Hà Nội
23°C / 22-25°C

Việc thiện như hơi thở

Thứ bảy, 07:28 15/08/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Người viết bài này chứng kiến một cuộc trò chuyện giữa một phụ huynh và thầy hiệu trưởng của một trường THPT tại TPHCM, xin được tóm tắt lại.

Vị phụ huynh nói với thầy hiệu trưởng: “Tôi nhờ thầy tìm 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhất. Tôi sẽ tài trợ đầy đủ cho các em này đi học, từ học phí, học thêm và các yêu cầu đóng góp khác của nhà trường”.
 
Thầy hiệu trưởng kể rằng trong trường có nhiều em rất nghèo, không có tiền đóng học phí, nhà trường không thu được nên phải chấp nhận bỏ qua cho các em, đưa vào diện thất thu. Tuy nhiên, chính các em lại mang mặc cảm là mình không đóng tiền học, tự các em rất khổ tâm.
 
Vị phụ huynh nói tiếp: “ Thầy hãy để tôi lo cho các em đó. Chỉ xin thầy không cho các em biết ai đã tài trợ cho các em. Chúng ta hãy cam kết với nhau rằng không để cho bất cứ em nào trong trường này bỏ học vì nghèo. Nếu có nhiều em khó khăn thầy cũng báo cho tôi. Nếu tôi lo không được thì tôi sẽ vận động bạn bè”.
 
Cam kết trên được thực hiện giữa hai người, âm thầm lặng lẽ làm. Năm nay các em học sinh nghèo của trường sẽ được tài trợ mà không biết ai đã giúp mình. Lòng từ thiện như hơi thở, vừa thở vừa nói thì thở không sâu. Có lẽ vì thế nên nhà hảo tâm kia muốn giữ im lặng. Một điều rất đáng quý nữa là vị phụ huynh đó không phải là đại gia, chỉ là chủ một cơ sở sản xuất nhỏ, nhưng ông có tấm lòng với học sinh nghèo, và đó cũng là tấm lòng với đất nước. Yêu nước thể hiện bằng nhiều cách, đây cũng là một cách thể hiện lòng yêu nước.
 
Thật hạnh phúc khi chứng kiến một nghĩa cử hào hiệp, và mong muốn ở nhiều nơi, trên khắp đất nước có nhiều trái tim như vậy. Những đại gia tầm cỡ, những thiếu gia xài sang hơn tây, nếu như chỉ cần cúi xuống, bớt chút tiêu hoang thì cũng có thể làm được một việc có ý nghĩa như vị phụ huynh trên, sẽ có thêm nhiều học sinh nghèo không phải bỏ học.
 
Nhà nước và nhiều tổ chức, doanh nghiệp thực hiện nhiều chương trình từ thiện xã hội, giúp đỡ học sinh nghèo. Các hoạt động này rất tốt, hỗ trợ đáng kể để ngăn dòng bỏ học. Nếu như bên cạnh các hoạt động bề nổi đó, có những cá nhân làm việc thiện âm thầm và thiết thực thì hiệu quả sẽ cao hơn, có tính giáo dục sâu sắc hơn. Các em học sinh được thụ hưởng sự giúp đỡ chắc chắn sẽ biết ơn cuộc đời nên sau này sẽ sống có trách nhiệm.
 
Trong kho tàng tục ngữ thành ngữ Việt Nam có câu cực hay: “Thương người như thể thương thân”. Thương người như thương mình, tính nhân văn của dân tộc Việt cao như vậy, nhưng giá trị tốt đẹp đó ngày càng bị hao mòn. Tiếc thay!
 
Lê Thanh Phong
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 19 phút trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 21 phút trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 22 phút trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 34 phút trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 10 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 11 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Top