung Hoa sai. Nhân dân Việt Nam vẫn luôn nhớ sự giúp đỡ của cả thế giới trong các cuộc kháng chiến cứu nước, trong đó có nhân dân Trung Quốc. Nhưng chính phủ Trung Quốc phải tôn trọng lẽ phải, tôn trọng luật pháp quốc tế chứ không thể hành động ngang ngược như thế. Nếu họ vi phạm chủ quyền Việt Nam, 90 triệu người dân Việt Nam sẽ là một chống lại hành động ngang ngược đó”, Đại biểu Tùng bày tỏ.

Về việc công nhân quá khích ở các khu công nghiệp thời gian vừa qua làm rối ren tình hình, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng khẳng định: “Tấm lòng yêu nước của người lao động, chúng ta phải trân trọng. Nhưng đừng để lòng yêu nước đó bị lợi dụng, phục vụ âm mưu của kẻ thù. Tình trạng xảy ra ở Bình Dương, Hà Tĩnh, chúng ta rất rõ đâu là kẻ chủ mưu, tại sao công nhân bị xúi giục. Khi bắt được những kẻ cầm đầu mới thấy, tuyệt đại đa số là tội phạm, không công ăn việc làm chứ không phải công nhân. Không một công nhân nào đập nhà máy, tôi khẳng định điều đó”.

“Chính công nhân người ta cũng bảo, bọn tội phạm đến yêu cầu công nhân, không cho công nhân vào nhà máy làm việc. Lúc đầu chỉ bảo đi biểu tình thôi, sau đó lại kích động đập phá nhà máy”, ông Tùng cho biết thêm.

Lãnh đạo ngành Công đoàn đề nghị mỗi công nhân trong giai đoạn hiện nay hãy đến nhà máy, dọn dẹp nhà xưởng, đưa doanh nghiệp vào sản xuất ổn định.

Việt Nguyễn
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 13 phút trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 59 phút trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Giáo dục - 1 giờ trước

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng (Đại học Đà Nẵng) vừa công bố thông tin sẽ thưởng 5 triệu đồng cho sinh viên nam đăng ký ngành Giáo dục Mầm non.

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Nguồn tin thân cận ca sĩ Bảo Anh cho biết cô có con gái ruột 13 tháng tuổi nhưng giấu kín thời gian qua; anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết sau tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho biết, lúc nhóm công nhân đang bảo trì thì máy nghiền đột nhiên hoạt động.

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Thời sự - 1 giờ trước

Trong lúc thả diều, 4 đứa trẻ xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát với 1 bé gái khác. Sau đó bé gái này về kêu mẹ ra "giải quyết". Hậu quả, 4 đứa trẻ nhập viện với nhiều vết thương trên người.

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 10 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 12 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Top