Hà Nội
23°C / 22-25°C

Video: Hàng loạt người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm

Thứ ba, 08:42 26/03/2019 | Xã hội

Giadinhnet - Chỉ trong vòng khoảng 1 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đã xử lý hàng loạt trường hợp điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vi phạm khi tham giao thông, với lỗi không đội mũ bảo hiểm.

CSGT ra quân xử phạt vi phạm với lỗi không đội mũ bảo hiểm


Ngày 26/3, tại nút giao Tràng Tiền - Hàng Bài và dọc tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ, Tổ xử lý theo kế hoạch số 27 do Thượng úy Huỳnh Tấn Quảng làm tổ trưởng (Đội CSGT số 1, Phòng CSGT - CA TP Hà Nội) đã phát hiện và lập biên bản xử phạt hàng loạt trường hợp điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm.

Ngày 26/3, tại nút giao Tràng Tiền - Hàng Bài và dọc tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ, Tổ xử lý theo kế hoạch số 27 do Thượng úy Huỳnh Tấn Quảng làm tổ trưởng (Đội CSGT số 1, Phòng CSGT - CA TP Hà Nội) đã phát hiện và lập biên bản xử phạt hàng loạt trường hợp điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm.


Ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội cho thấy, chỉ trong khoảng 10 phút, tổ công tác đã lập biên bản xử phạt 4 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, với mức xử phạt là 150.000 đồng/trường hợp. Một trường hợp tạm giữ phương tiện do người điều khiển không xuất trình được Giấy phép lái xe.

Ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội cho thấy, chỉ trong khoảng 10 phút, tổ công tác đã lập biên bản xử phạt 4 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, với mức xử phạt là 150.000 đồng/trường hợp. Một trường hợp tạm giữ phương tiện do người điều khiển không xuất trình được Giấy phép lái xe.


Trao đổi với PV, Thượng úy Huỳnh Tấn Quảng cho biết: “Các trường hợp không chấp hành quy định khi tham giao thông với hành vi không đội mũ bảo hiểm chủ yếu xảy ra ở các đối tượng là sinh viên, thanh niên có tuổi đời còn trẻ, chưa nhận thức chín chắn về tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông”.

Trao đổi với PV, Thượng úy Huỳnh Tấn Quảng cho biết: “Các trường hợp không chấp hành quy định khi tham giao thông với hành vi không đội mũ bảo hiểm chủ yếu xảy ra ở các đối tượng là sinh viên, thanh niên có tuổi đời còn trẻ, chưa nhận thức chín chắn về tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông”.


Cũng theo Thượng úy Huỳnh Tấn Quảng: “Trung bình mỗi ngày, chúng tôi xử lý từ 8 – 12 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Hầu hết là người tham gia giao thông đều chấp hành mệnh lệnh. Tuy nhiên, có một số đối tượng tham gia giao thông là thanh niên có biểu hiện không chấp hành, khi yêu cầu dừng xe kiểm tra thì bỏ chạy. Chúng tôi không truy đuổi vì tránh trường hợp gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác”.

Cũng theo Thượng úy Huỳnh Tấn Quảng: “Trung bình mỗi ngày, chúng tôi xử lý từ 8 – 12 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Hầu hết là người tham gia giao thông đều chấp hành mệnh lệnh. Tuy nhiên, có một số đối tượng tham gia giao thông là thanh niên có biểu hiện không chấp hành, khi yêu cầu dừng xe kiểm tra thì bỏ chạy. Chúng tôi không truy đuổi vì tránh trường hợp gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác”.


Tương tự, tại nút giao Nguyễn Chí Thanh - Huỳnh Thúc Kháng (Đống Đa, Hà Nội), Tổ tuần tra lưu động số 9 của Phòng CSGT - CA TP Hà Nội do Thiếu tá Nguyễn Hữu Quân làm tổ trưởng đã cũng lập biên bản xử phạt hàng loạt trường hợp không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Tương tự, tại nút giao Nguyễn Chí Thanh - Huỳnh Thúc Kháng (Đống Đa, Hà Nội), Tổ tuần tra lưu động số 9 của Phòng CSGT - CA TP Hà Nội do Thiếu tá Nguyễn Hữu Quân làm tổ trưởng đã cũng lập biên bản xử phạt hàng loạt trường hợp không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.


