Hà Nội
23°C / 22-25°C

Việt Nam luôn nghiêm túc tham gia vào các chu kỳ UPR

Thứ sáu, 19:47 04/09/2020 | Xã hội

GiadinhNet – Theo Bộ Ngoại giao, Việt Nam nhận thấy với nguyên tắc đối thoại, hợp tác, bình đẳng, khách quan, minh bạch nên Cơ chế UPR (Cơ chế Rà soát định kỳ phổ quát) được đánh giá là một trong những cơ chế uy tín và hiệu quả nhất của LHQ, có đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy các quyền của người dân trên thế giới. Vì vậy, xuyên suốt cả 3 chu kỳ UPR trong hơn 10 năm qua, Việt Nam luôn nghiêm túc tham gia vào các chu kỳ UPR và thực hiện đầy đủ các khuyến nghị mà Việt Nam chấp thuận.

Việt Nam luôn nghiêm túc tham gia vào các chu kỳ UPR - Ảnh 1.

Ngày 4/9 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo thông tin về Kế hoạch tổng thể thực hiện các khuyến nghị theo Cơ chế Rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ III Việt Nam đã chấp thuận.

Hội thảo có sự tham dự của đại diện các bộ, ban, ngành trung ương, đại diện một số địa phương ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, cơ quan nghiên cứu và tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp, tổ chức nhân dân của Việt Nam và nhiều tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam.

Việt Nam luôn nghiêm túc tham gia vào các chu kỳ UPR - Ảnh 2.

Toàn cảnh buổi Hội thảo thảo thông tin về Kế hoạch tổng thể thực hiện các khuyến nghị theo Cơ chế Rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ III Việt Nam đã chấp thuận. Ảnh: Bảo Loan


Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết, với chính sách nhất quán về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, Việt Nam rất coi trọng và tham gia đầy đủ, nghiêm túc vào cơ chế UPR ngay từ chu kỳ I (2009).

Việc thực hiện các khuyến nghị UPR cũng đã mang lại những tác động đến mọi mặt đời sống xã hội ở Việt Nam, như hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền con người, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của người dân.

Kinh nghiệm của Việt Nam trong việc tham gia hiệu quả trong cơ chế UPR cũng được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, nhất là việc ban hành các Kế hoạch tổng thể để thực hiện các khuyến nghị qua các chu kỳ.

Việt Nam cho rằng Cơ chế Rà soát định kỳ phổ quát (UPR) là một trong những cơ chế quan trọng nhất của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (HĐNQ LHQ) với nhiệm vụ rà soát tình hình nhân quyền tại tất cả các nước thành viên LHQ qua đó thúc đẩy các nước thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, cam kết về quyền con người.

Việt Nam nhận thấy với nguyên tắc đối thoại, hợp tác, bình đẳng, khách quan, minh bạch nên Cơ chế UPR được đánh giá là một trong những cơ chế uy tín và hiệu quả nhất của LHQ, có đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy các quyền của người dân trên thế giới.

Vì vậy, xuyên suốt cả 3 chu kỳ UPR trong hơn 10 năm qua, Việt Nam luôn nghiêm túc tham gia vào các chu kỳ UPR và thực hiện đầy đủ các khuyến nghị mà Việt Nam chấp thuận.

Việt Nam luôn nghiêm túc tham gia vào các chu kỳ UPR - Ảnh 3.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Bảo Loan


Tham gia cơ chế UPR, Việt Nam không chỉ thể hiện vai trò, trách nhiệm của một nước thành viên LHQ, mà còn tận dụng cơ chế này thông tin cho cộng đồng quốc tế về chính sách, pháp luật, thành tựu của Việt Nam về quyền con người; khẳng định cam kết của Việt Nam và học hỏi kinh nghiệm của bạn bè quốc tế để thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, nâng cao mọi mặt đời sống cho người dân, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương.

Qua quá trình tham gia UPR, Việt Nam cũng có những cách làm, sáng kiến hiệu quả; mà tiêu biểu là việc xây dựng các Kế hoạch Tổng thể nhằm triển khai các khuyến nghị mà Việt Nam được chấp thuận. Kế hoạch Tổng thể là một công cụ hữu ích không chỉ để bảo đảm thúc đẩy thực hiện những biện pháp về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người mà Việt Nam đã cam kết.

Thứ trưởng Lê Hoài Trung cũng lưu ý về những thách thức mới đối với việc bảo đảm quyền con người và thực hiện các khuyến nghị UPR, trong đó có dịch COVID-19.

Đồng thời khẳng định quyết tâm và nỗ lực của Việt Nam trong vấn đề này, với sự đồng lòng, chung sức của chính quyền và người dân, cũng như sự hợp tác, hỗ trợ của các đối tác quốc tế.

Việt Nam luôn nghiêm túc tham gia vào các chu kỳ UPR - Ảnh 4.

Đại diện Liên hợp quốc tại Việt Nam, bà Caitlin Wiesen, Trưởng Đại diện Thường trú của UNDP tại Việt Nam nhấn mạnh 3 thông điệp tại buổi Hội thảo. Ảnh: Bảo Loan


Tại buổi hội nghị, đại diện Liên hợp quốc tại Việt Nam, bà Caitlin Wiesen, Trưởng Đại diện Thường trú của UNDP tại Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao cam kết và nỗ lực của Việt Nam trong tham gia cơ chế UPR và cho biết, Liên hợp quốc xem quá trình UPR là một cơ hội ý nghĩa để Chính phủ Việt Nam có thể kết nối trực tiếp với tất cả các bên liên quan và nhận được các khuyến nghị từ các quốc gia thành viên Liên hợp quốc.

