Hà Nội
23°C / 22-25°C

Việc làm đầy xúc động của tuyển Việt Nam sau chiến thắng Thái Lan khiến ai cũng phải yêu mến

Thứ năm, 11:39 06/06/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Sau trận thắng Thái Lan tại King's Cup, các cầu thủ Việt Nam đã có hành động không ngờ khiến người hâm mộ xúc động.

Tối 5/6, đại chiến giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan trong khuôn khổ giải đấu giao hữu King’s Cup 2019 đã diễn ra vô cùng quyết liệt. Ở những phút cuối bù giờ, Xuân Trường kiến tạo đẳng cấp giúp Anh Đức ghi bàn, mang lại chiến thắng 1-0 cho tuyển Việt Nam.

Đằng sau phút giây ăn mừng chiến thắng, chiếc áo số 21 của Đình Trọng đã được thấy trên sân Chang Arenna.

Đằng sau phút giây ăn mừng chiến thắng, chiếc áo số 21 của Đình Trọng đã được thấy trên sân Chang Arenna.

Khi tiếng còi chung cuộc vang lên, độ tuyển Việt Nam cùng hàng triệu người hâm mộ Việt đã không giấu nổi niềm vui sướng. Một lần nữa, chúng ta đã đánh bại các cầu thủ Thái trên chính đất nước của họ.

Đằng sau phút giây ăn mừng chiến thắng, chiếc áo số 21 của Đình Trọng đã được thấy trên sân Chang Arenna (Buriram, Thái Lan). Tại các trang mạng xã hội liên tục xuất hiện hình ảnh Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Xuân Trường,… giương cao chiếc áo số 21.

Được biết, Đình Trọng hiện đang phải nghỉ thi đấu để tiến hành phẫu thuật và cần ít nhất 6-7 tháng để bình phục hoàn toàn chấn thương. Điều này đồng nghĩa với việc cầu thủ khoác áo CLB Hà Nội sẽ nói lời chia tay với phần còn lại của mùa giải V.League 2019 và SEA Games cuối năm tại Philippines.

Nhưng những người đồng đội của anh thật tuyệt vời. Chiếc áo ấy, con số ấy vẫn được tôn vinh trên sân, ghi danh vào chiến thắng đầy tự hào của dân tộc

Hình ảnh đẹp ấy của các cầu thủ đã “chạm vào” trái tim của hàng triệu người hâm mộ Việt Nam. Hầu hết ai cũng xúc động và tự hào về tình đồng đội của học trò HLV Park Hang-seo.

HLV Park Hang-seo chia sẻ sau trận thắng
HLV Park Hang-seo chia sẻ sau trận thắng

Sau trận thắng tối qua, có thể nói thầy Park cùng Việt Nam làm điều chưa từng có trước Thái Lan.

Từ khi giữ cương vị huấn luyện viên (HLV) tuyển Việt Nam, ông Park Hang-seo có 3 lần chạm trán người Thái ở giải giao hữu M-150 Cup 2017, vòng loại U23 châu Á 2020 và King’s Cup 2019. Ông thầy người Hàn thắng “Voi chiến” cả 3 trận, qua đó trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam hạ Thái Lan ở cả cấp độ U23 và đội tuyển.

Chiến thắng trên sân Chang Arena càng ấn tượng hơn khi King's Cup 2019 là giải đấu Thái Lan tổ chức để tôn vinh nhà vua, và thầy Park cùng học trò gặp rất nhiều áp lực trước giờ bóng lăn.

Chia sẻ với báo giới sau trận đấu tại King's Cup diễn ra tối 5/6, HLV Park Hang-seo vui mừng khi đội tuyển Việt Nam vượt qua Thái Lan nhờ bàn thắng ở phút 90 4.

HLV Park Hang-seo nói: “Chúng tôi cố gắng hết sức để thắng trên sân Thái Lan. King's Cup là giải đấu uy tín và lâu đời, nên việc thắng Thái là điều đáng tự hào. Bản thân tôi và cầu thủ khá căng thẳng nhưng với quyết tâm cao, thắng giây cuối cùng. Tôi cảm ơn các cầu thủ đã nỗ lực thi đấu".

Trước câu hỏi ĐT Việt Nam là số một Đông Nam Á, nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ: "Năm ngoái chúng tôi vô địch AFF Cup. Bây giờ tôi nói thật, chúng tôi vẫn là nhà vô địch cho tới khi giải đấu được tổ chức lại năm tới. Chúng tôi là đội vô địch nhưng để giữ được thành tích này, các cầu thủ phải nỗ lực hơn nữa. ĐT Việt Nam chưa ổn định cao đâu. Thái Lan vẫn là đội mạnh trong thời gian tới. Tôi tin hai bên sẽ cạnh tranh để bóng đá Việt Nam và Thái Lan cùng phát triển".

Theo lịch, trận chung kết King's Cup 2019 giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Curacao sẽ diễn ra vào lúc 19h45 ngày 8/6 tới (theo giờ Việt Nam). Trước đó, vào lúc 15h30 cùng ngày, ĐT Thái Lan sẽ đụng độ ĐT Ấn Độ ở trận tranh hạng 3.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 13 phút trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Giáo dục - 14 phút trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội có văn bản chấp nhận tờ trình của Sở GD&ĐT Hà Nội về phương án thi vào lớp 10 năm học 2024-2025. Học sinh Hà Nội sẽ thi 3 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Xã hội - 15 phút trước

GĐXH - Đền Lê Hoàn ở Thanh Hóa là Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt, được ví như ngôi đền cổ nhất xứ Thanh. Nơi đây hiện còn lưu giữ nhiều cổ vật quý, trong đó có đôi đũa kim loại, chén bạc và đĩa ngọc có niên đại lên tới hơn 1.000 năm.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 38 phút trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Thời sự - 1 giờ trước

Sáng nay tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) xảy ra trận mưa đá bất thường, tàn phá nhiều hoa màu của dân.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 2 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Đề nghị phạt nặng doanh nghiệp xâm hại di tích quốc gia

Đề nghị phạt nặng doanh nghiệp xâm hại di tích quốc gia

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Doanh nghiệp múc đất đá trái phép tại chân lèn Hai Vai, làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp quốc gia này.

Top