Anh Hà Văn Minh (29 tuổi, người vi phạm trú tại huyện Thanh Sơn, Phú Thọ) cho biết: “Tôi làm sửa chữa công trình xây dựng gần đây. Vì nghĩ đi gần nên chúng tôi đi ăn cơm cũng bất cẩn không đội mũ bảo hiểm. Chúng tôi cũng sẽ rút kinh nghiệm, vì nếu phải xử phạt thì bản thân tôi cũng không đủ tiền mà nộp phạt”.

Anh Hà Văn Minh (29 tuổi, người vi phạm trú tại huyện Thanh Sơn, Phú Thọ) cho biết: “Tôi làm sửa chữa công trình xây dựng gần đây. Vì nghĩ đi gần nên chúng tôi đi ăn cơm cũng bất cẩn không đội mũ bảo hiểm. Chúng tôi cũng sẽ rút kinh nghiệm, vì nếu phải xử phạt thì bản thân tôi cũng không đủ tiền mà nộp phạt”.


Còn anh Trần Bá Tùng (1989, người vi phạm ở Đội Cấn, Ba Đình) cho biết: “Tôi lái xe có đội mũ nhưng không cài quai mũ, còn bố tôi ngồi sau thì thực sự tôi cũng không để ý vì hai bố con đang vội đi công việc. Mặc dù là người vi phạm vì sự bất cẩn, nhưng vì tính mạng của người đi đường khác nên quan điểm của tôi là lực lượng chức năng nên siết chặt quy định đội mũ bảo hiểm khi đi đường. Bởi đây là thuộc về ý thức của mỗi người”.

Còn anh Trần Bá Tùng (1989, người vi phạm ở Đội Cấn, Ba Đình) cho biết: “Tôi lái xe có đội mũ nhưng không cài quai mũ, còn bố tôi ngồi sau thì thực sự tôi cũng không để ý vì hai bố con đang vội đi công việc. Mặc dù là người vi phạm vì sự bất cẩn, nhưng vì tính mạng của người đi đường khác nên quan điểm của tôi là lực lượng chức năng nên siết chặt quy định đội mũ bảo hiểm khi đi đường. Bởi đây là thuộc về ý thức của mỗi người”.


Theo Thiếu tá Nguyễn Hữu Quân, việc xử lý về hành vi không đội mũ bảo hiểm đối với người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện nằm trong Kế hoạch số 27 của Cảnh sát giao thông thành phố, bắt đầu từ ngày 16/5 – 31/12/2019. Vì nối tiếp từ Kế hoạch 234 của Phòng CSGT Thành phố và có thời gian xử lý, tuyên truyền khá dài nên lượng người vi phạm giảm rõ rệt, ý thức người điều khiển phương tiện chấp hành quy định có chiều hướng tăng. CSGT CA TP Hà Nội sẽ duy trì kế hoạch này thường xuyên với mục tiêu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đồng thời, nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ và bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Theo Thiếu tá Nguyễn Hữu Quân, việc xử lý về hành vi không đội mũ bảo hiểm đối với người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện nằm trong Kế hoạch số 27 của Cảnh sát giao thông thành phố, bắt đầu từ ngày 16/5 – 31/12/2019. Vì nối tiếp từ Kế hoạch 234 của Phòng CSGT Thành phố và có thời gian xử lý, tuyên truyền khá dài nên lượng người vi phạm giảm rõ rệt, ý thức người điều khiển phương tiện chấp hành quy định có chiều hướng tăng. CSGT CA TP Hà Nội sẽ duy trì kế hoạch này thường xuyên với mục tiêu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đồng thời, nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ và bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Bài & ảnh: Bảo Loan

Bảo Loan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Giáo dục - 8 phút trước

GĐXH - Năm 2024, trường Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành mới nhất là Luật Kinh doanh và Quản trị kinh doanh thương mại điện tử.

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Xã hội - 10 phút trước

GĐXH – Công dân Việt Nam được nhập cảnh vào Hàn Quốc mà không cần visa (thị thực) nếu đến những nơi này.

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 4 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 5 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 5 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 5 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top