Hà Nội
23°C / 22-25°C

Viễn thông di động Tết Canh Dần: Liệu có “đói sóng”, nghẽn mạng?

Thứ hai, 07:58 01/02/2010

GiadinhNet - Mỗi nhà mạng có thể đáp ứng tới 200-400% nhu cầu gọi điện, nhắn tin so với ngày thường. Hàng chục xe “cấp cứu” chống nghẽn sóng sẵn sàng ứng phó tại các tụ điểm tập trung đông người vào giờ cao điểm.

 
Nhiều phương án được các nhà mạng đưa vào thực thi liệu có giải quyết được “cơn khát” của hàng triệu “thượng đế” trong Tết Canh Dần?
 
Hàng chục xe sẵn sàng “cấp cứu”... sóng

Sự chuẩn bị kỹ càng của nhà mạng có đáp ứng được nhu cầu bùng nổ của khách hàng trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần. Ảnh P.V

 
Đại diện nhà mạng Vinaphone cho biết đã hoàn tất công tác nâng cấp, mở rộng mạng lưới, hạ tầng, bổ sung các trạm thu phát sóng BTS, bảo dưỡng tổng đài nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng các dịch vụ thông tin di động tăng đột biến trong dịp Tết Canh Dần.

Vẫn theo đại diện của Vinaphone tới nay, VinaPhone có 17.000 trạm BTS, phủ sóng trên toàn quốc cộng thêm 5.000 trạm BTS 3G. Số trạm 3G mới sẽ bổ sung, “chia lửa” dung lượng cho mạng 2G. Với năng lực hiện tại VinaPhone có thể đáp ứng được 200%-300% nhu cầu sử dụng các dịch vụ thông tin di động hàng ngày. Hệ thống tổng đài cũng được nâng cấp sẵn sàng đáp ứng cho khoảng 50 triệu thuê bao đang hoạt động. Hệ thống nhắn tin của VinaPhone với tốc độ chuyển tải 20 – 30 triệu SMS/giờ, được đánh giá có dung lượng lớn nhất trong các nhà mạng. Hiện nay, VinaPhone có hơn 27 triệu thuê bao thực đang hoạt động.

Để khắc phục tình trạng nghẽn mạng cục bộ do tập trung đông người, VinaPhone đã chuẩn bị 30 xe phát sóng lưu động tại những điểm có khả năng gây nghẽn lúc giao thừa như bờ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), quận I (TPHCM), các điểm bắn pháo hoa.... Nhân viên VinaPhone trực 24/24h trong ngày Tết nhằm đảm bảo thông suốt thông tin. Cùng đó, các hãng đối tác như Motorola, Ericsson đã đưa chuyên gia sang cùng trực, giám sát hệ thống với VinaPhone. Với việc đầu tư hàng triệu USD, Vinaphone hy vọng khách hàng của mình không phải lâm vào tình trạng “đói sóng”, nghẽn mạng trong dịp Tết này.

Qua trao đổi, ông Tào Đức Thắng – Phó Giám đốc Viettel Telecom cho biết, năm qua Viettel cũng không ngừng lắp đặt thêm các trạm BTS mới trong nước, đồng thời tăng dung lượng kết nối quốc tế để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của người dân, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần. Đến nay, Viettel Telecom có thêm 8.000 trạm BTS, nâng tổng số trạm 2G lên 21.000, 90% số xã trên cả nước đã có trạm BTS. Dự kiến, từ nay đến trước Tết Nguyên đán sẽ có tối thiểu 7.000 đến 8.000 trạm 3G được lắp đặt hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu dùng 3G ngày càng tăng, chia sẻ được khoảng 10% lưu lượng cho 2G. Cũng như Vinaphone, với những khu vực dự báo có thể xảy ra nghẽn mạng cục bộ Viettel đã chuẩn bị sẵn sàng 40 xe phát sóng lưu động thường trực. Với khách hàng gọi đường dài đi quốc tế, Viettel đã tăng thêm 30% dung lượng kết nối đáp ứng nhu cầu gọi điện thoại hỏi thăm người thân ở xa Tổ quốc. Năm nay, Viettel mua 45 tổng đài tương đương dung lượng dành cho 20 triệu thuê bao. Dịch vụ nhắn tin dự kiến tăng gấp 6 lần vào thời điểm giao thừa cũng sẽ được đáp ứng đầy đủ.

Đại diện hãng viễn thông MobiFone, ông Đinh Việt Hưng -  Trưởng phòng Giá cước Tiếp thị cho biết đã tiến hành triển khai kế hoạch dự phòng từ sớm để bảo đảm liên lạc cho khách hàng trong dịp Tết Canh Dần. Đảm bảo dung lượng mạng bằng việc hoàn tất mở rộng dung lượng tổng đài, đáp ứng được 200% nhu cầu so với ngày thường. Hoàn tất mở rộng hệ thống quản lý nhắn tin đáp ứng được 300% nhu cầu sử dụng so với thời điểm bình thường. Riêng hệ thống GPRS được mở rộng và nâng cấp đáp ứng tới 400%, dung lượng đường truyền từ mạng MobiFone ra internet tăng gấp 2 lần. Dung lượng kết nối hướng liên mạng từ mạng MobiFone ra ngoài tăng thêm tới 2.5Gb/s. Nhìn chung, theo công bố của các nhà mạng, việc nghẽn mạng, rớt sóng triền miên trong dịp Tết sẽ khó xảy ra.

