Hà Nội
23°C / 22-25°C

Việc nhà đang đè nặng phụ nữ

Thứ hai, 14:49 25/11/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Thời gian lao động tạo thu nhập từ 7 – 10 giờ của chồng là 81%, vợ là 71,5%.

Việc nhà đang đè nặng phụ nữ 1
Bất bình đẳng giới đang vắt kiệt sức lao động của phụ nữ.
Ảnh minh họa.
Thời gian làm việc nội trợ (lao động không được trả lương) của vợ là 84,5%, chồng là 46,0%. Tỷ lệ thời gian lao động tạo thu nhập cho gia đình của người chồng chỉ cao hơn vợ 10,5% nhưng tỷ lệ thời gian làm việc nội trợ của vợ cao gần gấp đôi chồng. Đây là con số thể hiện sự bất bình đẳng đang tồn tại nặng nề ở nông thôn Việt Nam.

Đó là kết quả nghiên cứu kiến thức, thái độ và hành vi về vai trò của nam giới trong gia đình tại huyện Thường Tín (Hà Nội) và huyện Yên Bình (Yên Bái) do Trung tâm Nghiên cứu Hỗ trợ gia đình và Phát triển cộng đồng (CFSCD) thực hiện, được công bố vào ngày 22/11.

Thời gian vợ làm việc nhà cao gấp đôi chồng

Bà Lê Thị Thủy, Giám đốc Trung tâm CFSCD cho biết, nghiên cứu này đã phát hiện một số thay đổi tích cực về vai trò giới ở nông thôn. Không chỉ nam giới mà phụ nữ đã tham gia lao động sản xuất, tạo thu nhập gia đình. Đặc biệt, một tín hiệu đáng mừng là nam giới đã tham gia vào việc nhà nhiều hơn. Tuy nhiên, tỷ lệ đó so với nữ vẫn còn rất nhỏ.

Định kiến giới trong việc phân công lao động gia đình tồn tại khá nặng nề ở nông thôn. Nhiều trường hợp nam giới thiếu trách nhiệm với gia đình, không tham gia chia sẻ việc nhà với vợ con, thậm chí còn sử dụng các hình thức bạo lực.

Chị Trần Thị C, 34 tuổi, buôn bán ở thôn Ba Chàng, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình cho biết: “Tôi là người làm hàng tá công việc gia đình, anh ấy đi làm về chỉ việc nghỉ ngơi, ăn cơm, xem tivi, pha trà ngồi uống thôi”.

Thực tế mà chị C phản ánh là thực tế chung về vấn đề phân công lao động trong gia đình ở Thường Tín và Yên Bình hiện nay. Nghiên cứu mà Trung tâm CFSCD cho thấy, tỷ lệ nam giới tham gia việc nhà mặc dù đã có nhưng rất thấp. Trong khi 80% người vợ tham gia chăm sóc người già ốm và chăm sóc con cái thì chỉ có 40% nam giới làm công việc này.

Chính vì sự bất cập trong việc phân công lao động gia đình nên người phụ nữ đã phải làm việc nhiều thời gian hơn nam giới. Cụ thể, thời gian lao động tạo thu nhập từ 7 – 10 giờ ở chồng cao hơn vợ (chồng 81%, vợ 71,5%). Thời gian làm việc nội trợ (lao động không được trả lương) ở người vợ là 84,5% còn ở chồng là 46,0%. Thời gian dạy con ở cả vợ và chồng ngang nhau.

Con số trên cho thấy, trong khi tỷ lệ thời gian lao động tạo thu nhập cho gia đình của người chồng cao hơn vợ chỉ 10,5% thì tỷ lệ thời gian làm việc nội trợ của người vợ cao gần gấp đôi chồng.

Cũng theo kết quả nghiên cứu, trong suy nghĩ và nhận thức của đa số người dân ở đây vẫn cho rằng: Nam giới là trụ cột kiếm tiền chính còn phụ nữ phải đảm nhiệm việc nhà. Nam giới chỉ làm việc nhà khi vợ bận hoặc đau ốm. Lạ lùng là nhận thức này phổ biến không chỉ ở nam giới mà cả ở…phụ nữ.

Mặc dù vẫn quan niệm “nam giới là trụ cột kiếm tiền” thế nhưng trên thực tế việc đóng góp tài chính cho gia đình ở người vợ và người chồng dường như gần ngang nhau. Trong số những người được phỏng vấn thì có đến 94 người trả lời là thu nhập của vợ chồng ngang nhau (chiếm 47%, là tỷ lệ cao nhất). Thậm chí không ít trường hợp cho rằng thu nhập của vợ cao hơn chồng (chiếm 15,5%). Và thực tế khảo sát thì tỷ lệ người chồng có thu nhập cao hơn vợ chỉ 32%.

Cần có chính sách, pháp luật về vấn đề lao động gia đình

Theo bà Lê Thị Thủy, nguyên nhân dẫn đến những định kiến giới vô lý ở trên trước hết là do ảnh hưởng bởi các yếu tố xã hội, văn hóa truyền thống. Những yếu tố này đã chi phối nhận thức hành động về vai trò giới. Mặt khác, chính sách về bình đẳng giới hiện nay vẫn chưa đến được với các nhóm đối tượng. Các hoạt động tuyên truyền về vai trò giới trong đời sống gia đình chưa được đầu tư thỏa đáng. Các mô hình hoạt động tại cộng đồng nhằm tăng cường vai trò cá nhân trong gia đình đến với người dân còn hạn chế.

Theo bà Thủy, công việc nội trợ  dù không nặng nhọc nhưng chiếm quá nhiều thời gian, khiến cho chị em không có thời gian  nghỉ ngơi. Phụ nữ vốn được coi là “chân yếu, tay mềm”,  nhưng phải làm việc nhiều hơn nam giới là điều bất cập. Để xóa bỏ được sự bất cập này thì điều đầu tiên là cần xóa bỏ quan niệm “nam giới là trụ cột kiếm tiền” hay “việc nội trợ, việc chăm sóc người ốm, người già con trẻ…là thiên chức của phụ nữ”…

Để giảm gánh nặng lao động gia đình đối với phụ nữ, bà Thủy kiến nghị ba giải pháp: Thứ nhất,  khuyến khích người chồng chia sẻ công việc gia đình với phụ nữ. Thứ hai, truyền thông thay đổi quan niệm và thói quen truyền thống coi “việc nhà là thiên chức của phụ nữ”. Cuối cùng,  cần có chính sách, pháp luật về vấn đề lao động gia đình.
 
Võ Thuỷ
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 6 phút trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 14 phút trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 14 phút trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 10 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Top