Hà Nội
23°C / 22-25°C

Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn Du lịch ASEAN 2009

Thứ bảy, 14:44 25/10/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Hôm qua, 24/10 đã diễn ra buổi họp báo về Diễn đàn du lịch ASEAN 2009 (ATF) tại Hà Nội. Diễn đàn này là sự kiện có ý nghĩa về chính trị, kinh tế và xã hội to lớn được Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức.

Trong khuôn khổ của ATF sẽ diễn ra 4 hoạt động chính: Phiên họp Cơ quan du lịch quốc gia, Hội nghị Bộ trưởng du lịch ASEAN, Hội chợ và hội nghị du lịch ASEAN. ATF 2009 sẽ thu hút khoảng 1.500 đại biểu và khoảng 1.400 hãng lữ hành, khách sạn, hàng không từ các thị trường mục tiêu như Bắc Mỹ, châu Âu, Đông Bắc Á, Australia… đến Việt Nam.

Hiện nay, BTC ATF 09 đang tích cực triển khai các công tác chuẩn bị hậu cần, lên kế hoạch cho các phương án ăn, nghỉ, tổ chức họp, tham quan, tổ chức Hội chợ TRAVEX, in ấn tài liệu, thông tin về Diễn đàn và các thông tin liên quan... nhằm phục vụ cho nhiều hoạt động đa dạng của ATF 09.

Tại ATF lần này cũng sẽ xây dựng Chương trình hành động triển khai Hiệp định du lịch ASEAN, trong đó tập trung vào các nội dung: Tạo điều kiện đi lại, mở cửa thị trường dịch vụ du lịch ASEAN; Nâng cao chất lượng du lịch; Phát triển nguồn nhân lực du lịch; An toàn anh ninh du lịch; Xúc tiến quảng bá du lịch, hướng tới mục tiêu chung góp phần xây dựng cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào ngày 9/1/2009 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình. Tại lễ bế mạc, nước chủ nhà Việt Nam sẽ làm lễ trao cờ ATF cho nước đăng cai kế tiếp vào năm 2010 là Brunei Darussalam giữa Bộ trưởng du lịch hai nước.
 
ATF được tổ chức lần đầu tiên tại Malaysia vào năm 1981, sau đó được tổ chức thường niên và luân phiên trong các nước ASEAN. ATF là cơ hội để các nước đăng cai nâng cao hình ảnh du lịch của mình. Với ý nghĩa đó, lần đầu tiên Việt Nam đăng cai sự kiện này nhằm quảng bá sâu rộng hơn nữa du lịch Việt Nam trong các nước ASEAN.
 
Tại Diễn đàn này, Thứ trưởng Nguyễn Chiến Thắng cũng cho biết, Việt Nam sẽ thu hút khoảng 5,5 triệu khách du lịch vào năm 2009.
 
Trước lo lắng về chất lượng khách sạn nhiều sao có đáp ứng được cho các đại biểu cũng như lượng khách đến Việt Nam vào thời điểm này hay không, Thứ trưởng Trần Chiến Thắng cho rằng, Diễn đàn diễn ra vào thời điểm đầu năm, vốn không phải là dịp để khách du lịch trong nước đi du lịch nhiều, vì thế, khả năng cháy phòng là khó xảy ra. Hơn nữa, hiện vẫn còn những khách sạn cao cấp, nằm ở vị trí trung tâm nhưng mới chỉ đạt 34% số phòng được lấp đầy.
 
Thứ trưởng Trần Chiến Thắng cũng cho biết, hiện nay, các nước ASEAN đã tiến tới thống nhất bỏ visa cho người dân có nhu cầu du lịch trong các nước ASEAN. Điều này đã tạo một cú hích lớn và làm tăng lượng khách đáng kể cho các nước, trong đó có Việt Nam. Trong bối cảnh khủng hoảng tài chính hiện nay, xu hướng du lịch của người dân đang hướng đến các nước có khoảng cách gần. Vì thế, việc Việt Nam đăng cai tổ chức cũng sẽ khiến cho người dân và những địa phương có ưu thế về du lịch được hưởng lợi nhiều hơn. Đó cũng sẽ là động lực để các địa phương tham gia tích cực vào vịêc bảo vệ và phát triển du lịch. Một tín hiệu đáng mừng nữa là mới đây, Nhật Bản đã đưa Việt Nam vào danh sách điểm đến được khuyến khích đối với du khách nước này.
 
Về chiến lược phát triển du lịch Việt Nam trong năm 2009, Tổng Cục du lịch cũng cho hay, Bộ VHTT-DL đã tăng chi phí để phát triển ngành du lịch Việt Nam. Tổng Cục du lịch cũng đang lựa chọn các kênh truyền hình nước ngoài có uy tín để quảng bá hình ảnh đất nước VN đến các nước một cách hiệu quả nhất.

Thanh Hà

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 37 phút trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 3 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 3 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 3 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 3 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Top