Chuẩn bị gấp 3 vẫn... sợ “cháy”

Từ thực tiễn chống “cháy” sóng của các nhà mạng thấy rằng “lãnh địa” được ưu tiên vẫn là các thành phố lớn. Trong dịp Tết Nguyên đán, lượng lao động từ thành phố lớn sẽ bị chia nhỏ, cùng đó, gánh nặng về nghẽn sóng của các nhà mạng sẽ dàn trải trên toàn quốc, thay vì chỉ tập trung ở các thành phố lớn. Từ đây, đặt ra câu hỏi liệu các “thượng đế” về quê có được cung ứng đầy đủ các dịch vụ của nhà mạng một cách hoàn hảo khi hệ thống hạ tầng không thể tốt bằng các thành phố lớn. Mối lo ngại thể hiện ngay trong thông báo của các nhà mạng với báo chí. Mặc dù nhà mạng nào cũng tuyên bố dung lượng có thể đáp ứng được 200%, thậm chí là 300% nhưng vẫn không quên “đính kèm” nhắc nhở, cùng các biện pháp chống nghẽn mạng.

Các nhà mạng khuyến cáo khách hàng thực hiện chống nghẽn mạng bằng cách sử dụng linh hoạt, hài hòa các hình thức liên lạc bằng điện thoại di động, điện thoại cố định, email hoặc điện thoại qua Internet để tránh “đứt đoạn” lời chúc đầu năm. Khi cuộc gọi “nhỡ” bị gián đoạn, khách hàng nên chờ ít phút trước khi bấm máy gọi lại. Những cuộc gọi hoặc tin nhắn chúc mừng năm mới dự định thực hiện vào thời điểm trước hoặc sau giao thừa, sáng sớm mùng Một Tết, khách hàng nên thực hiện trước hoặc sau những thời điểm đó để lời chúc được gửi trọn vẹn. Không nên gọi hoặc nhắn tin lại nhiều lần cùng lúc để tránh càng thêm nghẽn mạng. Nên tắt chế độ báo cáo  tin nhắn đi để giảm tải cho tổng đài. Trong trường hợp nhắn tin SMS bị chậm, nghẽn, khách hàng nên dùng MMS (multi media messages) để thay thế. Khi nhắn tin nên thực hiện dứt điểm từng tin nhắn một với số ký tự chỉ tới 160 theo hạn định của các mạng để gửi và nhận một cách thông suốt.
 
Minh Anh – Lương Mỹ
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tác hại của việc ngủ ngáy đối với sức khỏe

Tác hại của việc ngủ ngáy đối với sức khỏe

Sống khỏe - 3 giờ trước

Ngủ ngáy không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày mà còn là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe có thể đang gặp những bệnh nguy hiểm. Vậy ngủ ngáy có tác hại đối với sức khỏe ra sao, làm thế nào để điều trị ngủ ngáy hiệu quả?

Tranh cãi chuyện cho con gái 1 tuổi 11 căn hộ làm của hồi môn

Tranh cãi chuyện cho con gái 1 tuổi 11 căn hộ làm của hồi môn

Chuyện đó đây - 5 giờ trước

Chuyện cô bé 1 tuổi "sinh ra đã ngậm thìa vàng" ở Chiết Giang, Trung Quốc đươc bố chuẩn bị 11 căn hộ làm của hồi môn khiến dân mạng tranh cãi về việc nuôi dạy con.

Sắc vóc Phương Oanh ra sao ở những ngày cuối thai kỳ?

Sắc vóc Phương Oanh ra sao ở những ngày cuối thai kỳ?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Phương Oanh mới đây diện đầm hoa dáng suông thoải mái thay vì diện trang phục ôm body như trước đây.

Sự thật phía sau màn xuất hiện chấn động của Phạm Băng Băng tại Thái Lan

Sự thật phía sau màn xuất hiện chấn động của Phạm Băng Băng tại Thái Lan

Thế giới showbiz - 5 giờ trước

Sự xuất hiện của Phạm Băng Băng trong lễ hội té nước Songkran của Thái Lan trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Theo truyền thông, nữ diễn viên Trung Quốc không nhận được sự ưu ái đặc biệt.

Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến thì cá nhân, tổ chức có thể sẽ phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện một số hành vi như lấn, chiếm đất, hủy hoại đất.

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

Pháp luật - 6 giờ trước

Trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, "trùm" lừa đảo Trần Thị Mỹ Hiền đã bỏ trốn.

Đề xuất miễn, giảm lệ phí cho công dân thay đổi thông tin, giấy tờ tùy thân sau sáp nhập xã, phường ở Hà Nội

Đề xuất miễn, giảm lệ phí cho công dân thay đổi thông tin, giấy tờ tùy thân sau sáp nhập xã, phường ở Hà Nội

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Đến nay, 26 quận, huyện có phường, xã phải sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025 đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri và thống nhất phương án sáp nhập. Trong đó, nhiều địa phương cũng đã đề xuất những giải pháp nhằm hỗ trợ về chi phí, miễn lệ phí cho công dân thay đổi giấy tờ tùy thân, thủ tục hành chính... sau sáp nhập.

Dân công sở vẫn có thể diện tank top đi làm mà không sợ kém duyên nếu ghi nhớ 3 lưu ý sau

Dân công sở vẫn có thể diện tank top đi làm mà không sợ kém duyên nếu ghi nhớ 3 lưu ý sau

Đẹp - 6 giờ trước

3 gợi ý phối đồ dưới đây sẽ giúp bạn làm mới outfit đi làm bằng những chiếc tank top.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 6 giờ trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top