Đây cũng là một dịp quan trọng để rà soát lại chính sách và thực tiễn thực hiện, đồng thời xây dựng các biện pháp mới với mục tiêu tăng cường bảo vệ quyền con người ở Việt Nam.

Với chủ đề của Hội thảo ngày hôm nay và tiến trình UPR quan trọng trong những năm tới đây, Liên hợp quốc tại Việt Nam muốn nhấn mạnh ba thông điệp chính sau:

Thứ nhất, quyền con người là căn bản và liên hệ mật thiết với phát triển bền vững. Thực hiện các cam kết về quyền con người cũng sẽ đóng góp vào việc hiện thực hoá các mục tiêu phát triển bền vững SDGs.

Thứ hai, tất cả các bên liên quan đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các khuyến nghị UPR ở Việt Nam. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy sự tham gia của người dân, trong đó có tham gia qua cộng đồng các đoàn thể xã hội, sẽ cung cấp cho Chính phủ những đối tác quan trọng trong việc giúp các nhóm dễ bị tổn thương cất tiếng nói, xác định nguy cơ hay thách thức, và tìm ra những giải pháp phù hợp nhất cho cộng đồng bị ảnh hưởng. Chúng ta cần phải hỗ trợ kết nối này và bảo đảm phát huy tốt nhất kết nối giữa Chính phủ và người dân.

Thứ ba, khuôn khổ quốc tế về quyền con người, bao gồm cả UPR là nhằm bảo vệ những người yếu thế, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.

Bà Caitlin Wiesen cho biết: "Với việc hỗ trợ Việt Nam trong suốt tiến trình UPR chu kỳ 3, Liên hợp quốc sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực, củng cố ưu tiên của chúng tôi về đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau. Qua đó, thúc đẩy Chương trình nghị sự 2020, chúng tôi sẽ sát cánh cùng Việt Nam để hỗ trợ, sự hợp tác của Việt Nam với Cơ chế toàn cầu phổ quát này nhằm giúp bảo vệ, thúc đẩy và thực hiện quyền của người dân Việt Nam".

Bảo Loan

Việt Nam luôn nghiêm túc tham gia vào các chu kỳ UPR - Ảnh 5.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Đời sống - 2 phút trước

GĐXH - Hoàng loạt cây xanh tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ gãy, đổ nếu gặp mưa dông và gió to gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Đời sống - 6 phút trước

GĐXH - Sáng 23/4, thi thể cô gái trẻ tử vong dưới hồ nước tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng) đã được lực lượng chức năng vớt lên bờ, nguyên nhân đuối nước nghi do nạn nhân nhảy cầu tự tử.

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Pháp luật - 8 phút trước

GĐXH - Một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa bán vàng giả vừa bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.

Đang đi nhậu cùng bạn, người đàn ông bất ngờ nhận được tin nhắn trúng Vietlott gần 70 tỷ đồng

Đang đi nhậu cùng bạn, người đàn ông bất ngờ nhận được tin nhắn trúng Vietlott gần 70 tỷ đồng

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tiến hành trao thưởng giải Jackpot 2 của sản phẩm Power 6/45 có giá trị lớn nhất qua kênh điện thoại Vietlott SMS.

Vụ nhóm nữ sinh lớp 7 đánh bạn học cũ: Trường lập hội đồng kỷ luật

Vụ nhóm nữ sinh lớp 7 đánh bạn học cũ: Trường lập hội đồng kỷ luật

Giáo dục - 2 giờ trước

Để xem xét xử lý liên quan đến nhóm nữ sinh đã nghỉ học bị nhóm bạn lớp 7 cùng trường cũ đánh, nhà trường sẽ thành lập hội đồng kỷ luật xem xét, xử lý học sinh sai phạm.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Giáo dục - 2 giờ trước

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Vụ tai nạn lao động tại nhà máy xi măng Yên Bái: Nạn nhân kể lại phút giây ‘thoát khỏi lưỡi hái tử thần’

Vụ tai nạn lao động tại nhà máy xi măng Yên Bái: Nạn nhân kể lại phút giây ‘thoát khỏi lưỡi hái tử thần’

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết nói: "Quá trình bảo trì diễn ra bình thường cho đến khi máy nghiền đột nhiên quay mạnh hất văng những người ở bên ngoài xuống đất. Khoảnh khắc ấy diễn ra rất nhanh...”.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 23/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, cựu giám đốc Tân Hiệp Phát cùng 2 con gái hầu tòa

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, cựu giám đốc Tân Hiệp Phát cùng 2 con gái hầu tòa

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Trần Quí Thanh và hai con gái bị truy tố cùng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Không cần hộ chiếu (passport), chỉ cần CCCD, công dân Việt Nam có thể đến những quốc gia nào?

Không cần hộ chiếu (passport), chỉ cần CCCD, công dân Việt Nam có thể đến những quốc gia nào?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Những quốc gia nào chấp nhận cho người dân Việt Nam nhập cảnh không cần hộ chiếu (passport) mà chỉ cần Căn cước công dân?

Top